Phái đoàn Việt nam trình bày

hoàn cảnh tôn giáo tại Việt nam

cho các tổ chức tôn giáo tại Hoa kỳ

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Phái đoàn Việt nam trình bày hoàn cảnh tôn giáo tại Việt nam cho các tổ chức tôn giáo tại Hoa kỳ.

Sài Gòn, Việt nam (UCAN 28/05/2002) - Một linh mục Công giáo nói, một phái đoàn từ Việt nam gần đây đã viếng thăm các tổ chức các tôn giáo tại Hoa kỳ để cổ võ sự hiểu biết và bác bỏ những luận điệu vô căn cứ về việc vi phạm nhân quyền tại Việt nam.

Cha Giuse Ðinh Châu Trân, Cựu bề trên tỉnh dòng Ða minh tại Việt nam, là người Công giáo duy nhất có mặt trong phái đoàn tôn giáo này, nói, "Mục đích chuyến viếng thăm của phái đoàn là để cung cấp cho các tổ chức Công giáo tại Hoa Kỳ những tin tức chính xác về các hoạt động tôn giáo, cũng như làm sáng tỏ những ngộ nhận về hoàn cảnh các tôn giáo tại Việt nam."

Cha Trân, 70 tuổi, vừa mới trở về Việt nam từ Hoa Kỳ hôm 20/05/2002, nói cho Thông tấn xã Công giáo Á châu rằng, "các tổ chức Công giáo tại Hoa kỳ không biết nhiều về các hoạt động tôn giáo tại Việt nam." Ngài cho biết, "Ngay cả họ hỏi tôi, tại Việt nam có được phép xây nhà thờ hay không? hoặc người giáo dân có được phép đi dự lễ hay không?"

Theo lời mời của hệ phái tin lành Methodist tại Hoa kỳ, các đại diện của Phật giáo, Công giáo và giáo hội Tin lành Việt nam đã viếng thăm New york, Hoa kỳ,  từ ngày 8  đến 16/05/2002 vừa qua. Ngoài linh mục Ðinh châu Trân, những thành viên khác của phái đoàn gồm có mục sư Phạm Xuân Thiều, mục sư Thái phước Trường và mục sư Ha B'rong tại vùng trung nguyên Việt nam, và bốn tu sĩ Phật giáo. Một thành viên trong ủy ban tôn giáo nhà nước và bộ ngoại giao Việt nam cũng tham gia vào các hoạt động của phái đòan  các tôn giáo.

Thông tấn xã Việt nam, hôm 16/05/2002 đã trích lời của ông Lê quang Vịnh, trưởng đoàn đại biểu nhà nước nói rằng, mục đích của phái đoàn là để nói chuyện trực tiếp với các tổ chức các tôn giáo, bộ ngoại giao và quốc hội Hoa kỳ để cung cấp cho họ những tài liệu về sự tự do tôn giáo tại Việt nam.

Ông Vịnh, trưởng ban tôn giáo nhà nước nói thêm rằng, "các cuộc họp cũng giúp gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau và tăng cường việc  họp tác trên nhiều cấp bậc, bao gồm các mối liên hệ các tôn giáo tại Việt nam và Hoa kỳ, cuộc họp cũng nhắm vào việc giúp đỡ hai bên nhận dạng những sự khác biệt về tôn giáo và những điểm giống nhau."

Cơ quan thông tấn của nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nói, các chức sắc cao cấp tôn giáo đã cung cấp cho các đại biểu các tổ chức tôn giáo Hoa kỳ về những hoạt động tôn giáo tại Việt nam, nhấn mạnh đến việc thực hành tự do tôn giáo và hòa hợp giữa các tôn giáo, cũng như giữa các cộng đồng tôn giáo và không tôn giáo. Cơ quan này còn cho biết thêm rằng, các thành viên của phái đoàn đã phản đối mạnh mẽ những lời kết tội về việc vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt nam như đã được nêu lên trong "bộ luật về nhân quyền Việt nam" được chấp nhận bởi hạ viên Hoa kỳ vào tháng chín năm ngoái (2001).

Thông tấn xã Việt nam nói thêm rằng, các thành viên của phái đoàn thúc giục các tổ chức tôn giáo Hoa kỳ, hãy lên tiếng để ngăn cản thượng viện Hoa kỳ chuẩn y bộ luật đó.

Trong các cuộc họp, Cha Ðinh Châu Trân nói, "tôi tường trình các hoạt động Công giáo tại Việt nam, thí dụ như, số người Công giáo gia tăng, các chủng viện và các tu viện được mở cửa trở lại, nhiều nhà thờ đã được xây dựng và người Công giáo được tự do tham dự các nghi lễ tôn giáo."

Vị cựu bề trên tỉnh dòng Ða minh Việt nam nói, các vị đại diện của mỗi tôn giáo, nói về hoàn cảnh của chính tôn giáo của ho,ï và đưa ra những hình ảnh về các hoạt động tôn giáo tại các cuộc họp.

Cha Trân, một thành viên của Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt nam (một cơ quan của nhà nước cộng sản Việt nam), đánh giá chuyến viếng thăm là "một thành công lớn", đặc biệt trong việc tạo sự đoàn kết giữa các tôn giáo tại Việt nam và sự thông cảm với các tôn giáo tại Hoa kỳ.

Tuy nhiên, một linh mục khác tại Sài gòn đã chỉ trích phái đoàn tôn giáo Việt nam về việc đã làm cho người ta có cảm giác rằng, không có vấn đề vi phạm nhân quyền và rằng thực sự có tự do tôn giáo tại quốc gia cọng sản này. Vị linh mục này nói, thật không hoàn toàn đúng để nói rằng, ngày nay tại Việt nam không có lạm dụng tự do tôn giáo và nhân quyền. Ngài ghi chú rằng trong khi có tự do tôn giáo trong một vài lãnh vực,  nhưng còn có những vấn đề tôn giáo vẫn chưa được nhà nước giải quyết.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page