Sắc Lệnh số 64/02/I ngày 29/05/2002

đã ban Ơn Toàn Xá cho

Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

  VĂN PHÒNG PHỐI KẾT TÔNG ÐỒ MỤC VỤ VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in Diaspora

Office Coordinateur de l'Apostolat pour les Vietnamiens de la Diaspora

Via Urbano VIII, 16  -  00165 ROMA

Tel. 06.698.82484 - Fax 06.698.82864 - E-mail: CIAM@PCN.NET  


 

Prot. N. 43/02/CD

 

Chiếu theo đơn xin của Văn Phòng Phối Kết, Tòa Ân Giải Tối Cao, với Sắc Lệnh số 64/02/I ngày 29 tháng 05 năm 2002 đã ban Ơn Toàn Xá cho Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại như sau:

 

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO, do năng quyền Ðức Thánh Cha đã ủy thác, vui lòng đón nhận đơn xin đệ lên Ðức Thánh Cha và ban Ơn Toàn Xá, với các điều kiện thường lệ (Xưng tội, Rước Lễ và cầu nguyện theo ý Ðức Thánh Cha),  cho tất cả các Giáo Hữu Việt Nam tại hải ngoại, trong năm đã được ấn định (Năm Chuẩn Bị Hội Ngộ Niềm Tin) khi tham dự với lòng thành kính và dốc lòng xa lánh tội lỗi các lễ nghi và các chương trình, như được kê dưới đây:

- Ðại Hội Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam/Hoa Kỳ kỳ VI tại Orange 28-30 tháng 06 năm 2002;

- Thánh Lễ và Nghi Thức khai mạc Năm Chuẩn Bị Hội Ngộ Niềm Tin tại Orange ngày 30 tháng 06 năm 2002 và tại các Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam trên thế giới trong ngày được ấn định;

- Ðại Hội Hành Hương của người Công Giáo Việt Nam/Âu Châu tại Lộ Ðức ngày 02-04 tháng 08 năm 2002;

 - Ðại Hội tĩnh huấn của người Công Giáo Việt Nam/Úc Châu tại Melbourn ngày 27-30 tháng 12 năm 2002;

- Mỗi lần đón rước Tượng Thánh Du Ðức Mẹ La Vang (đã được Ðức Thánh Cha làm phép ngày 06 tháng 02 năm 2002) và cùng nhau cung kính đọc năm chục kinh Mân Côi.

Ngoài ra, các giáo hữu cũng được hưởng ân xá mỗi lần, với tâm tình thống hối, làm các việc thiện hay việc hy sinh hãm mình hay việc tông đồ do Cha Xứ hay Cha Tuyên Úy, Cha Quản  Nhiệm đề nghị và được Giám Ðốc Văn Phòng Phối Kết chấp thuận.

Những ơn trên đây có giá trị cho lần này như đơn xin.

Sắc lệnh này có hiệu lực cho dù có những gì nói ngược lại.

 

Ký tên và đóng dấu

Giám Mục Aloisius De Magistris, Chánh Tòa Ân Giải

Lm. Gianfranco Girotti, ofm Conv.,  Tổng Thư Ký

 

Ứơc mong Ơn Toàn Xá Toà Ân Giải Tối Cao rộng ban sẽ giúp tất cả Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại chúng ta hắng hái vui sống theo Tin Mừng và hiệp nhất dấn thân trên hành trình thiêng liêng của Năm Chuẩn Bị Hội Ngộ Niềm Tin.

 

Roma, ngày 11 tháng 06 năm 2002

Lm Giuse Ðinh Ðức Ðạo

Giám Ðốc Văn Phòng Phối Kết

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page