Sinh Hoạt Hè

của Thanh Thiếu Niên Công Giáo Việt Nam

Tại COPENHAGEN

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bản Tin Sinh Hoạt Hè của Thanh Thiếu Niên Công Giáo Việt Nam Tại COPENHAGEN.

(Radio Veritas Asia - 17/07/2002) - Theo thông lệ chương trình sinh hoat hè hằng năm, năm nay ban điều hành giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Ðan Mạch có tổ chức trại hè dành riêng cho các em thiếu nhi, thiếu niên và giới trẻ Công giáo Việt Nam trong toàn quốc. Trại hè được tổ chức tại tỉnh Langeskov cách thủ đô Copenhagen khoảng 200 km, chương trình sinh hoạt hè kéo dài từ ngày 29/06/2002 đến ngày 14/07/2002.

Từ ngày 29/06/2002-2/07/2002 chương trình được dành riêng cho các em thiếu nhi. Trại hè thiếu nhi năm nay có trên 40 em tham gia. Với sự điều hành của ban điều hành giới trẻ và sự cộng tác của sơ giảng huấn, các em được học hỏi đề tài thiếu nhi và việc tham dự thánh lễ, cách thức xử dụng tiếng Việt qua việc xưng hô trong tương quan gia đình, cũng như trong tương giao tiếp ngoài xã hội. Ðồng thời các em thiếu nhi cũng được luyện tập để làm quen với những trò chơi dân gian của thiếu nhi Việt Nam, nghe kể truyện cổ tích, thi đua cắt vẽ thủ công, sinh hoạt vòng tròn, thi đố vui, thi giáo lý v.v...

Tham gia chương trình sinh hoạt hè, các em thiếu nhi không chỉ được học hỏi giáo lý, kiến thức xã hội v.v... nhưng qua việc học hỏi, ban tổ chức còn nhằm giúp các em còn có dịp trau dồi ngôn ngữ quê mẹ. Hơn nữa với hình thức sinh hoạt và thi đua theo nhóm tổ, các em còn được luyện tập để sống hoà đồng với bạn bè, thể hiện tinh thần tập thể, tương quan liên đới với những người bạn cùng chung màu da, tiếng nói.

Kế tiếp những ngày trại hè của thiếu nhi là chương trình sinh hoạt dành cho các bạn thiếu niên dưới 18 tuổi. Chủ đề chính của chương trình học hỏi trong trại hè này, là tìm hiểu ý nghĩa phụng vụ của việc cử hành thánh lễ và vai trò tư tế cộng đồng của người giáo dân trong việc hiệp dâng thánh lễ. Ðề tài học hỏi do linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Tuyến phụ trách, cùng với sự tham gia của hơn 50 bạn thiếu niên, trong số đó cũng có sự tham gia của một số bạn trẻ không cùng niềm tin Kitô giáo.

Bên cạnh đề tài chính của trại hè, ban điều hành cũng tổ chức trò chơi hướng đạo, thi đua thể thao, chương trình đố vui, thi ứng xử v.v... qua đó các bạn thiếu niên cũng được trau dồi những kiến thức về giáo lý, người giáo dân và đời sống đạo, đồng thời các em cũng được hiểu biết thêm về lịch sử Việt Nam và những kiến thức xã hội, nghệ thuật, âm nhạc, giải trí, thể thao v.v.

Trại hè dành cho thiếu niên được kéo dài từ ngày 4-9/07/2002. Tham gia sinh hoạt hè, các bạn thiếu niên có dịp mở rộng giao lưu với những bạn bè cùng lứa tuổi, đồng thời cùng có thời gian tham gia những sinh hoạt lành mạnh và cùng chia sẻ với nhau những bận tâm của người trẻ khi chuẩn bị bước vào tuổi trưởng thành.

Tiếp theo trại hè thiến niên là chương trình sinh hoạt dành cho các bạn thanh niên trên 18 tuổi. Sinh hoạt hè dành cho các bạn trẻ kỳ này cũng có 55 bạn trẻ đăng ký tham gia. Thời gian sinh hoạt hè của thanh niên được tổ chức từ chiều ngày 9/07/2002 đến ngày 13/07/2002. Sinh hoạt hè được "mở rộng" cho các bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống tại Ðan Mạch, bất kể sự khác biệt về niềm tin, tín ngưỡng...

