ÐTC tiếp các Linh Mục Tu Sĩ

tham dự Tuần lễ Tu đức

dành cho Linh mục, Tu sĩ nam nữ

Việt Nam hải ngoại

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp các Linh Mục Tu Sĩ tham dự Tuần lễ Tu đức dành cho Linh mục, Tu sĩ nam nữ Việt Nam hải ngoại.

Roma - 31.01.2002 - Chiều thứ tư 30/01/2002, ÐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, tuy mắc bận nhiều công việc, đã nhận lời mời, đến nói chuyện với anh chị em tham dự Tuần lễ Tu đức, do Trung Tâm phối kết Tông đồ mục vụ Hải ngoại của Cộng đồng công giáo Việt Nam hải ngoại tổ chức, về Sứ điệp Ðức Mẹ Lavang và về Ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới tại Assisi.

Sứ điệp Ðức Mẹ Lavang là một sứ điệp rất rộng rãi và sâu xa, nhưng có lẽ ít được biết đến. Thực hành sứ điệp này là điều Ðức Mẹ ước muốn, khi hiện ra trong thời kỳ bách hại các tín hữu công giáo năm 1798. Những cuộc lễ, hoặc rước kiệu hay xây cất đền thờ huy hoàng bên ngoài, tuy rất giúp cho việc sùng kính Ðức Mẹ và biểu dương đức tin, nhưng không phải là chính điều Ðức Mẹ truyền lại cho con cái của mình.

Sau đây là 10 điểm của Sứ điệp đã được lược tóm trong một kinh,  được ÐHY nhắc lại và giải thích qua 10 đặc điểm như sau:

(1) Bí quyết của cầu nguyện - (2)  Tinh thần thơ ấu - (3) Mầu nhiệm Thánh giá - (4) Phú thác cho Mẹ - (5) Phục vụ người nghèo - (6) Xây dựng Hội Thánh - (7) Thánh hóa gia đình - (8) Ðoàn  kết, hiệp nhất - (9) Rao giảng Tin Mừng và (10)  Chứng nhân hy vọng.

Chúng tôi sẽ trở lại Sứ điệp này với nhiều chi tiết hơn  trong bài nói chuyện khác.

Về ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới tại Assisi, ÐHY nói: "ÐTC là người gieo vãi hạt  giống. Hoa trái sẽ thấy sau này. Thành quả cụ thể mọi người thấy trước mắt: ngài và chỉ ngài mà thôi đã có thể qui tụ các Giáo hội, các Tôn giáo khác nhau như vậy tại Assisi, để mỗi người cầu nguyện theo lễ nghi và thể thức riêng của mình, cho hòa bình thế giới. Ai cũng thấy rằng: giữa các Giáo hội chính thống với nhau, giữa Do thái và Hồi Giáo... có biết bao khó khăn và xung khắc nhau. Nhưng ÐTC đã thành công trong việc làm cho các đại diện các Giáo hội và các Tôn giáo ngồi bên nhau, bắt tay nhau và ôm hôn nhau trong tình huynh đệ. Mọi người đều nhận thấy uy tín tinh thần của ÐTC, vị lãnh đạo Giáo hội công giáo. Không thiếu những vị mong có những cuộc gặp gỡ và đối thoại như vậy.

Ngày thứ tư 30/01/2002, ban sáng, trong buổi  tiếp kiến chung tại Thính đường Phaolô VI, Các vị tham dự tuần Tu đức đã được ÐTC nhắc đến cách riêng và chào thăm. Vào cuối buổi tiếp kiến, nhóm Việt nam còn được chụp hình với ÐTC. Ðây là một cử chỉ âu yếm ÐTC dành cho con cái Việt nam đến từ các nơi xa.

Thứ năm 31/01/2002, ban sáng, các vị tham dự cử hành thánh lễ tại bàn thờ dưới hầm Ðền thờ Thánh Phêrô, kế bên mộ Thánh Tông đồ, để tuyên xưng đức tin và lòng trung thành với Giáo hội.

Trở về Trung Tâm Linh hoạt truyền giáo trên đồi Gianicolo, các vị tham dự  nghe Ðức Ông Giuse Ðinh dức Ðạo, Giám đốc Trung tâm phối kết Tông đồ mục vụ, trình bày về: "Ðức Maria Thành Nagiaret". Ban chiều, sau giờ chia sẻ theo từng nhóm, tiếp đến giờ chầu Thánh Thể - Kinh chiều và Phép lành Thánh Thể.

Thứ sáu 01/02/2002, Phái đoàn đi hành hương Assisi, để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho Quê hương và Giáo hội Việt nam.

Thư bẩy 02/02/2002, Lễ Dâng Chúa vào Ðền Thờ, ban chiều, các linh mục và Tu sĩ nam nữ sẽ tham dự thánh lễ dành cho các Người tận hiến trong Ðền thờ Thánh Phêrô, do ÐHY Tổng trưởng Bộ Tu sĩ chủ tế. ÐTC hiện diện và giảng trong thánh lễ.  Tuần lễ Tu đức sẽ kết thúc vào chiều Chúa nhật 3/02/2002.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page