28 Giám mục Việt Nam

đến Roma viếng Tòa Thánh

theo giáo luật quy định (Ad Limina)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám mục Việt Nam đến Roma  viếng Tòa Thánh theo giáo luật quy định (Ad Limina).

Roma - 14.01.2002 - 28 Giám mục Việt Nam, chia thành nhiều nhóm, đã đến Roma bình an. Chỉ có nhóm Giáo tỉnh Hà nội bị trục trặc và đến trễ gần một ngày, vì trời Paris bị sương mù, máy bay không thể đáp xuống  Phi trường Orly hay  Charles De Gaule được, mà phải bay sang Bruxelles.  Tại đây, các hành khách phải ở lại trên máy bay 6 tiếng đồng hồ  và sau đó được xe chở về Paris nghỉ đêm tại một khách sạn, để sáng sớm hôm sau, Chúa nhật 13 tháng Giêng năm 2002, lên máy bay đi Roma. Các ngài đã tới Roma vào lúc 10 giờ (13/01/2002). Nhóm sau cùng tới Roma vào lúc 11:30 (13/01/2002).

Trong những ngày  viếng thăm Tòa Thánh,  các Giám mục Việt nam trú tại cư xá "Domus Romana Sacerdotalis" (tức Pensionato Romano trước đây) gần Ðền thờ Thánh Phêrô, cho tới ngày 26 tháng 1 năm 2002.

Sau bữa cơm tối Chúa nhật 13/01/2002, các Giám mục Việt Nam tụ họp trong phòng Hội của Cư xá để phân công và nghe ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình  và Ðức Ông Ðinh Ðức Ðạo, đặc trách Văn phòng phối kết tông đồ mục vụ Cộng đồng công giáo Việt Nam hải ngoại, trình bày về tình hình chung của cộng đồng đối với Giáo hội Mẹ tại Quê hương.

ÐHY Nguyễn Văn Thuận đề nghị HÐGM Việt Nam chuẩn bị một số linh mục có khả năng, để sau này có thể thay thế các Linh mục Việt Nam hiện đang phục vụ tại các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Ngoài đức tính và khả năng tốt, cần phải biết thành thạo ba sinh ngữ: Ý, Pháp, Anh. Ngài cũng đề nghị mời các vị có những liên hệ trực tiếp với Giáo hội Việt Nam đến dùng bữa thân mật tại Cư xá, như ÐHY Tomko, cựu Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các Dân tộc, ÐHY Sepe, tân Tổng trưởng Bộ này, ÐHY Etchegaray, Ðức TGM Celli và Ðức Ông Migliore, thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh...

Sau ÐHY Nguyễn Văn Thuận, Ðức Ông Ðinh Ðức Ðạo cho biết: Trong thời gian vừa qua, tuy có một số sự việc xảy ra gây nên hoang mang và chia rẽ, làm các Giám mục bên nhà lo ngại. Nhưng nay đã lắng dịu dần dần. Có thể nói:  Ðây là một cơn giông trong một li nước. Nói chung, Cộng đồng công giáo Việt Nam hải ngoại  rất quan tâm và gắn bó với Giáo hội Mẹ, quí mến các vị chủ chăn bên nhà và sẵn sàng làm những gì có thể để giúp Giáo hội tại Quê hương.

Ðức Cha Phaolô Nguyễn văn Hòa, tân chủ tịch HÐGM Việt Nam  cảm ơn ÐHY Nguyễn Văn Thuận và Ðức Ông Ðinh Ðức Ðạo đã cung cấp tin tức về tình hình Cộng đồng công giáo Việt Nam hải ngoại. Ngài xin các vị được chỉ định hướng dẫn các nhóm viếng thăm các cơ quan trung ương Tòa Thánh trong những ngày này, hãy vui lòng lãnh nhận trách nhiệm.

Sáng thứ hai 14 tháng Giêng năm 2002, lúc 11 giờ, ÐTC tiếp riêng từng Giám mục Việt Nam, bắt đầu từ ÐHY TGM Hà Nội và sau đó Ðức TGM Huế.  Các buổi tiếp kiến riêng sẽ tiếp tục trong các ngày trong tuần này.

Trong lúc ÐTC tiếp riêng Ðức TGM Hà Nội và Huế,  các giám mục khác đến viếng thăm các cơ quan trung ương Tòa Thánh: một nhóm viếng thăm Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại Liên tôn, nhóm khác đến gặp Tổ chức "Caritas internationalis".

Thứ ba 15 tháng Giêng năm 2002, theo chương trình, lúc 8 giờ, các Giám mục sẽ dâng thánh lễ đồng tế tại Ðền Thờ Thánh Phaolô ngoài Thành, nơi có mộ Thánh Tông đồ Dân ngoại. Sau thánh lễ, các ngài đến viếng thăm Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các Dân tộc. Việt Nam cũng như tất cả các Xứ truyền giáo thuộc quyền trực tiếp của Bộ này.

Thứ tư 16 tháng Giêng năm 2002, cũng lúc 8 giờ, Thánh lễ đồng tế trong Ðền thờ Thánh Phêrô, nơi có mộ Vị Thủ lãnh Viện Tông Ðồ, người đã được Chúa trao quyền cai quản Giáo hội được Chúa sáng lập: "Con là Ðá, trên Tảng Ðá này, Ta xây cất Giáo hội Ta. Quyền lực hỏa ngục sẽ không bao giờ thắng nổi".

Ngoài các cơ quan Tòa Thánh, trong những ngày nầy, chúng tôi được tin: các Giám Mục Việt Nam còn được Phủ quốc vụ khanh tiếp riêng. Chuyến viếng thăm  Tòa Thánh  sẽ được kết thúc bằng thánh lễ do ÐTC chủ tế với các Giám Mục trong nhà nguyện của Phủ Giáo Hoàng và bằng buổi tiếp kiến chung dành cho các  Giám Mục với diễn văn ÐTC đọc cho các ngài và bữa cơm trưa thân mật với ÐTC.

Ðặc biệt vào Chúa nhật 20 tháng Giêng năm 2002, các Giám mục  Việt Nam sẽ gặp chung cộng đồng công giáo Việt Nam tại Roma và dâng thánh lễ cho cộng đồng tại Giáo Hoàng Học viện Thánh Phêrô (Ðồi Gianicolo).

Theo tin chúng tôi nhận được: Tòa Thánh hài lòng vì lần này các Giám mục Việt Nam đến Roma đầy đủ, chỉ vắng Ðức Giám Mục Ðà nẵng, vì lý do riêng và Ðức Giám mục Xuân Lộc, vì lý do sức khỏe, nhưng đã có Ðức Giám Mục phụ tá thay thế.


Back to Radio Veritas Asia Home Page