"Người trẻ trước ngưỡng cửa hôn nhân gia đình", đó là đề tài học hỏi dành cho các bạn trẻ trong trại hè kỳ này. Với sự hướng dẫn của sơ phụ trách, các bạn trẻ cùng nhìn lại thực trạng đời sống hôn nhân gia đình hiện nay và người trẻ cũng được mời gọi cần có những chuẩn bị cần thiết trước khi bước vô đời sống hôn nhân gia đình.

Thực trạng đời sống gia đình trong xã hội hiện nay cho thấy tình trạng hôn nhân thử nghiệm, đồng tính luyến ái, phóng túng tình dục, ly dị, phá thai, thụ thai nhân tạo, biện pháp tránh thai v.v.. đang là sự thách đố trong qua việc tuân giữ luân lý Kitô giáo trong đời sống hôn nhân. Trong gia đình mối tương quan giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái cũng trở nên lỏng lẻo hơn, sự "nên một" trong đời sống gia đình đang bị "phá vỡ".   Trong bài chia sẻ, sơ phụ trách cũng nhấn mạnh đến một số yếu tố mà cá nhân các bạn trẻ cần tự chuẩn bị:

Người trẻ cần luyện tập cho mình có sự trưởng thành trong giao tiếp, tương quan xã hội.

Bạn trẻ nên có kế hoạch cụ thể cho việc lập gia đình của bản thân.

Bạn trẻ không nên lập gia đình khi chưa có nghề nghiệp ổn đình, chưa tự lập cuộc sống.

Hơn nữa mỗi người trẻ Kitô giáo cần có sựï cầu nguyện để tìm hiểu ý Chúa khi quyết định sống Ơn Gọi hôn nhân gia đình. Ðồng thời cần tham dự những khóa học về giáo lý hôn nhân, trau dồi những kiến thức cần thiết về tâm lý giới tính, luân lý Kitô giáo và đời sống gia đình, ý nghĩa của Bí tích hôn nhân v.v...

Sự hoà hợp về tính tình, khả năng nhận thức, lối sống, quan điểm về niềm tin, tôn giáo v.v... giữa hai người nam và nữ là những chuẩn mực chung mà người trẻ cần cần lưu tâm khi tìm hiểu người bạn đời.

Hơn nữa các bạn trẻ cũng hội thảo về vấn đề ly dị, hôn nhân "thử nghiệm", bình đẳng giới trong đời sống hôn nhân hiện nay, tầm quan trọng của việc tham dự các lớp học giáo lý hôn nhân, sự dung hoà giữa cha mẹ và con cái v.v...

Với những hình thức "trà đàm", hội thảo v.v... các bạn trẻ có dịp trao đổi những suy nghĩ về tình yêu lứa đôi, tâm lý giới tính, những băn khoăn về nghề nghiệp, việc học hành v.v...

Ðược biết trại hè của giới trẻ công giáo Việt Nam đã được "phôi thai" từ năm 1985. Khi người Công giáo VN đến định cư tại đất Ðan Mạch thì họ đã sớm qui tụ nhau lại trong những dịp sinh hoạt hè. Và đến năm 1995 thì ban điều hành thanh niên Công giáo Việt Nam trong toàn quốc đã được chính thức hình thành. Với sự hỗ trợ của quí phụ huynh, ban điều hành Công giáo Việt Nam, quí cha tuyên uý, ban điều hành giới trẻ Công giáo tại giáo phận phận Copenhagen, hằng năm tổ chức giới trẻ công giáo Việt Nam thường xuyên tổ chức trại hè cho các bạn trẻ, các bạn thiếu niên và các em thiếu nhi.  Hơn nữa vào các dịp mùa chay, mùa vọng, ban điều hành giới trẻ cũng tổ chức chương trình tĩnh tâm cho các bạn trẻ trong toàn quốc. Ngoài ra tổ chức giới trẻ trong toàn quốc còn có tập san Vui Sống, qua đó tình liên đới của các bạn trẻ công giáo Việt Nam thêm gắn bó hơn.  (AN NOEL)

 


Back to Home Page