Thông Báo về Chương Trình

Hội Ngộ Niềm Tin năm 2003 tại Roma

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

CỘNG ÐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI

HỘI NGỘ NIỀM TIN

(Roma 24-27 tháng 07 năm 2003)

 

Chủ đề

"HIỆP NHẤT ÐỂ SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG"

 

"Người ta sẽ nhận ra các con là môn đệ của Thầy, nếu các con thương yêu nhau" (Ga 13,35); "Xin cho tất cả nên một... để thế gian tin rằng Cha đã sai con" (Ga 17,21); "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo..." (Mc 16,15)

 

Sau gần ba thập niên sống xa quê hương, Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại hướng về tương lai trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa vì những ơn lành đã lãnh nhận để dấn thân loan báo Tin Mừng cho mọi người.

Vì vậy, tiếp tục hành trình thiêng liêng khởi đầu từ Năm Thánh 2000 và đáp lại lời mời gọi "Ra Khơi" (Duc in Altum) của Ðức Thánh Cha trong Tông Thư  "Bước Vào Thiên Kỷ Mới" (Novo Millennio Ineunte), theo đề nghị của Hội Nghị các Ðại Diện Cộng Ðồng Công Giáo VNHN nhóm họp tại Roma vào tháng 02 năm 2001, mọi thành phần trong Cộng Ðồng Công Giáo VNHN được mời gọi tham dự  cuộc HỘI NGỘ NIỀM TIN, 24-27/07/2003 tại Roma, Trung Tâm của Giáo Hội Hoàn Vũ, Ðất Thánh đã được thấm nhuần máu đào của đông đảo các tín hữu tử đạo vì Danh Chúa Kitô trong những thế kỷ đầu của Giáo Hội, nơi có mộ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Ðồ và Ðấng Kế Vị Thánh Phêrô để tuyên xưng Ðức Tin, để nói lên tình hiệp nhất của Cộng Ðồng Công Giáo VNHN trong tình yêu và đức tin của tất cả Giáo Hội, tác động niềm vui sống Ðức Tin để chia sẻ niềm vui đó với mọi người.

Năm 2003 cũng là thời điểm nhắc nhở nhiều biến cố Ðức Tin đối với người Công Giáo Việt Nam:  470 năm Tin Mừng được rao truyền trên Quê Hương Việt Nam thân yêu;  205 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang để yên ủi và nâng đỡ các con cái đau khổ;  70 năm Giáo Hội Việt Nam có vị Giám Mục Việt Nam đầu tiên: Ðức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng;  15 năm lễ tuyên thánh cho 117 Vị Chân Phước tử đạo tại Việt Nam;  3 năm lễ tuyên phong Chân Phước cho Thầy Giảng Anrê Phú Yên.

 

DỰ ÁN TỔNG QUÁT

 

Hội Ngộ Niềm Tin Roma 2003 của Cộng Ðồng CGVN Hải Ngoại có hai giai đoạn: chuẩn bị tinh thần và cử hành

I . Năm chuẩn bị tinh thần (30/06/2002 - 24/07/2003)

1. Hành trình Ðức Tin

Năm chuẩn bị tinh thần nhằm phát huy 3 yếu tố của hành trình Ðức Tin:

a) Sống hiệp nhất trong các gia đình, các cộng đoàn tại các Quốc Gia và các Châu Lục;

b) Sống thương yêu đối với mọi người, đặc biệt những anh chị em đau khổ phần hồn và phần xác, trong cộng đoàn, trong môi trường sống và làm việc, không phân biệt tôn giáo và chủng tộc;

c) Sống và loan báo Tin Mừng.

2. Ðón Tượng Thánh Du Ðức Mẹ La Vang

Việc đón rước Tượng Thánh Du Ðức Mẹ La Vang đặc biệt sẽ giúp phát huy tinh thần hiệp nhất và lòng yêu thương, nhất là đối với những người đau khổ. Các tượng Ðức Mẹ La Vang do Ðức Cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế tặng và đã được Ðức Thánh Cha làm phép trong buổi Triều Yết Chung ngày 06 tháng 02 năm 2002, với sự hiện diện của Ban Tổ Chức Hội Ngộ Niềm Tin 2003.

Các Ban Tổ Chức Ðại Hội Châu Lục sắp xếp và phối kết chương trình viếng thăm của Tượng Thánh Du Ðức Mẹ La Vang tại Châu Lục mình.

3. Ðại Hội Châu Lục

Ðể thúc đẩy việc chuẩn bị tinh thần tại các cộng đoàn, trong năm 2002 và đầu năm 2003, các Châu Lục sẽ tổ chức các Ðại Hội của người Công Giáo Việt Nam tại Châu Lục. Hoa Kỳ: Orange, 28-30/06/02; Âu Châu: Lourdes, 02-04/08/02; Á Châu: Palawan, 2002; Canada: 2003; Úc Châu: 2003.

