Sinh Viên Công giáo Việt nam

gặp gỡ để gia tăng đức tin và đoàn kết

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Sinh Viên Công giáo Việt nam gặp gỡ để gia tăng đức tin và đoàn kết.

Nha trang, Việt nam (UCAN 27/05/2002) - Các sinh viên Công Giáo Việt nam tại các trường đại học và cao đẳng thuộc Miền nam gần đây đã có cuộc họp mặt chia sẻ đức tin và tình anh em.

Khoảng 300 sinh viên công giáo từ 6 đại học và trường cao đẳng đã tham dự thánh lễ Chúa Thánh thần hiện xuống, hôm chúa Nhật (19/05/2002) tại nhà thờ chánh tòa Nha trang, ÐGM phó giáo phận Nha trang, Ðức Cha  Phêrô Nguyễn văn Nho đã chủ sự thánh lễ.

Cô Maria Nguyễn thị Dao, một sinh viên tại Nha trang nói cho thông tấn xã Công giáo Á châu rằng, "đây là một truyền thống tốt đẹp. Mặc dầu không có nhiều sinh viên tham dự , như lần như những năm trước đây. Chúng tôi vẫn cảm nghiệm một bầu khí gia đình và cảm thấy hãnh diện về biến cố này."

Ðức Cha  Nho, người hướng dẫn cuộc hội thảo,  đã đưa ra những câu hỏi này cho các sinh viên. "Các con đã từng đối diện với cơn khủng hoàng của đức tin hay chưa? Ðâu là lý do của cơn khủng hoảng này? và làm sao các con có thể vượt qua được nó?"

Trong bài giảng thánh lễ, ngài kêu gọi các sinh viên hãy sống lời Chúa và tham dự Thánh lễ, để bảo quản những giá trị luân lý, mà theo ngài đang tụt giảm trong xã hội. Ngài nói thêm, "các con hãy  cầu xin Chúa thánh thần để Ngài bảo vệ và trợ giúp chúng ta trong cuộc sống hàng ngày."

Cô Tê rê xa Nguyễn thị Hạnh, đang học y tá tại một trường cao đẳng Y tế tại Buôn mê thuộc, nói cho thông tấn xã Công giáo Á châu rằng, "trong những năm gần đây, nền kinh tế địa phương không được tốt lắm, do việc giá cá phê bị giảm, nhiều sinh viên trong thời gian kinh tế khó khăn này phải làm việc. Do đó, nhiều anh chị em có rất ít thời gian để tham gia các hoạt động của nhóm." Cô nói thêm, "nhóm của chúng em, vẫn cố hết sức để làm cho Lời chúa trở nên nền tảng cuộc sống của chúng em,  như là lời hằng sống."

Anh Ða minh Ðinh Trọng Thân, sinh viên kỷ sư cơ khí,  nói, đây là lần thứ hai anh tham dự  biến cố. Anh nói, mỗi lần tham dự, anh đã học hỏi được nhiều điều từ  nơi những bạn sinh viên khác mà anh đã gặp. Anh nhìn thấy đức tin sống động của các bạn  luôn hướng về Thiên chúa và tha nhân.

Cô Nguyễn thị ngọc Oanh, trưởng nhóm sinh viên công giáo tại Nha trang nói cho thông tấn xã Á châu rằng, các sinh viên rất hạnh phúc vì được Ðức cha cử hành thánh lễ cho, vào mỗi chúa nhật đầu tháng. Cô nói, Thánh lễ giúp cho họ củng cố đức tin và tạo cho các  bạn trẻ  cơ hội để gặp gỡ, chia sẻ và diễn tả tình anh chị em và hiệp thông trong Chúa Kitô.

Cô Maria Nguyễn thị Hương, sinh viên đại học từ vùng Sông cửu long nói, "tôi rất vui để tham dự cuộc họp mặt này, bởi vì, đây là cơ hội giúp tôi gặp gỡ và làm quen với nhiều bạn bè khác."

Cuộc họp được tổ chức mỗi  3 năm một lần,  tại Nha trang,

Cha Giuse Ðặng Minh Tuấn, dòng Phanxicô, tuyên úy cho các sinh viên công giáo tại Nha trang, nói cho thông tấn xã Á châu rằng, "mục đích chính của cuộc họp mặt hàng năm là để tạo cơ hội cho các sinh viên Công giáo gặp gỡ, hội nhập và chia sẽ đức tin trong Chúa Kitô." Cha nói thêm, các sinh viên trong thời gian hiện tại,  đang đối diện với nhiều cám dỗ thế gian và những thách đố về luân lý."

Tuy nhiên, cha cho biết, "tại các cuộc họp hàng năm, tôi nhận thấy rằng, các sinh viên trở nên trưởng thành hơn. Nhiều sinh viên,  khao khát về kiến thức, sẽ  đi xa hơn, nữa nếu được giáo dục trong một môi trường tốt."

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page