Thánh Lễ phong Chân phước

của Sáu Ðầy Tớ Chúa

ngày Chúa Nhật 14/04/2002

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh Lễ phong Chân phước của Sáu Ðầy Tớ Chúa, ngày Chúa Nhật 14/04/2002.

Chúa nhật 14/04/2002, lúc 10 giờ, tại Quảng trường Thánh Phêrô, trước sự thiện diện của khoảng 50 ngàn tín hữu hành hương đến từ nhiều nước trên thế giới, ÐTC chủ tế Thánh lễ Phong Chân phước cho Sáu Vị Ðầy tớ Chúa:

(1) Linh Mục Gaetano Errico (1791-1860), người Ý, sáng lập Dòng Linh mục Thừa sai của Trái Tim Chúa và Mẹ Maria;

(2) Linh Mục Lodovico Pavoni (1784-1849),  người Ý, sáng lập Dòng Nam  Con cái Ðức Maria vô nhiễm;

(3) Linh Mục Luigi Variara (1875-1923), người Ý, thuộc Dòng Thánh Don Bosco, nhưng truyền giáo tại Colombia (Mỹ châu Latinh), sáng lập Dòng Nữ tử Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria;

(4) Nữ Tu Maria del Transito de Jesus Sacramentado (1821-1885), người Argentina, sáng lập Dòng Ba các Nữ Tu thừa sai Phanxicô;

(5)  Tu Sĩ Artemide Zatti (1880-1885), người Ý, di cư sang Argentina, Tu sĩ thuộc Dòng Thánh Don Bosco, Y tá tại Patagonia (Argentina);

(6) Nữ Tu  Maria Romero Meneses (1902-1977) , người Nicaragua, thuộc Dòng Con Ðức Bà Phù hộ (Salésienne), hoạt động Tông đồ tại San José (Cộng hòa Costa Rica và El Salvador - Trung Mỹ châu).

Ðây là lễ nghi Phong Chân phước thứ nhất của Năm 2002. Tính luôn sáu vị tân Chân Phước lần nầy, trong 23 năm Triều Giáo Hoàng, Ðức Gioan Phaolô II đã tôn phong lên danh dự bàn thờ 1,288 Vị Chân phước (tức bậc Á Thánh)  và 456 Vị Hiển Thánh. Chưa có vị Giáo Hoàng nào trong lịch sử Giáo hội đã đạt tới con số phong á thánh và hiển thánh cao như vậy. Chưa hết, trong những tuần tiếp theo, chúng ta còn thấy có những lễ Phong Chân phước và Hiển Thánh khác nữa. Với hành động này, ÐTC chủ ý nhắc nhở con cái Giáo hội "hãy nên thánh" và có thể nên thánh trong bất cứ địa vị, ơn gọi nào. Trong diễn văn đọc buổi tiếp kiến chung dành cho các vị tham dự Tổng công hội Dòng Don Bosco, thứ sáu 2/04/2002 vừa qua, ÐTC nhấn mạnh rằng: "Anh em hay nên thánh. Sự thánh thiện là bổn phận cốt yếu của anh em cũng như của mọi tín hữu Kitô".

Giảng trong thánh lễ sáng Chúa Nhật, ngày 14 tháng 4/2002,  ÐTC nêu lên gương sáng đời sống của mỗi vị Chân phước mới:

"Chân phước linh mục Gaetano Errico thật là một vị Tử đạo của Tòa Giải tội, vì ngài ngồi Tòa cả ngày, tiêu hao mọi nghị lực để tiếp đón và lắng nghe các người đến xưng tội. Cùng với gương sáng, ngài thúc đẩy chúng ta khám phá giá trị và sự quan trọng của Bí tích Hòa giải, nơi đây Chúa ban phát rộng rãi ơn tha thứ và biểu lộ tình âu yếm của Người Cha đối với các con cái yếu đuối".

Chân phước Linh Mục Lodovico Pavoni cũng có thể nói là "Vị tử đạo của thủ tục hành chánh". Ngài đã gặp biết bao khó khăn để Tu hội của ngài được công nhận. Ngài là một Vị ấn loát công giáo đầu tiên, Tiền hô của Nhà In Ancora. ÐTC nói: "Ðược Thiên Chúa ban cho một linh hồn nhậy cảm khác thường, với những nhìn xa thấy rộng trong công việc tông đồ, và với những hành động can đảm trong việc canh tân, Chân Phước đã hiến thân trong việc giúp đỡ các người nghèo khổ và bị bỏ ngoài lề xã hội, cách riêng các người  câm điếc. Như vậy ngài khuyên chúng ta, cùng với chứng tá của ngài, tín nhiệm nơi Chúa Giêsu và ghìm mình mỗi ngày mỗi sâu hơn mãi trong mầu nhiệm Tình Yêu của Người".

Về ba con cái thiêng liêng của Thánh Don Bosco, ÐTC nhắc lại dấn thân của các ngài cách riêng cho các người nghèo khổ. Chân phước linh mục Luigi Variara: "Tu sĩ đầu tiên của Dòng Salésien trở nên linh mục tại Colombia, đã là người trung thành theo Chúa Giêsu thương xót, gần gũi các người đau khổ, cách riêng các anh chị em phong cùi".