4. Ngày khai mạc Năm chuẩn bị tinh thần

Ngày khai mạc Năm chuẩn bị tinh thần được ấn định vào dịp cuối tuần 29-30 tháng 06 năm 2002.

- Các cộng đoàn, tùy hoàn cảnh, xin tổ chức Thánh Lễ hoặc Lễ Nghi khai mạc Năm chuẩn bị tinh thần. Văn Phòng Phối Kết sẽ phổ biến một mẫu Nghi Thức Khai Mạc để các Vị Trách Nhiệm địa phương tùy nghi thích ứng theo hoàn cảnh.

- Một Thánh Lễ Khai Mạc chính thức sẽ được tổ chức tại Orange (USA) với sự tham dự của các Phái Ðoàn Ðại Diện các Châu Lục và từ đây các Phái Ðoàn sẽ rước Tượng Thánh Du Ðức Mẹ La Vang về Châu Lục mình. Thánh Lễ tại Orange là Thánh Lễ Khai Mạc chính thức của Cộng Ðồng Công Giáo VNHN, nhưng việc tổ chức sẽ do Liên Ðoàn Công Giáo VN tại Hoa Kỳ đảm nhận.

II. Cử hành Hội Ngộ Niềm Tin

1. Ðịa điểm và thời gian

Cuộc HỘI NGỘ NIỀM TIN của Cộng Ðồng Công Giáo VNHN được cử hành tại Roma, từ 24 đến 27 tháng 07 năm 2003 (Các phái đoàn muốn hành hương kính viếng Roma, có thể đến sớm tùy chương trình của mỗi phái đoàn).

2. Chương trình

- Thứ Năm (24/07/2003): Ngày Hội Ngộ

Sáng: Ghi danh; Buổi gặp gỡ các vị hướng dẫn các phái đoàn tham dự để kiểm điểm tình hình và thông báo các chỉ dẫn cần thiết.

Chiều: Nghi thức khai mạc - Thánh lễ khai mạc

Tối: Ðêm canh thức: "Thắp Sáng Niềm Tin" Vui sống và chia sẻ Tin Mừng.

- Thứ Sáu (25/07/2003): Ngày Hiệp Nhất - Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại

Sáng: - Học hỏi đề tài: "Quá trình chứng tá niềm tin và Viễn tượng hành trình Ðức Tin của Cộng Ðồng Công Giáo VNHN"

- Nghi thức thống hối và cử hành bí tích Hoà Giải (đặt Mình Thánh Chúa chầu thinh lặng trong khi cử hành bí tích Hòa Giải)

- Rước kiệu Mình Thánh Chúa.

Chiều: Hành hương và Thánh Lễ lãnh ơn Toàn xá tại Ðền thờ Ðức Bà Cả

Tối: Ðêm Văn nghệ "Thắp Sáng Yêu Thương": Vui Quê Hương, Hiệp Nhất Hải Ngoại

- Thứ Bảy (26/07/2003): Ngày Chứng Nhân - Giáo Hội Hoàn Vũ, Giáo Hội Việt Nam, Giáo Hội Ðịa Phương nơi cư ngụ

Sáng: Triều yết Ðức Thánh Cha

Chiều:  Chia sẻ và hội thảo theo các thành phần

- Linh Mục và Tu Sĩ lo Mục vụ Việt Nam

- Thành viên Hội đồng Mục vụ

- Giới Phụ Huynh

- Giới Trẻ

- Các Hội đoàn và các thành phần chuyên biệt theo yêu cầu

Thánh Lễ

Tối: - Rước kiệu và canh thức tôn kính Ðức Mẹ La Vang

- Gặp gỡ các Hội Liên Tu Sĩ: Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ nam nữ, Chủng Sinh

- Chúa Nhật (27/07/2003): Ngày Ra khơi

Thánh lễ Bế Mạc và Nghi Thức Sai Ði: Ra khơi

 

NB.

1) Sẽ có sự hiện diện của ÐHY Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Bộ "Rao Giảng Tin Mừng Cho Muôn Dân", ÐHY Ph. X. Nguyễn Văn Thuận, một vài Ðức Cha Việt Nam.

2) Các Ủy Ban và danh sách các vị chịu trách nhiệm sẽ được thông báo sau.

3) Văn Phòng Phối Kết sẽ phổ biến Kinh và Bài hát chính thức của cuộc Hội Ngộ Niềm Tin và xin Ơn Toàn Xá cho những ai tham dự các Ðại Hội Châu Lục và cuộc Hành Hương Hội Ngộ Niềm Tin Roma 2003.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page