Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam tại Ðan Mạch

có thêm một Tân Linh Mục

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam tại Ðan Mạch có thêm một Tân Linh Mục.

Lúc 11 giờ sáng thứ bảy ngày 06 tháng 04 năm 2002, tại nhà thờ chính tòa St. Ansgar giáo phận Copenhagen, Ðan Mạch,  thày Giuse Nguyễn Minh Quang đã được lãnh nhận thừa tác vụ linh mục, do sự đặt tay của Ðức giám mục Czeslaw Kozon, vị chủ chăn của giáo phận. Cùng đồng tế trong thánh lễ có Ðức giám mục phó giáo phận, 16 linh mục,  với sự tham dự của qúi nam nữ tu sĩ và cộng đoàn giáo dân,  và đặc biệt là sự tham dự của cộng đồng giáo dân Việt Nam tại Ðan Mạch.

Tân linh mục Nguyễn Minh Quang là ơn gọi linh mục đầu tiên của cộng đồng công giáo Việt Nam tại đất nước này. Sự tiến chức của linh mục Minh Quang như một lời mời gọi để người trẻ Công Giáo Việt Nam tại Ðan Mạch suy nghĩ về ơn gọi Tu trì, dám hiến thân để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người.

Ðan Mạch là một nước thuộc khu vực Bắc Âu, thủ đô là Copenhagen với tổng dân số trong cả nước khoảng 5 triệu người.  Ða số người dân tại Ðan Mạch  là tín hữu thưộc giáo hội Tin Lành. Có khoảng 40,000 tín hữu Công giáo, có nghĩa là, tỉ lệ người Công giáo tại đây chưa được 1% dân số. Giáo hội Công giáo tại Ðan Mạch hiện nay chỉ có 1 tòa giám mục Copenhagen dưới sự coi sóc của đức giám mục Czeslaw Kozon và đức giám mục phó, với sự cộng tác  mục vụ của khoảng 90 linh mục và một số nữ tu.  Cộng đồng Công giáo Việt Nam có khỏang 4,000 người sống rải rác trong các thành phố của đất nước Ðan Mạch. Trong hàng ngũ các linh mục của Giáo phận Conpenhagen,  cũng đã có 4 vị là người Việt nam, linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Tuyến và linh mục Giuse Chu Huy Châu phụ trách làm tuyên úy cho cộng đồng Công giáo Việt Nam. Cộng đồng Công giáo Việt Nam qui tụ gồm 13 họ đạo. Vào những ngày cuối tuần hầu hết các họ đạo đều có các lớp dạy giáo lý tiếng Việt, quí cha tuyên uý cũng lần lượt đến từng cộng đoàn để dâng thánh lễ Chúa Nhật và phụ trách công tác mục vụ cho người tín hữu Việt Nam. Bên cạnh những sinh hoạt trong họ đạo mang tính sắc tộc của những người cùng chung một màu da, tiếng nói, người Công giáo Việt Nam cũng tham gia tích cực vào những sinh hoạt, tổ chức đoàn thể của giáo xứ tại địa phương.   Theo làn sóng di dân từ những năm sau biến cố 1975, số đông người dân Việt Nam đã đến định cư tại Ðan Mạch vào thập niên 1980. Ngay từ thời điểm mới định cư tại đất nước này, cộng đồng Công giáo Việt Nam đã sớm liên kết thành những nhóm người Kitô gốc Việt và ban điều hành của cộng đồng Công giáo Việt Nam trong cả nước cũng được hình thành từ thời gian này.

Theo ông tổng đặc trách cộng đồng Công giáo Việt Nam cho biết: hiện này cộng đồng Công giáo Việt Nam đang có nguyện vọng trình lên đức giám mục tại địa phương để được xây dựng một cơ sở trung tâm mục vụ dành cho cộng đồng Công giáo Việt Nam trong toàn quốc. Mô hình trung tâm mục vụ này nhằm mục đích nối kết các sinh hoạt từ trung tâm mục vụ đến các họ đạo được nối kết chặt chẽ và phong phú hơn.   Hơn nữa, qua việc tổ chức các hoạt động của các cộng đoàn Công giáo Việt Nam như: Huynh đoàn Ða Minh, Hội cầu nguyện, lớp giáo lý Vào Ðời dành cho các bạn trẻ v.v... và sự nhiệt tình của người tín hữu Việt Nam qua việc tham gia những sinh hoạt trong giáo xứ tại địa phương, đã tạo được sự  mộ mến của cộng đồng tín hữu tại địa phương, đặc biệt là sự tín nhiệm của đức cha và các vị chủ chăn trong các giáo xứ có người tín hữu Việt Nam. Ðó là những khích lệ tinh thần, để cộng đồng Công giáo Việt Nam càng thêm nỗ lực tham gia các sinh hoạt trong giáo xứ,  và không bị "tách rời" khỏi những sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ tại địa phương.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page