Các Giáo Hội tại Giêrusalem

đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giáo Hội tại Giêrusalem đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp.

Jerusalem (VietCatholic News - Tuesday 2/4/2002) - Hôm 2/04/2002, các thượng phụ, các hiệp sĩ Thánh Mộ và các nhà lãnh đạo các Giáo Hội khác tại Giêrusalem đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp gởi đến tất cả các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới, các nhà lãnh đạo tinh thần, và "những người thiện chí và các tín hữu các tôn giáo trên thế giới" xin hãy "đến cứu hai dân tộc chúng tôi - Palestine và Do Thái--", đang chết kẹt trong cơn xoáy của bạo lực.

"Những cái chết và thương vong của quá nhiều người vô tội kêu vang lên cùng thế giới". Lời kêu gọi của các vị nhắm cụ thể đến "những thành phố, làng mạc trong khu vực Tây Ngạn và các trại tản cư , đang thiếu thốn thuốc men và các thực phẩm cần thiết trầm trọng". Cuối cùng, trong một diễn biến chưa từng có, các vị ký tên trong bản tuyên bố, đồng thanh tuyên bố "Chúng tôi sẵn sàng để phục vụ như những trung gian hòa giải" cho hai phe.

Các nhà lãnh đạo các Giáo Hội tại Giêrusalem cũng đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp tới tổng thống Hoa Kỳ ông George W. Bush. Trong lá thư có đoạn viết "Chúng tôi kêu cầu lương tâm Kitô Giáo của tổng thống, vì chúng tôi biết ngài là người duy nhất có thể dừng ngay thảm trạng này lập tức". Lá thư cũng đưa ra lời cam kết: "Về phần mình, chúng tôi sẽ đóng vai trò trung gian hòa giải cho hòa bình và an ninh của tất cả dân chúng trong vùng đất này, cả Do Thái lẫn Palestine".

Trước đó, phát ngôn viên của các hiệp sĩ Thánh Mộ, cha David Jaeger, kêu gọi "bỏ ngõ" thành phố Bêlem như một nơi Thánh, và như một dấu hiệu của hòa bình trong khu vực chung quanh.

 


Back to Home Page