Các quốc gia Hồi giáo cảnh giác

cuộc chiến về khủng bố sẽ thất bại

nếu những nguyên nhân cội rễ vẫn phát triển

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các quốc gia Hồi giáo cảnh giác cuộc chiến về khủng bố sẽ thất bại nếu những nguyên nhân cội rễ vẫn phát triển.

Kuala Lumpur (AFP 2/04/2002) - Các quốc gia Hồi giáo cảnh giác trong một bản tuyên bố dự thảo hôm thứ Ba (2/04/2002) rằng, cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố sẽ thất bại nếu những nguyên nhân cội rễ, như "việc chiếm đóng của người ngoại quốc, bất công  xã hội và sự loại  trừ" vẫn  tiếp tục được  phổ biến.

Bản dự thảo nói rằng, 57 các bộ trưởng ngoại giao của tổ chức  "các quốc gia Hồi giáo" tụ họp "để đưa ra nghị quyết chung",  nhằm chiến đấu chống khủng bố và để đáp trả đối với những phát triển đang ảnh hưởng đến những người Hồi giáo và các quốc gia Hồi giáo,  sau các cuộc tấn công khủng bố  ngày 11/09/2001 tại Hoa kỳ.

Tuyên bố tiếp tục "từ chối bất cứ những nổ lực nào nhằm liên kết Hồi giáo và những người Hồi giáo với khủng bố, bởi vì khủng bố không có liên quan gì với bất cứ tôn giáo, nền văn minh hoặc quốc gia nào cả."

Tổ chức các quốc gia Hồi giáo "lên án cách rõ ràng những hành động của chủ nghĩa khủng bố quốc tế  trong tất cả mọi hình thức và những biểu hiện của nó, bao gồm các quốc gia khủng bố."

Israel thường xuyên bị cáo buộc bởi các quốc gia Hồi giáo là "quốc gia khủng bố’ chống lại người dân Palestine."

Tuy nhiên, bản dự thảo lại không bao gồm những người Palestine, những người mà trong thời gian gần đây đã gia tăng các cuộc mang bom tự sát tấn công tại Israel, trong bất cứ những định nghĩa nào về khủng bố.

"Chúng tôi bác bỏ bất cứ những cố gắng nhằm liên kết khủng bố đối với cuộc chiến đấu của người dân Palestine, trong lúc họ thực thi quyền không thể chối cãi được để thiết lập một quốc gia độc lập của họ."

Tổ chức các quốc gia Hồi giáo sẽ  cố gắng làm việc, nhắm tìm ra một định nghĩa về chủ nghĩa  khủng bố và  về các hành động khủng bố được quốc tế;  Tổ Chức đồng ý, rằng  khũng bố khác biệt  với cuộc đấu tranh hợp pháp,    với cuộc chiến đấu của người dân  chống lại chủ nghĩa thuộc địa hoặc sự thống trị ngoại bang và sự chiếm đóng của người ngoại quốc."

Việc tìm kiếm cho một định nghĩa về khủng  bố là một trong những mục đích chính của cuộc họp của tổ chức các quốc gia Hồi giáo,  được  triệu tập  bởi thủ tướng Malaysia, tiến sĩ Mahathir Mohamad,  tiếp sau các cuộc tấn công ngày 11/09/2001 tại New york và Washington tại Hoa kỳ.

Bản tuyên bố nói, "chúng tôi nhấn mạnh tính cách quan trọng của việc tìm ra những nguyên nhân cội rễ của khủng bố quốc tế,  vừa xác định rằng, cuộc chiến chống khủng bố sẽ không thành công nếu môi trường nuôi dưỡng khủng bố, bao gồm việc chiếm đóng của người ngoại quốc, sự bất công và sự loại trừ,  được phát triển."

Ông Mahathir đưa ra một định nghĩa đơn giản về khủng bố như "các cuộc tấn công đối với thường dân" trong bài diễn văn khai mạc của ông. Ông đặc biệt bao gồm những người mang bom tự sát người Palestine cũng như quân đội Israel là những người khủng bố.

Ông Mahathir ủng hộ mạnh mẽ việc người dân Palestine chống lại Israel, nhưng rõ ràng là hội nghị đã không ủng hộ  định nghĩa của ông về khủng bố.

Bản dự thảo cũng từ chối "bất cứ những hành động đơn phương nào dùng để chống lại bất cứ quốc gia Hồi giáo,  dưới chiêu bài của việc chiến đấu chống khủng bố."

Việc này được đưa ra như là một ám chỉ đến những đề nghị cho rằng,  Hoa kỳ có thể tiến hành chiến dịch tấn công chống lại chính quyền của ông Saddam Hussein, một người bị cáo buộc khủng bố."

Bản tuyên bố kêu gọi một cuộc hội nghị của Liên hiệp quốc để "thành lập một tổ chức liên minh đáp trả của cộng đoàn quốc tế,  đối với khủng bố trong mọi hình thức và những biểu hiện của nó."

Một chương trình hành động nói một ủy ban của tổ chức các quốc gia Hồi giáo gồm 13 thành viên cấp bộ trưởng về khủng bố quốc tế sẽ được thành lập.

Bên lề của cuộc họp, các thành viên bàn thảo về lời kêu gọi của Iraq về việc các quốc gia Hồi giáo xuất cảng dầu,   nên dùng dầu hỏa như là vũ khí để buộc Hoa kỳ làm áp lực lên Israel rút lui khỏi lãnh thổ Palestine.

 


Back to Home Page