Lời Kêu Gọi Trong Tháng Ðức Mẹ

Hãy Hiệp Ý Với ÐTC

Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

VĂN PHÒNG PHỐI KẾT TÔNG ÐỒ MỤC VỤ VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in Diaspora

Office Coordinateur de l'Apostolat pour les Vietnamiens de la Diaspora

Via Urbano VIII, 16  -  00165 ROMA

Tel. 06.698.82484 - Fax 06.698.82864 - E-mail: CIAM@PCN.NET

 

 

Prot. n. 31/02/CD

Kính thưa

Quí Ðức Ông,  Quí Cha, Quí Phó Tế, Quí Tu Sĩ Nam Nữ,

Quí Ông Bà và Anh Chị Em Giáo Hữu

Cộng Ðồng Dân Chúa Việt Nam Hải Ngoại,

 

Chúng ta sắp sửa bắt đầu Tháng Hoa, thời gian dành riêng để tỏ lòng yêu mến đối với Mẹ Maria, suy niệm để noi gương Mẹ trên cuộc hành trình Ðức Tin và phó thác cuộc sống nơi Mẹ. Trong Tháng Hoa này, mọi thành phần của Cộng Ðồng  Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại chúng ta cùng một lòng, một ý dâng lời chúc tụng Mẹ và phó thác nơi Mẹ các nhu cầu của mỗi người, mỗi gia đình và mỗi cộng đoàn. Chúng ta cũng tin tưởng xin ơn phù trợ của Mẹ cho Năm Chuẩn Bị Tinh Thần của Cộng Ðồng Dân Chúa Việt Nam Hải Ngoại, tiến tới Tuần "Hội Ngộ Niềm Tin" năm 2003 tại Roma, đặc biệt cho các chương trình chung của Cộng Ðồng: Lễ Khai Mạc chính thức Năm Chuẩn Bị Tinh Thần, 30 tháng 06 năm 2002 tại Orange (USA); Ðại Hội Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ, 28-30 tháng 06 năm 2002 tại Orange; Ðại Hội Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Âu Châu, 02-04 tháng 08 năm 2002 tại Lộ Ðức và các Ðại Hội  Canada, Á Châu, Úc Châu còn trong thời gian chuẩn bị. Chúng ta kêu cầu Mẹ dưới tước hiệu "Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành" và xin Mẹ dẫn đường chỉ lối cho chúng ta.

Trong tháng năm này, chúng ta cũng cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Ngày Chúa Nhật (28 tháng 04/2002) vừa qua, ngỏ lời với dân chúng tụ họp tại quảng trường đền thờ Thánh Phêrô trước khi đọc kinh "Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng", Ðức Thánh Cha đã kêu gọi tất cả Giáo Hội chạy đến Mẹ Maria, đặc biệt trong tháng năm này: "Ðứng trước hoàn cảnh của thế giới, có biết bao nhu cầu và vấn đề, đặc biệt, đứng trước thảm cảnh tại Ðất Thánh, không biết bao giờ mới kết thúc, chúng ta phải tin tưởng chạy đến kêu xin Ðức Mẹ bầu cử. Chúng ta tin chắc, Mẹ có thể nâng đỡ các cố gắng của những người chân thành tìm kiếm hòa bình. Không ai hơn Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình, theo dõi hành trình cam go này của nhân loại. Trong tháng năm, chớ gì một lời kinh liên lỉ cùng hòa nhịp khắp nơi trên thế giới dâng lên Trời Cao, xin cho những sáng kiến đối thoại đem lại kết quả tại Ðất Thánh và mọi nơi trên trái đất đang bị dằn vặt bởi bạo lực và đau khổ" (OR, 29-30/04/2002, trg 1).

Chúng ta, mọi thành phần của Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại cùng một lòng đáp lời kêu gọi của Vị Cha Chung, tin tưởng chạy đến Mẹ Maria và phó thác trong tay hiền mẫu của Mẹ lời kêu xin của tất cả Giáo Hội cho thế giới. Xin các Vị Trách nhiệm các cộng đoàn dòng tu, các giáo xứ, các đoàn thể công giáo tiến hành, tùy hoàn cảnh, đưa ra các sáng kiến, đáp lại lời mời gọi của Ðức Thánh Cha.

Xin kính chúc Quí Ðức Ông,  Quí Cha, Quí Phó Tế, Quí Tu Sĩ Nam Nữ,  Quí Ông Bà và Anh Chị Em Giáo Hữu muôn ơn lành của Chúa và sự phù trợ của Ðức Me La Vangļ.

 

Roma, ngày 29 tháng 04 năm 2002

Lm Giuse Ðinh Ðức Ðạo

Giám Ðốc Văn Phòng Phối Kết

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page