Tổng thống Israel nói cho ÐTC biết rằng

việc vây hãm sẽ chấm dứt

nếu người Palestine đầu hàng

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng thống Israel nói cho ÐTC biết rằng việc vây hãm sẽ chấm dứt nếu người Palestine đầu hàng.

Jerusalem (Zenit 10/04/2002) - Tổng thống Israel, ông Moshe Katsav cho ÐTC biết rằng, quân đội Israel sẽ tiếp tục bao vây đền thờ Giáng sinh cho đến khi nào những nguời Palestine đang ẩn trốn bên trong chịu đầu hàng.

Bản văn của lá thư do ông Katsav gởi đến ÐTC Gioan Phaolô II được tòa đại sứ Israel tại Vatican đưa ra chiều hôm thứ tư (10/04/2002). Trong bức thư,  Ông Karsav tuyên bố, "chúng tôi không thay đổi, nhưng để ngăn ngừa những tay khủng bố vũ trang Palestine, những người đã giết hại người dân vô tội Israel và đang lẩn trốn trong nơi thánh của Thiên chúa giáo, đang tìm cách trốn thoát và tiếp tục những hành động đổ máu của họ."

Các đại diện của tất cả giáo hội kitô giáo tại Thánh địa đã yêu cầu phái một  đoàn của tổ chức quốc tế  đến giúp,  để đưa những người Palestine ra khỏi đền thờ.

Ông Katsav giải thích rằng, chấm dứt việc bao vây  bằng cách cho những tay súng sự an toàn, (việc nầy) có thể "tạo một sự nguy hiểm nghiêm trọng cho sự an toàn công cộng," và Israel "không có sự lựa chọn nào khác ngoại trừ duy trì sự hiện diện của mình bên ngoài đền thờ."

Khoảng 30 tu sĩ dòng Phanxicô, nhiều nữ tu Phan sinh, và 6 tu sĩ người Armenia đang ở trong các tu viện của họ nằm bên trong khuôn viên của đền thờ. Một tu sĩ người Armenia đã bị thương nặng do đạn bắn  trúng hôm thứ Tư (10/04/2002).

Tổng thống Israel giải thích rằng, "lực lượng quân sự của quốc gia ông đang được lệnh không được nổ súng vào các nhà thờ." Chủ ý của họ "để ngăn cản những tay khủng bố Palestine để họ không làm hư hại đền thờ. Tuy nhiên, quân lính sẽ tiếp tục tự kiềm hãm những hành động có thể làm hư hại đền thờ hoặc các tu sĩ của đền thờ."

 


Back to Home Page