Ðức Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ

đã qua đời tại Bệnh Viện  Gemelli, Roma

sáng sớm thứ hai ngày 15/07/2002

hưởng thọ 84 tuổi

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ đã qua đời tại Bệnh Viện  Gemelli, Roma, sáng sớm thứ hai ngày 15 tháng 7/2002, hưởng thọ 84 tuổi.

(Radio Veritas Asia - 15/07/2002) - Ban Việt Ngữ đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu từ Phi luật tân xin thông báo tin buồn:

Ðừc Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ đã qua đời tại Bệnh Viện  Gemelli (đọc: Giê-Mel- Li), Roma, sáng sớm thứ hai ngày 15 tháng 7/2002, hưởng thọ 84 tuổi.

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành vào sáng thứ hai, ngày 22 tháng 7/2002, tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, Roma.

Ðức Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, thuộc giáo phận Phát Diêm,  sinh vào tháng 5 năm 1918,  tốt nghiệp Ðại Học Giáo Hoàng Urbaniana, với hai bằng tiến sĩ Triết và Thần Học;  thụ phong linh mục tháng 12 năm 1943. Trở về nước, linh mục Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ vừa làm thư ký cho Ðức Cha Lê Hữu Từ, vừa dạy học tại Ðại Chủng Viện Phát Diệm, năm 1950.  Sau biến cố 1954, Ngài vào nam, và làm thư ký Toà Khâm Sứ Tòa Thánh tại Sài Gòn, cho đến năm 1975.

Sau biến cố năm 1975, ngài  trở lại Roma,  làm việc tại Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh, và được bổ nhiệm làm thư ký riêng cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô Ðệ Nhị, từ năm 1988 cho đến năm 1996 mới nghỉ hưu. Trong thời gian làm việc tại Roma, Ðừc Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, còn là cáo thỉnh viên Án Phong Thánh cho 117 Vị Tử Ðạo Việt Nam.

Ban Việt Ngữ Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin thành thật chia buồn với  quý Ðức Cha và Giáo Phận Phát Diệm. Và xin được hiệp thông trong lời cầu nguyện cho Ðức Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, được nghỉ yên đời đời trong Nhà Cha trên trời.

 

Tin Roma - Về Lễ An Táng Ðức Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ (18.7.2002).

Thứ sáu, 19 tháng 7/2002,  vào lúc lúc 11 giờ  trưa, giờ Roma, sẽõ liệm xác Ðức Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, và để cho tín hữu viếng xác tới lúc 15 giờ. Rồi đóng quan tài.

Sáng thứ bẩy 20/07/2002, thánh lễ vào lúc 9.30 trong Ðền Thờ Thánh Phêrô (nơi bàn thờ Cattedra), do ÐHY G.B. Re, Tổng trưởng Bộ Giám mục chủ tế. Sau đó, Liên Tu Sĩ Roma và những người thân thuộc bà con lên xe đã thuê sẵn, đưa xác đến Campo Verano Roma, để an táng tại khu vực riêng  dành cho  các Kinh sĩ.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page