Về Chân Phước Tu sĩ Artemide Zatti cũng thuộc Dòng Thánh Bosco, ÐTC nói: " Sinh tại Reggio Emilia (miền Bắc nước Ý) di cư sang Argentina, đã khám phá ra ơn gọi Salesien của mình bằng việc cụ thể hóa ơn  gọi này trong việc phục vụ các bệnh nhân. Ngài đã sống cách say mê như một y tá sở trường và đầy tình yêu thương".

Về Chân phước Maria Romero Meneses, sinh tại Nicaragua, thuộc Trung Mỹ Châu, Nữ Tử  Ðức Bà Phù hộ, đã là một Nữ tu gương mẫu, một vị tông đồ và một người mẹ của các người nghèo khổ tại El Salvador và Costa Rica (hai quốc gia này cũng thuộc Trung Mỹ châu).

Và sau cùng đối với Chân Phước nữ tu Maria del Transito de Jesus Sacramentado "đời sống chiêm niệm, lý tưởng của Dòng Phanxicô,  con đường  Khó nghèo, khiêm nhường, nhẫn nhục, và bác ái, đã làm cho Ngài trở nên người phụ nữ tiên khởi Argentina, được cất nhắc lên danh dự bàn thờ".

Ngoài những điểm riêng biệt của mỗi Chân phước, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ hai 15/04/2002 dành cho các đoàn  hành hương đến Roma tham dự Lễ Phong Chân phước, ÐTC lược tóm cuộc đời của Sáu Chân phước như sau: "Trong những ngày này Chúa ban cho chúng ta tình bạn hữu sáng ngời như thế nào! Trong khi chúng ta  cảm phục gương thánh thiện, chúng ta hãy cố gắng theo chân các Ngài,  để chúng ta nữa cũng trở nên chứng nhân can đảm của Tin Mừng". Thực vậy, điểm chung của Sáu Chân phước mới là sự can đảm vượt qua, trong những hoàn cảnh khác nhau giữa các ngài, các thách đố gây nên trong những thời kỳ khó khắn của các ngài.

Nên nhớ lại: Trong Sáu Chân phước mới, có bốn Vị người Ý, nhưng hai vị đã di cư sang Châu Mỹ Latinh (Chân phước Luigi Variara, Aremide Zatti, cả hai thuộc Dòng Thánh Bosco) và hai Chân phước người Châu Mỹ Latinh: Maria Romero Meneses, người Nicaragua  và Maria del Transito de Jesus Sacramentado, người Argentina. Tất cả các ngài đã sống một đời sống vất vả, luôn luôn nhớ mình là môn đệ của Chúa Kitô, Ðấng đã cứu chuộc nhân loại  bằng Cuộc Nạn và cái chết trên Thập Giá, và sau đó đã sống lại trong vinh quang.

Cùng đồng tế Thánh lễ Sáng Chúa Nhật  ngày 14 tháng 4/2002, với ÐTC có bốn Hồng Y, một số đông Giám mục và khoảng 30 Linh Mục: đây là những vị có liên hệ cách này cách khác với các Chân phước mới. Trong các Linh mục đồng tế, có Cha Pascual Chavez Villanueva, Bề Trên Tổng quyền mới Dòng Salesien.  Dòng Salesien  hãnh diện vì có ba Vị trong số Sáu Chân phước mới: Cha Luigi Variara, Tu sĩ Artemide Zatti và Mẹ Maria Romero Meneses.

Về phía Thế quyền, ngoài Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, nhiều chính phủ đã cử phái đoàn chính thức tham dự Thánh lễ Phong Chân phước, đặc biệt hơn cả là phái đoàn Nicaragua do chính Tổng thống hướng dẫn, vì Chân phước nữ tu Maria Romero Meneses là người Nicaragua và  phái đoàn Costa Rica, cũng do Tổng Thống cầm đầu, vì Chân phước nữ tu  Maria Romero Meneses hoạt động tại đây.  Chân phước cũng hoạt động tại El Salvador, nhưng phái đoàn nước này do  ông Tổng trưởng ngoại giao cầm đầu.

Trong giờ đọc kinh Regina Caeli (Lạy Nữ vương Thiên Ðàng) trước khi ban phép lành kết thúc Thánh lễ, một lần nữa ÐTC nhắc đến  các Chân phước mới và xin mọi người cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Ðông. Ngài nói: "Chúng ta hãy nhìn về Ðức Maria rất thánh, Ðấng chúng ta khẩn cầu trong Mùa Phục sinh bằng kinh Regina Caeli ... Vì thế, với lòng tín nhiệm chúng ta hãy hướng về Mẹ, vừa  phú thác cho Mẹ  cách riêng tất cả những ai đau khổ tại Thánh Ðịa;  từ nơi đây tôi nhận được rất nhiều lời kêu gọi, từ mọi phía. Với tất cả,  tôi bảo đảm tình liên đới thiêng liêng và nhân loại của chúng ta, và đồng thời tôi mời gọi cầu nguyện để các cố gắng hiện nay nhằm tái lập việc tôn trọng con người và các tài sản,  và nhằm cổ võ một hòa bình công bình và bền bỉ, được kết thúc trong thành công".


Back to Home Page