Phái Ðoàn các Giám Mục Việt Nam

đồng tế Thánh Lễ với ÐTC

và được ÐTC tiếp kiến chung

tại phủ Giáo Hoàng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phái Ðoàn các Giám Mục Việt Nam đồng tế Thánh Lễ với ÐTC và được ÐTC tiếp kiến chung tại phủ Giáo Hoàng.

Vatican - 23.01.2002 - Lúc 7:30 sáng thứ ba 22/01/2002, các Giám mục Việt Nam đến Roma  viếng Toà Thánh, đã dâng thánh lễ đồng tế với ÐTC trong nhà nguyện riêng của Ngài tại Phủ Giáo Hoàng. Sau đó, các vị chủ chăn Giáo hội Việt Nam đã được ÐTC tiếp chung. Trong buổi tiếp kiến, Ðức Cha Phaolô Nguyễn văn Hòa, Chủ tịch HÐGM  đọc diễn văn chào mừng, tường  trình tình hình chung của Giáo Hội Việt Nam và cảm ơn ÐTC về sự ưu ái Ngài dành cho Giáo hội công giáo nói riêng và cho Dân tộc Việt Nam nói chung.

Sau đó, thay vì đọc diễn văn dài  bằng tiếng Pháp, ÐTC chào và bắt tay từng vị, trao cho mỗi vị một bản đã được ngài ký tên. Với buổi tiếp kiến chung này, chuyến viếng thăm  Toà Thánh của các Giám Mục Việt Nam coi như kết thúc.

Sáng thứ tư 23/01/2002, một nhóm các Giám Mục đã viếng thăm một vài cơ quan trung ương. Nhóm khác lên đường đi Paris lúc 17 giờ (giờ Roma) để trở về Việt Nam. Trong nhóm này có các Ðức Cha Phạm minh Mẫn, TGM Saigon và Ðức Cha Phụ tá Vũ duy Thống - Ðức Cha Nguyễn văn Hòa, GM Nha trang - Ðức Cha Bùi Tuần, GM Long xuyên và Ðức Cha phó, Giuse Trần xuân Tiếu - Ðức Cha Lê Phong Thuận, GM Cần thơ - Ðức Cha Nguyễn văn Nhơn, GM Ðà lạt - Ðức Cha Ngô quang Kiệt, GM Lạng sơn-Cao bằng -  Ðức Cha Bùi văn Ðọc, GM Mỹ tho - Ðức Cha Trần đình Tứ, GM Phú Cường - Ðức Cha Nguyễn tích Ðức, GM Ban Mê thuột - Ðức Cha Nguyễn thanh Hoan, GM phó Phan thiết - Và Cha Nguyển thái Hà, Giám quản Hưng Hóa.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page