ÐTC tiếp các vị tham dự khóa họp

của Hiệp Hội công giáo quốc tế về Báo chí

nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Hiệp hội

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp các vị tham dự khóa họp của Hiệp Hội công giáo quốc tế về Báo chí, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Hiệp hội.

(Radio Veritas Asia - 17/12/2002) - Sáng thứ sáu 06/12/2002, trong phòng Khánh Tiết Clementina của Phủ Giáo Hoàng, ÐTC tiếp các vị tham dự Khóa họp của Hiệp hội công giáo quốc tế của Giới báo chí (Union Catholique Internationale de la Presse - (Ucip) International Catholic Union of the Press), nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Hiệp hội.  Ðại hội kỷ niệm đã diễn ra trong những ngày vừa qua tại Ðại học Gregoriana (trung tâm Roma), với sự hiện diện của Ðức TGM John Foley, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông xã hội.

Trong thời gian 75 năm qua, Hiệp hội đã sống mạnh mẽ và phát triển nhanh chóng. Ðại hội thế giới đầu tiên tại Bruxelles (Bỉ) trong năm 1930, chỉ có 230 ký giả thuộc 33 quốc gia khác nhau   tham dự. Trái lại trong Ðại  hội cuối cùng năm vừa qua (2001), con số tham dự lên tới 1,080 ký giả thuộc 106 quốc gia trên thế giới. Sau lời chào thăm các vị hiện diện, cách riêng chào Ðức TGM John Foley, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông xã hội,  ÐTC nói: "Việc gia tăng con số này chắc chắn đã được củng cố bởi ý thức về sự quan trọng của căn cước công giáo của anh chị em trong lãnh vực báo chí và thông tin, nhất là trong bối cảnh của một thế giới đang thay đổi nhanh chóng như vậy".

Diễn văn của ÐTC vắn gọn, nhưng rất súc tích về những chỉ dẫn cụ thể cho những ai thi hành sứ mệnh quan trọng này. Trước hết  ÐTC đặt câu  hỏi:  "Ðối với một người công giáo,  là ký giả nghĩa là gì?" - Rồi ÐTC đưa ra câu trả lời như sau: "Có nghĩa là một con người thanh liêm: đời sống cá nhân và chuyên nghiệp của người này phản chiếu giáo huấn của Chúa Giêsu và Phúc Âm của Người. Có nghĩa là tiến đến những lý tưởng cao quí của nghề nghiệp - là những con người của sự cầu nguyện  -  nghĩa là luôn luôn tìm hiến thân tối đa".

Nhưng cũng còn một trách nhiệm liên kết cách riêng với bổn phận thông tin. ÐTC tiếp tục giải thích như sau: "Ðiều này có nghĩa là can đảm tìm kiếm và thuật lại sự thật, cả khi sự thật này gây khó chịu và, xét  về phương diện chính trị thì sự thật đó bị coi như là không đúng."  Nghĩa là luôn luôn quan tâm đến các khía cạnh luân lý, tôn giáo và thiêng liêng của đời sống con người, những khía cạnh này thường bị xuyên tạc hoặc chủ ý không biết đến".

Sau cùng, cần quan tâm cách riêng về điều này: "Là  ký giả công giáo - ÐTC nói thêm - nghĩa là không những thuật lại những sai lầm hoặc những bi kịch xẩy ra, nhưng cả những hành động tích cực, những sáng kiến  có ích lợi cho những người đang cần đến: các người nghèo khổ, các bệnh nhân, các người tàn tật, các người hèn yếu, tất cả những ai thường không được xã hội quan tâm đến - nghĩa là đem đến gương sáng về hy vọng và anh hùng cho một thế giới đang cần nhiều đến cả hai: hy vọng và can đảm".

Sau khi đã đề cao những tư cách cần thiết của ký giả công giáo, ÐTC cầu chúc cho các thành viên của Hiệp hội công giáo quốc tế của giới báo chí như sau: "Anh chị em hãy tiếp tục và hãy trở thành nơi của tình bạn, của sự nâng đỡ cho tất cả những ai hoạt động trong giới báo chí trên thế giới này và trở nên nơi giúp đỡ để đào sâu, qua nghề nghiệp và sứ mệnh của mình, việc găn bó trung thành với Chúa Kitô".

ÐTC kết thúc diễn văn như sau: "Các Bạn thân mến, đây là mấy điều phải trở thành những đặc điểm của đời sống chuyên nghiệp của các Bạn. Ðây là tinh thần mà Hiệp hội công giáo quốc tế của Giới báo chí phải tìm cách làm cho nó nhập thể trong các hoạt động và nơi các thành viên của mình. Với những lời chúc mừng thành thực cho 75 năm phục vụ đáng tôn trọng của các Bạn cho những lý tưởng cao quí này, tôi cầu nguyện để Tổ chức của các Bạn tiếp tục trở nên một nguồn mạch của tình huynh đệ và của sự nâng đỡ cho các người công giáo hoạt động trong Giới báo chí. Ước gì lời cầu nguyện này giúp các Bạn củng cố sự dấn thân cho Chúa Kitô trong nghề nghiệp của các Bạn và qua  nghề nghiệp của các Bạn!".

Trong bài phỏng vấn dành cho SIR (Servizio d'informazione religiosa), cơ quan thông tin của HÐGM Ý, Bà chủ tịch Hiệp hội, Tiến sĩ Ismar De Oliveira Soares, người Brazil, tuyên bố: "Chúng tôi muốn hiện diện tại Hội nghị thượng đỉnh của LHQ về Thông tin, sẽ được tổ chức tại Genève trong năm 2003 tới đây và muốn lưu ý mọi người về hai đề tài này: tự do báo chí và việc giáo dục về "các phương tiện thông tin xã hội".

 

(TÐK)

 


Back to Home Page