Tòa thánh Vatican bác bỏ nguồn tin cho rằng

ÐTC sẽ mổ đầu gối phải

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa thánh Vatican bác bỏ nguồn tin cho rằng ÐTC sẽ mổ đầu gối phải.

Vatican (AFP 2/04/2002). Hôm thứ ba mùng  2 tháng 4/2002,  Tòa thánh Vatican  đã bác bỏ các bản tin  cho rằng ÐTC Gioan Phaolô II sẽ phải giải phẩu đầu gối phải của ngài, ngay cả những điều kiện  về chân phải đã khiến cho sự di chuyển của ngài gặp nhiều khó khăn. Phát ngôn nhân tòa thánh, tiến sĩ Joaquim Navarro-Valls nói, "tôi có thể chắc chắn rằng, việc giải phẩu chân phải của ngài  chưa bao giờ được xét tới." Ông nói thêm, "những tin tức liên quan đến việc này điều không có nền tảng."

Hôm Chúa Nhật (31/03/2002) bác sĩ giải phẩu của ÐTC  đã cho thông tấn xã AFP biết rằng, một cuộc giải phẩu đầu gối chân phải của ngài đang được cứu xét.

Báo chí Ý cũng tường trình rằng, ÐTC đang tìm kiếm một bệnh viện chữa trị gần Vatican, tuy nhiên, các tường trình này đã bị tiến sĩ Navarro- Walls  bác bỏ.

            Giáo sư Alfredo Carfagni, một bác sĩ giải phẩu tại bệnh viện San Carlo tại Roma nói "Chúng tôi đang ở trong tình trạng báo động đỏ, tuy nhiên chúng tôi  vẫn chưa nhận được một quyết định cụ thể nào từ Vatican;  ông nói thêm, quyết định này đã được xác nhận nhưng lại bị thay đổi nhiều lần bởi tòa thánh."

Ông nói tiếp, "tôi không thể nói những loại giải phẩu nào sẽ được thực hiện. Chúng tôi phải xem xét tình trạng  đầu gối của ÐTC.. . tôi thiết nghĩ sẽ không có vấn đề gì về việc giải phẩu" Ông cho biết, "ÐTC  rất  khỏe mạnh, kiên cường hơn là quí vị có thể tưởng tượng. Với kỷ thuật ngày nay, chúng ta có thể  giải phẩu đầu gối ngay cả cho một người rất già. Các bác sĩ cóù thể giải phẩu cho những bệnh nhân 102 tuổi."

Những biểu lộ về sức khỏe của ÐTC,  trong những lễ nghi của tuần thánh năm 2002, đã nêu lên những câu hỏi về vấn đề sức khỏe của ngài. ÐTC sẽ được 82 tuổi vào tháng 5/2002.

Căn bệnh parkinson của ÐTC  lần đầu tiên trở nên rõ ràng vào năm 1996 sau khi ngài được giải phẩu cấp cứu ruột dư.

ÐTC  đã không bao giờ khôi  phục sức khoẻ hoàn toàn do ảnh hưởng bởi cuộc mưu  sát tại quảng trường Thánh Phêrô dạo tháng 05/1981. Lúc đó một viên đạn đã xuyên trúng vùng bụng dưới và một viên khác trúng gần tim của ngài.

Năm 1992 ngài đã trải qua một cuộc giải phẩu khối u đường ruột mà các nhà giải phẩu cho biết khối u này lớn bằng quả cam, và là "khối u thuộc loại lành".

Tháng 11/1993 ngài lại được đưa vào bệnh viện khi bị bé gãy xương vai sau cuộc tiếp kiến chung, và nghiêm trọng hơn  nữa là lúc ngài bị gãy xương suờn sau khi bị trượt té trong phòng tắm dạo tháng 4/1999.

Vào năm 1999, trong khi viếng thăm Ba lan, ngài bị té một lần nữa trong phòng tắm của tòa khâm sứ tại Warsaw nhưng lần này không có gì nghiêm trọng.

 


Back to Home Page