Tuần Tĩnh Tâm Hằng Năm

của Linh Mục Giáo Phận Huế

(25/02/2002-01/03/2002)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tuần Tĩnh Tâm Hằng Năm của Linh Mục Giáo Phận Huế (25/02/2002-01/03/2002).

Tuần Tĩnh Tâm hằng năm của các Linh mục Huế đã được diễn ra từ chiều thứ hai (25.02.2002) đến sáng ngày thứ sáu (01-03-2002).

69 linh mục Giáo phận Huế, đã tề tựu lại Toà Giám Mục Huế, dự cuộc Tĩnh Tâm này. Ðúng 16 giờ, Ðức Cha Têphanô Nguyễn Như Thể, TGM Giáo Phận Huế, giới thiệu Ðức Cha giảng phòng là Ðức Cha Giuse Nguyễn Tích Ðức, Giám mục Buôn Ma Thuột. Sau đó, ngỏ lời với anh em linh mục Huế đang tham dự tuần Tĩnh Tâm hằng năm, ÐTGM Huế mong ước anh em linh mục Huế nhận được nhiều ơn Chúa để về san sẽ lại cho kẻ khác. ÐTGM nhắc nhủ  anh em linh mục Huế, trong những ngày tĩnh tâm đầy hồng phúc nầy, hãy nhớ đến các anh em trong linh mục đoàn đang đau yếu bệnh hoạn như các Cha ở Nhà Hưu Dưỡng, và nhớ cầu nguyện cho các anh em linh mục đang ở xa Giáo phận, như linh mục Giuse Trần Văn Lộc, linh mục Phêrô Lê Ðình Khôi, linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý.

Ðức Cha giảng phòng, ÐGM Giuse Nguyễn Tích Ðức, hướng dẫn anh em linh mục Huế tĩnh tâm sốt sắng, với những đề tài liên quan đến số mệnh và sứ mệnh của linh mục trong đời sống mục tử theo gương Chúa Giêsu Kitô là Vị Mục Tử Nhân Lành. Ngài nói với anh em linh mục Huế rằng trong tuần tĩnh tâm nầy, Vị Ðạo Diễn, chính là Chúa Thánh Thần, Vị Trợ Lý là Ðức Mẹ Maria, còn các linh mục tham dự cuộc tĩnh tâm là các diễn viên, và ngài chúc các linh mục đóng vai diễn viên thật tốt dưới sự đạo diễn của Chúa Thánh Thần và sự trợ lý của Ðức Mẹ Maria.

Trong suốt tuần tĩnh tâm linh mục nầy, ÐTGM Huế tham dự tất cả các sinh hoạt tĩnh tâm của anh em linh mục Huế, và cùng với anh em linh mục Huế, đắm chìm trong sự cầu nguyện, trong việc suy niệm Lời Chúa, và trong hằng giờ đối diện tâm giao với Chúa Giêsu Thánh Thể, Vị Mục Tử Nhân Lành.

 

Tường trình từ Giáo phận Huế

Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page