Tờ Hiệp Thông của

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam tái bản

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tờ Hiệp Thông của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam tái bản.

Tin Vietnam - (Saturday 16/2/2002) (CNS) - Các Ðức Giám Mục Việt Nam đã cho tái bản tờ thông tin nội bộ, đã bị đình bản hơn một năm, sau khi nhà nước cấp một giấy phép xuất bản rất hạn chế.

Cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, thơ ký Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam và cũng là chủ bút của tờ báo cho biết trong lần họp Hội Ðồng Giám Mục vào năm ngoái, ban thường vụ đã quyết định cho tái bản tờ "Hiệp Thông".

Cha Sơn nói với phóng viên UCAN, có trụ sở tại Thái Lan, "Tờ báo sẽ phục vụ như một cầu nối các thành phần của Giáo Hội địa phương.

Sau khi xuất bản đến số thứ 10 vào tháng 12/2000, bộ Văn Hóa và Thông Tin đã yêu cầu các Ðức Giám Mục ngưng tờ Hiệp Thông trong khi chờ đợi giấy phép của Cục Báo Chí và Xuất Bản, và sự bổ nhiệm một Giám Mục chịu trách nhiệm về tờ báo.

Một nguồn tin cho UCAN biết là giấy phép đã được cấp vào tháng Bẩy năm 2001, nhưng các Ðức Giám Mục đã bàn cãi về những quy định được nêu ra trong giấy phép.

Các quy định mới chỉ cho phép xuất bản mỗi hai tháng, không được quá 50 trang và chỉ được in 100 bản, bởi vì "nhà nước hiểu rằng tờ báo chỉ lưu hành nội bộ giữa các giám mục và một số tu sĩ".

Nữ tu Maria Phạm Thị Mỹ Tửu, dòng Ða Minh, thành viên trong ban biên tập cho biết 1,200 người đã đăng ký các số trước đây. "Nay chỉ với 100 bản làm sao chúng tôi đáp ứng được nhu cầu này".

Số tái bản đã ra hôm 15/02/2002 bàn chủ yếu về cuộc họp Hội Ðồng Giám Mục kỳ 8 tại Hà Nội tháng 9 năm 2001, thư mục vụ năm 2001 và các báo cáo của các ủy ban thuộc Hội Ðồng Giám Mục, chuyến viếng thăm Vatican của các Ðức Giám Mục, các hoạt động của Giáo Hội tại Á Châu và của 25 giáo phận tại Việt Nam, cũng như khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới tháng 10/2001 tại Vatican.

Ban biên tập của tờ Hiệp Thông đặt trụ sở tại Sàigòn gồm 1 linh mục, 1 nữ tu, 1 chủng sinh và 1 nữ giáo dân.

Ngoại trừ tờ Hiệp Thông này, Giáo Hội tại Việt Nam không được xuất bản bất cứ báo hay tạp chí nào.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page