ÐTC tiếp riêng nhóm sau cùng

của các Giám Mục Việt Nam

đến Roma viếng mộ Hai Thánh Tông Ðồ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp riêng nhóm sau cùng của các Giám Mục Việt Nam đến Roma viếng mộ Hai Thánh Tông Ðồ và Thánh lễ bế mạc Chuyến viếng thăm  Tòa Thánh  của các Giám Mục Việt Nam.

Vatican - 21.01.2002 -  Sáng thứ hai 21/01/2002, ÐTC tiếp riêng nhóm sau cùng của các Giám mục Việt nam đến Roma viếng mộ Hai Thánh Tông Ðồ. Buổi tiếp kiến khởi sự lúc 11 giờ. Các Ðức Cha sau đây đã được  ÐTC tiếp: Ðức Cha Toma Nguyễn văn Tân, GM Vĩnh Long -  Ðức Cha Giuse Hoàng văn Tiệm, GM Bùi chu - Ðức Cha Toma Nguyễn văn Trâm, GM phụ tá Xuân Lộc - và hai Cha Giám quản Ða minh Nguyễn chấn Hưng,  giám quản Hải phòng và Cha Giuse Nguyễn Thái Hà, giám quản Hưng hóa.

Sau đó, các Giám mục được mời dùng bữa trưa với ÐTC trong Phủ Giáo Hoàng.

Sáng thứ ba, ngày  22 tháng giêng năm 2002, ÐTC cử hành Thánh lễ bế mạc Chuyến viếng thăm  Tòa Thánh  của các Giám Mục Việt Nam và sau đó Ngài đọc diễn văn cho các ngài trong buổi tiếp kiến chung.

Sáng thứ bẩy ngày 19/01/2002, ÐTC  đã tiếp các Giám mục sau đây: Ðức Cha Phêrô Trần đình Tứ, GM Phú cường - Ðức Cha Phaolô Bùi văn Dọc, GM Mỹ tho - Ðức Cha Giuse Ngô quang Kiệt, GM Lạng sơn-Cao bằng - Ðức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, GM Qui nhơn.

Như vậy, mỗi một vị Giám mục đến Roma viếng Tòa Thánh,  được gặp ÐTC bốn lần: (1) ÐTC tiếp riêng từng vị - (2) đồng tế thánh lễ với ÐTC - (3) Ðược ÐTC tiếp kiến chung với bài bài diễn văn kết thúc - (4) Dùng bữa trưa với ÐTC.

Sáng Chúa nhật 20/01/2002, tại Giáo Hoàng Học viện Thánh Phêrô Tông đồ, các Giám mục đã dâng thánh lễ cho anh chị em trong Liên Tu sĩ và cho Cộng Ðồng công giáo  Việt Nam tại Roma lúc 10.30.

Ðức Cha Phaolô Nguyễn văn Hòa, chủ tịch HÐGM Việt Nam chủ tế. Cùng đồng tế với Ðức Cha Chủ tịch, có tất cả các Giám Việt Nam, trừ ÐHY TGM Hà nội vắng mặt, vì lý do sức khỏe, và các linh mục Việt Nam làm việc hay du học tại Thủ đô Giáo hội.

Ðức Cha Giuse Hoàng văn Tiệm, GM Bùi chu, giảng trong thánh lễ. Ngài chú giải bài Phúc âm nói về Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa, Ðấng gánh tội trần gian.

Ðại ý, Ðức Cha nói: Hình ảnh con chiên xa lạ với chúng ta người Việt Nam, nhưng rất quen thuộc đối với dân Do thái. Hình ảnh con chiên, con dê nhận lãnh tội lỗi của dân Do thái, như của lễ hy sinh đền tội, được nói đến nhiều trong Sách Levi - Con chiên, con dê gánh nhận tội lỗi: đây là hình ảnh Chúa Giêsu Kitô gánh nhận trên vai mọi tội ác của nhân loại, như tiên tri Isaia đã nói lên trước hơn 700 năm: "Người đã gánh  mọi tội ác, mọi yếu đuối  trên mình". Hằng ngày Giáo hội cầu nguyện trong thánh lễ trước khi rước lễ: "Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian "...- Hình ảnh con chiên bị giết, không hé môi, mở miệng kêu than, được diễn  tả trong Sách Khải Huyền như sau: "Con chiên bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, thiên tính, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và chúc tụng. Nguyện cho Người được vinh quang và vương quốc Người tồn tại đến muốn đời" (ca nhập lễ Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua). Nhìn vào Thánh giá, chúng ta thấy rõ lời Thánh Gioan Tẩy giả nói về Chúa Giêsu: "Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng gánh tội trần gian". Nhìn vào Thánh giá, chúng ta  thấy rõ tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta như thế nào và chúng ta phải đáp tình yêu này như thế nào!

Sau Thánh lễ, trong phòng họp của Học viện, các GM đã gặp Cộng đồng Công giáo Việt Nam và cho biết tình hình Giáo hội Quê Mẹ. Tiếp sáu đó, là bữa cơm thân mật. Tiếp xúc với các Vị chủ chăn, anh chị em Linh mục, Tu sĩ , Giáo dân Hải ngoại nhớ đến Quê hương và cầu nguyện nhiều hơn nữa cho Giáo hội Mẹ.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page