Hồng kông lần hạt Mân côi

để hiệp nhất các gia đình của Trung Quốc

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hồng kông lần hạt Mân côi để hiệp nhất các gia đình của Trung Quốc.

Hồng kông - 13/12/2002 - Ðức Cha Joseph Zen ze-kiun, Giám mục Hông kông, kế vị ÐHY John Baptist Wu Cheng Chung, qua đời 29/09/2002, trong thư mục vụ Mùa Vọng gửi cho cộng đồng giáo phận,  khuyến khích việc lần hạt Mân côi để hiệp nhất các gia đình tại Trung quốc. Ngài nói: Trong văn kiện về Kinh Mân côi, ÐTC khuyên đọc kinh này để hiệp nhất gia đình, như vậy xin ơn hiệp nhất cả cho những gia đình Trung quốc nữa. Người công giáo tại Trung quốc, không những chỉ những người công giáo trung thành với Roma, sùng kính Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, mà cả các tín hữu thuộc giáo hội chính thức nữa (giáo hội Ái quốc thân Nhà nước). Ðức Giám mục mời gọi các tín hữu công giáo gia tăng lòng sùng kính này để "chấn an tâm hồn". Ðây là điều có giá trị cho một xã hội như xã hội Hồng kông hiện nay, một xã hội bị Tây phương hóa và bị thống trị bởi "sự vội vã, náo nhiệt không ngừng", không còn thì giờ cho phần thiêng liêng... Do đó, vị chủ chăn mời gọi cộng đồng hãy "giá trị hóa" Kinh Mân côi trong gia đình, bởi vì gia đình là ưu tiên mục vụ do quyết định của Hội nghị cuối cùng của Giáo phận.

Cũng trong thư mục vụ này, Ðức Giám mục lên tiếng mạnh mẽ bênh vực các quyền con người và tự do tôn giáo. Sau khi trở lại quyền kiểm soát của Bắc kinh, Giáo hội công giáo Hồng kông càng ngày càng bị kiểm soát, bị giới hạn, gặp nhiều khó khăn  trong các  hoạt động mục vụ và truyền giáo. Ðây là một trong các lo lắng của Vị chủ chăn.

 

(TÐK)

 


Back to Home Page