Người Công giáo Việt Nam

đã tổ chức buổi  kiệu hoa rước Ðức Mẹ

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Người Công giáo Việt Nam đã tổ chức buổi  kiệu hoa rước Ðức Mẹ.

Yên bái, Việt nam (UCAN 28/05/2002) - Giáo dân Công giáo tại một giáo xứ miền núi tại miền Bắc Việt nam, đã tổ chức buổi kiệu hoa kính Ðức Mẹ tại nhà của họï để gia tăng đời sống đức tin trong cộng đồng của họ.

Khoảng 200 giáo dân đã tham dự buổi kiệu hoa hôm 11/05/2002 tại nhà của ông Phêrô Lê huy Phương, một giáo dân của giáo họ Minh quân, nằm cách 160 cây số phía Tây bắc Hà nội.

Ông Phương nói cho những người tham dự biết rằng: "chúng ta rất vui mừng vì có thể tổ chức những sinh họat kính Ðức Mẹ tại gia đình của chúng ta."

Cuộc rước được  bắt đầu với bài múa của 12 em bé, được phụ vào với những bản nhạc dân ca của nhiều miền khác nhau trong đất nước.

Sau đó, cuộc rước kiệu Ðức Mẹ được bắt đầu từ nhà ông Phương và đi bộ khoảng 2 cây số chung quanh ngôi làng. Với hàng trăm ngọn đuốc làm bằng tre được thắp sáng, cờ và nhạc cùng diễn hành trong đoàn kiệu. Dọc theo con đường, đoàn kiệu dừng lại trước một vài gia đình có  đặt sẵn các bàn thờ Ðức Mẹ trước nhà. Tại đây đoàn kiệu đọc kinh lạy cha để cầu nguyện cho các gia đình. Cuộc rước đã chấm dứt vào lúc 9 gờ đêm.

Toàn thể người dân trong làng đều đóng góp vào việc tổ chức này, các người giáo dân lãnh đạo và các thanh niên công giáo trong làng đã trang trí và làm những ngọn đuốc, trong khi trẻ em tập dâng hoa và leo lên những ngọn đồi, để hái hoa dâng mẹ. Gia đình trong làng tiếp đón những người từ những làng khác đến tham dự.

Ông Giuse Lê Văn Nghi, trưởng ban hành giáo của giáo họ Minh quân nói rằng, việc kính Ðức Mẹ taị gia đình, nhắm để cổ võ việc tôn sùng Ðức Mẹ giữa các gia đình Công giáo, việc này giúp họ ý thức về món quà đặc biệt của Ðức Mẹ và vai trò trung gian của Mẹ trong cuộc sống hàng ngày.

Ông Ða minh Nguyễn văn Tiếp, nói cho Thông tấn xã Công giáo Á châu rằng, "chúng tôi quyết định duy trì truyền thống này, đặc biệt trong xã hội tân tiến hiện nay, nơi mà tinh thần sống đức tin dường như đang bị giảm bớt, đang lúc mọi người bị chìm vào công việc làm ăn buôn bán."

Cô Maria Lê thị Chi, ca viên của ca đoàn nói, giới trẻ trong làng rất vui mừng để khiêng kiệu Ðức mẹ, và rằng nhiều người đã tham gia vào cuộc rước kiệu chung quanh làng.

Sau khi dâng hoa một em bé nói, "cháu rất hạnh phúc để tham dự cùng với các bạn  dâng hoa lên Ðức Mẹ."

Minh quân là một trong 18 giáo họ tại Yên bái với 700 giáo dân.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page