Giáo Phận Lạng Sơn

khởi công xây nhà thờ Chánh Tòa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Phận Lạng Sơn khởi công xây nhà thờ Chánh Tòa.

Lạng Sơn (VietCatholic News. 3/04/2002): Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Giám Mục Giáo Phận Lạng Sơn đã cử hành Thánh Lễ vào ngày 19/03/2002, lễ Thánh Giuse, đánh dấu ngày khởi công xây cất ngôi Nhà Thờ Chánh Tòa mới. Các Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo Dân cùng các viên chức chính quyền địa phương đã tham dự buổi lễ này.

Ðức Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã cho Thông Tấn Xã Công Giáo Á Châu biết rằng: "Việc xây dựng ngôi nhà thờ Chánh Tòa không chỉ nhằm đạt ước nguyện của Giáo Dân tại Giáo Phận, nhưng còn là một dấu hiệu cho thấy một Giáo Phận hẻo lánh nhỏ bé, đã chịu đựng những sự mất mát và bị quên lãng, đang được khôi phục và phát triển".

Nhà thờ Chánh Tòa Lạng Sơn là một Thánh Ðường khang trang rất đẹp, nhưng đã bị phá sập hoàn toàn vào ngày 15/08/1967 qua các cuộc oanh tạc vào thời chiến tranh và trở thành một đồi cỏ hoang.

Nhà thờ Chánh Tòa mới sẽ có mái cong theo kiểu Á Ðông do Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế Vinh Sơn Phạm Trung Thành vẽ kiểu, được xây trên vùng đất thấp nên cần phải đắp đất lên và mất khoảng hai năm để hoàn thành.

Ngôi nhà thờ Chánh Tòa mới chứa khoảng 600 chỗ ngồi, tọa lạc gần nhà của Ðức Giám Mục Lạng Sơn. Tòa Giám Mục Lạng Sơn nay không còn nữa vì cũng bị tàn phá bởi chiến tranh và dân chúng đã chiếm để ở.

Ðức Giám Mục Giuse Kiệt cũng cho biết Giáo Phận đã bị thiệt hại nặng nề qua các cuộc dội bom và cuộc chiến Việt-Hoa;  nhiều người Công Giáo đã bỏ sang vùng khác nên không còn Linh Mục. Trước khi Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt về cai quản Giáo Phận Lạng Sơn vào ngày 18/06/1999, Giáo Phận Lạng Sơn chỉ có một Linh Mục cuối cùng của Giáo Phận Lạng Sơn là Cha Vinh Sơn Hoàng Trọng Quỳnh, Ngài đã qua đời vào ngày 30/05/2000. Ngoài ra còn có Nữ Tu  thuộc dòng Ða Minh lúc đó đã 108 tuổi là Nữ Tu  duy nhất còn lại tại  địa phận Lạng Sơn trong hơn 85 năm qua. Mặc dầu gặp nhiều thử thách không có Linh Mục, nhưng Giáo Dân Công Giáo vẫn tụ họp tại một nơi thích hợp để cầu nguyện.

Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt 50 tuổi và Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống là hai Giám Mục trẻ nhất trong hàng Giám Mục Việt Nam. Từ khi Ngài nhậm chức Giám Mục chánh tòa Lạng Sơn, Ðức Cha nói "Công tác quan trọng và khẩn thiết nhất là xây dựng con người" cho nên "Xây dựng nhà thờ Chánh Tòa cũng phản ánh lên những nỗ lực của Giáo Dân Công Giáo, Giáo Hội và xã hội,  để duy trì đức tin trong những thời điểm khó khăn nhất". Ðức Cha cũng nói thêm rằng việc xây dựng thánh đường cũng tỏ cho thấy Giáo Hội luôn tìm cách phục vụ dân Chúa tại những vùng hẻo lánh và bình thường hóa những hoạt động tôn giáo hầu đáp ứng các nhu cầu tinh thần cho giáo dân.

Ðức Cha cũng cho biết phần lớn giáo dân, đặc biệt là giới trẻ là những người nghèo, không biết nhiều về giáo lý, chẳng bao giờ đọc Phúc âm và thiếu trình độ học vấn. "Thật sự  có nhu cầu cần huấn luyện giáo dân phục vụ cho Giáo Hội như các chủng sinh, nữ tu, giáo lý viên và các giáo dân lãnh đạo. Công việc này đòi hỏi thời gian, nghị lực và cố gắng thường xuyên". Ðức Cha cũng cung cấp tài chánh để giúp các học sinh theo học các trường chuyên nghiệp, cung cấp tài liệu Công Giáo như sách và phim ảnh cho các Giáo Xứ.

Ngài cũng cố gắng để giảng hòa những tranh chấp giữa người Công Giáo và các tín đồ của  các tôn giáo khác, mong sao họ có thể cùng nhau xây dựng một cộng đồng với tình yêu đại đồng và biết giúp đỡ nhau. Tuy nhiên, điều quan tâm nhất là giúp người Công Giáo biết sống theo những giá trị của đức tin trong cuộc sống hằng ngày và cải tiến trình độ giáo dục, mức sinh sống và tình trạng sức khỏe.

Nhiều bản tường trình cho biết bất kỳ lúc nào Ðức Giám Mục đi cử hành Thánh Lễ tại các Giáo Xứ, Ngài làm việc từ A đến Z như tự động mở cửa nhà thờ, đón tiếp người đi dự lễ, cử hành Thánh Lễ, tập cho Giáo Dân hát, nói chuyện với Giáo Dân, dạy Giáo Lý, và rồi đợi mọi người ra về, để đóng cửa nhà thờ. Ðức Cha không ngần ngại làm bất kỳ chuyện gì, Ngài giải thích "Tôi chỉ coi tôi như một người thừa sai. Tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để giúp mọi người".

Khi được hỏi về những thành quả mà Ðức Cha đã đạt được khi được bổ nhiệm về Giáo Phận Lạng Sơn, Ðức Giám Mục khiêm nhượng trả lời vẫn còn quá sớm để nói. Cần phải cố gắng và cầu nguyện nhiều "để làm sống lại giáo phận bị thiệt hại và bị bỏ rơi".

Mặc dầu Giáo Phận thiếu rất nhiều linh mục và Ngài phải lo hết mọi chuyện nhưng Ðức Cha vẫn cần cù viết những bài chia sẻ hàng tuần, đơn sơ và thực tiển, cho ngày Chúa Nhật; những bài này được  trang điện tử Vietcatholic đăng lên, vào khoảng mỗi thứ Năm hàng tuần, để mọi người có thể đọc được chuẩn bị tinh thần cho ngày lễ Chúa Nhật.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page