Thư Chúc Tết của Ðức Ông Ðinh Ðức Ðạo

Giám Ðốc Văn Phòng Phối Kết

Tông Ðồ Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines


 

VĂN PHÒNG PHỐI KẾT TÔNG ÐỒ MỤC VỤ VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in Diaspora

Office Coordinateur de l’Apostolat pour les Vietnamiens de la Diaspora

Via Urbano VIII, 16  -  00165 ROMA

Tel. 06.698.82484 – Fax 06.698.82864 – E-mail: CIAM@PCN.NET

 

Prot. n. 15/02/CD

 

Kính thưa

Quí Ðức Ông,  Quí Cha, Quí Phó Tế, Quí Tu Sĩ Nam Nữ,

Quí Ông Bà và Anh Chị Em Giáo Hữu

Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại,

 

Nhân dịp Tết Nguyên Ðán Nhâm Ngọ, tôi xin gửi đến mọi thành phần trong Cộng Ðồng Dân Chúa Việt Nam Hải Ngoại lời cầu chúc chân thành mà ai trong chúng ta cũng muốn cầu chúc cho những người thân yêu trong ngày đầu Xuân. "Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an... Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an." (2 Co 1,2-3).

Trong những ngày trước Tết này, hai sự kiện đặc biệt kéo sự chú ý của chúng ta. Ðó là việc các Giám Mục Việt Nam đến Roma kính viếng mộ hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô để tuyên xưng đức tin và viếng thăm Ðức Thánh Cha cùng các Vị cộng tác với ngài, để nói lên sự hiệp nhất trong Giáo Hội. Sự kiện thứ hai là buổi cầu nguyện của nhiều phái đoàn đại diện các tôn giáo, đáp lại lời mời của Ðức Thánh Cha, về Assisi để cùng cầu nguyện cho hoà bình trên thế giới. Trong tâm tình hiệp thông với Ðức Thánh Cha và với Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội và cho thế giới, cách riêng cho quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta, được hưởng nền hòa bình chân thực dựa trên công lý và sự tha thứ (sứ điệp Ngày Hòa bình 2002). Xin Thiên Chúa là Vua Hòa Bình, là nguồn mạch sự sống và mọi ơn phúc làm cho mọi người biết hòa thuận thương yêu nhau và ban cho mỗi cá nhân, mỗi tôn giáo và mỗi dân tộc trên thế giới được hưởng các quyền chính đáng; cho mọi người có được một đời sống vật chất đầy đủ và được tự do tôn thờ Ngài.

Hiệp nhất và Bình an cũng là ơn chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa cho Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại chúng ta. Ðồng thời, mỗi người cũng cần tích cực đóng góp với tinh thần đức tin, lòng thương yêu, thông cảm và tha thứ để các cộng đoàn được tăng triển mãi trong sự hiệp nhất và lòng hăng say loan báo Tin Mừng, cùng nhau chia sẻ niềm vui Ơn Cứu Ðộ của Chúa cho mọi người.

Tôi cũng vui mừng chuyển tới anh chị em bức thư của Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, đã thay mặt Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Hà Nội và các Giám Mục gửi Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại chúng ta mang theo những tâm tình yêu thương và lời cầu chúc tốt đẹp nhân dịp Tết Nguyên Ðán.

Với lòng tin tưởng mến yêu, chúng ta phó thác Năm Mới Nhâm Ngọ trong cánh tay hiền mẫu của Mẹ Maria La Vang và xin Mẹ luôn che chở chúng ta. Xin các Thánh Tử Ðạo Việt Nam cầu bầu cho chúng ta.

 

Roma, ngày 25 tháng 01 năm 2002

Lm. Giuse Ðinh Ðức Ðạo

Giám Ðốc Văn Phòng Phối Kết

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page