Thư gửi Các Hội Ðoàn

Các Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

  VĂN PHÒNG PHỐI KẾT TÔNG ÐỒ MỤC VỤ VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in Diaspora

Office Coordinateur de l'Apostolat pour les Vietnamiens de la Diaspora

Via Urbano VIII, 16  -  00165 ROMA

Tel. 06.698.82484 - Fax 06.698.82864 - E-mail: CIAM@PCN.NET  


 

Prot. n. 53/02/CD

 

Thư gửi

các Hội Ðoàn, Phong Trào Công Giáo Tiến Hành

các Hội Ái Hữu Cựu Chủng Sinh, Tu Sĩ và Ðồng Hương, Ðồng Nghiệp, Ðồng Trường

Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại

nhân dịp Năm Chuẩn Bị Hội Ngộ Niềm Tin

 

Anh Chị Em rất thân mến,

 

Trong hai năm qua, tôi đã có dịp tiếp xúc với nhiều Phong Trào, Hội Ðoàn Công Giáo Tiến Hành và các Hội Ái Hữu trong các dịp thăm viếng các Giáo Xứ, các Cộng Ðoàn hay trong các dịp Họp Mặt, Tĩnh Tâm và Ðại Hội của một số Phong Trào và Hội Ðoàn. Tôi rất vui mừng chứng kiến tình nghĩa tương trợ, đời sống đức tin và tâm tình phục vụ khiêm nhường và quảng đại của Anh Chị Em theo tinh thần và môi trường hoạt động của mỗi Hội Ðoàn và Phong Trào. Thêm vào đó, tôi cũng được chứng kiến tinh thần cộng tác của Anh Chị Em trong các sinh hoạt của Giáo Xứ hay Cộng Ðoàn, đặc biệt với các Cha Xứ, Cha Quản Nhiệm hay Tuyên Úy, các Tu Sĩ Nam Nữ và với Hội Ðồng Mục Vụ.

Với lòng  quí mến tôi xin gửi tới Anh Chị Em lời chào thăm và cám ơn vì tinh thần bác ái và lòng nhiệt thành trong đời sống Ðức Tin và làm chứng cho Tin Mừng của Anh Chị Em. Trong tương lai, khi thời giờ cho phép, tôi sẽ vui mừng được quen biết thêm các Phong Trào và Hội Ðoàn tôi chưa có dịp gặp gỡ trong thời gian qua.

Hôm nay nhân dịp Năm Chuẩn Bị Hội Ngộ Niềm Tin, tôi muốn có đôi lời đặc biệt gửi đến Anh Chị Em trong các Phong Trào, Hội Ðoàn Công Giáo Tiến Hành và các Hội Ái Hữu. Như Anh Chị Em đã biết, Năm Chuẩn Bị Hội Ngộ Niềm Tin sẽ được chính thức khai mạc vào ngày 30 tháng 06 năm 2002 tại Orange (USA) trong khi tại các địa phương, ngày khai mạc sẽ do các Vị phụ trách các cộng đoàn ấn định tùy theo hoàn cảnh và sẽ kết thúc với Tuần Hội Ngộ Niềm Tin từ ngày 24-27 tháng 07 năm 2003 tại Roma. Trong Năm Chuẩn Bị, Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại chúng ta sẽ nỗ lực phát huy: (1) Sự hiệp nhất trong các gia đình và các cộng đoàn tại các Quốc Gia và các Châu Lục; (2) Lòng thương yêu đối với mọi người, đặc biệt những anh chị em đau khổ phần hồn và phần xác, trong cộng đoàn, trong môi trường sống và làm việc, không phân biệt tôn giáo và chủng tộc; (3) Tinh thần truyền giáo để loan báo và chia sẻ niềm vui Tin Mừng cho mọi người.

Hành trình thiêng liêng trên đây mời gọi mọi thành phần trong Cộng Ðồng Dân Chúa nhiệt tình hưởng ứng và hăng say cộng tác. Tuy nhiên, tâm trí tôi đặc biệt hướng về Anh Chị Em trong các Phong Trào và Hội Ðoàn, được coi như "dấu chỉ của tình hiệp thông và sự hiệp nhất của Giáo Hội Chúa Kitô" ChL 29; AA 18). Xin Anh Chị Em hãy là những hạt giống và những chứng nhân của tinh thần hiệp thông và sự hiệp nhất trong lòng mỗi Phong Trào, Hội Ðoàn, giữa các Phong Trào và Hội Ðoàn, trong các sinh hoạt của Giáo Xứ hay Cộng Ðoàn và trong các mối tương quan với các Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ, đặc biệt với các Cha Xứ, các Cha Quản Nhiệm hay Tuyên Úy và các Hội Ðồng Mục Vụ. Với tiềm năng Ðức Tin và lòng hăng say sẵn có, xin Anh Chị Em hãy tích cực cộng tác với các sáng kiến mục vụ của Giáo Xứ hay Cộng Ðoàn để tất cả cùng thăng tiến trong hành trình thiêng liêng, xây đắp những Cộng Ðoàn hăng say sống niềm vui Ðức Tin, thực hành Ðức Bác Ái, sống hiệp nhất trong Cộng Ðoàn và nhiệt tâm  loan báo và chia sẻ Tin Mừng với những anh chị em chưa biết Chúa, chuẩn bị dấn thân bước theo viễn tượng Ðức Tin và tông đồ đã được Ðức Thánh Cha đề ra cho tất cả Giáo Hội trong Tông Thư "Bước Vào Thiên Niên Kỷ Mới" (Novo Millennio Ineunte).

Trong tâm tình quí mến, tôi xin ký thác Anh Chị Em trong cánh tay hiền mẫu của Ðức Mẹ La Vang để xin Mẹ luôn là nguồn sức mạnh nâng đỡ và khích lệ Anh Chị Em. Xin các Thánh Tử Ðạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa cho Anh Chị Em.

 

Roma, ngày 21 tháng 06 năm 2002

Lm Giuse Ðinh Ðức Ðạo

Giám Ðốc Văn Phòng Phối Kết


Back to Radio Veritas Asia Home Page