Cuộc Hành Hương Minh Niên Năm Nhâm Ngọ

tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc Hành Hương Minh Niên Năm Nhâm Ngọ tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang.

Tin Việt Nam 2/02/2002 - Theo tin từ Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, do Linh mục Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, Linh mục Giuse Dương Ðức Toại cho biết:  Ngày Mồng Ba Tết Nhâm Ngọ năm nay, tức ngày thứ năm, 14 tháng 02 Dương Lịch năm 2002, tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, theo thông lệ, sẽ có cuộc Hành Hương Kiệu Minh Niên và Thánh Lễ Ðầu Năm Mới Nhâm Ngọ kính Ðức Mẹ La Vang.

Cuộc Rước Kiệu Minh Niên kính Ðức Mẹ La Vang bắt đầu lúc 08g 30' sáng Mồng Ba Tết. Sau khi Rước Kiệu về Linh Ðài Ðức Mẹ La Vang, sẽ có cuộc Dâng Hoa kính Ðức Mẹ La Vang; tiếp đến, là Thánh Lễ Ðồng Tế Ðầu Năm Mới do Ðức Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục Huế chủ sự tại Linh Ðài Ðức Mẹ La Vang; sau Thánh Lễ, có vũ khúc Mừng Xuân do các em thiếu nhi Công giáo và phần chúc Tết Ðức Tổng Giám Mục Huế, Ðại Diện Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang.

Thành phần tham dự được dự kiến là các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các hội đoàn giáo dân, các đồng bào Dân Tộc Thiểu số, các bệnh nhân, các khách hành hương trong và ngoài nước, và nhiều thành phần khác.

Ðược biết Kiệu Minh Niên Mồng Ba Tết tại La Vang là cuộc hành hương đã có từ hơn 100 năm nay. Cuộc Hành Hương Minh Niên hằng năm nầy lôi kéo nhiều người trong và ngoài nước, đến với Ðức Mẹ La Vang: họ muốn kính chào Ðức Mẹ trong ngày Ðầu Năm Mới để được Mẹ cầu Chúa chúc lành cho họ trong suốt năm.

(Linh mục Emmanuen, đưa tin từ Quảng Trị)

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page