Ðức TGM Tarcisio Bertone

Tổng thư ký Bộ Giáo lý Ðức tin

được bổ nhiệm làm

Tổng Giám Mục Genova (Tây bắc Italia)

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức TGM Tarcisio Bertone, Tổng thư ký Bộ Giáo lý Ðức tin, được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Genova (Tây bắc Italia).

(Radio Veritas Asia - 15/12/2002) - Thứ ba mùng 10/12/2002, Tòa Thánh cho loan tin cùng một lúc tại Roma và Genova việc bổ nhiệm  Ðức TGM Tarcisio  Bertone, Tổng thư ký Bộ Giáo lý Ðức tin, làm Tổng Giám mục giáo phận Genova, thay thế ÐHY Dionigi Tettamanzi, được chuyển về Tòa Tổng Giám mục Milano, tháng 9/2002 vừa qua.

Thực sự, ít có trường hợp bổ nhiệm một Vị Giám mục gây tiếng vang rộng lớn như việc bổ nhiệm Ðức TGM Bertone. Dĩ nhiên Giáo phận Genova là một trong các Giáo phận quan trọng nhất tại Italia, và vị chủ chăn Giáo phận này vẫn là một Hồng Y;  Giáo phận Genova không phải là một Giáo phận có con số người công giáo đông như Giáo phận Milano, Torino, Roma, Napoli hay Palermo. Giáo phận Genova chỉ có 830 ngàn tín hữu công giáo (có thể chưa bằng con số giáo dân của giáo phận Xuân Lộc tại Việtnam), được chia thành 278 giáo xứ, dưới  sự hướng dẫn của 471 linh mục giáo phận - 338 linh mục Dòng - và sự cộng tác của 22 thầy sáu vĩnh viễn và 1,560 Nữ tu.

Việc bổ nhiệm gây tiếng vang rộng lớn và được đón nhận với niềm hân hoan không những tại Genova, nhưng còn tại nhiều nơi khác đã quen biết Ðức TGM Bertone. Tiếng vang rộng lớn và việc đón tiếp nồng hậu này chắc chắn do thân thế và sự nghiệp của Vị được bổ nhiệm: Ðức TGM Tarcisio Bertone.

Ðức TGM Bertone năm nay 68 tuổi, là một nhà thần học và luật học, thuộc Dòng Thánh Gioan Bosco (Salesien). Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Bộ Giáo lý Ðức tin, ngài đã giữ chức Tổng Giám mục giáo phận Vercelli, một trong các giáo phận cổ kính của Italia. Từ bẩy năm nay, ngài giữ chức vụ Tổng thư ký Bộ Giáo lý Ðức tin, làm việc bên cạnh ÐHY Jozef Ratzinger, vị cộng tác quan trọng của ÐTC, trong việc bảo vệ Ðức tin công giáo. Trong buổi giới thiệu Vị TGM mới của Genova tại Bộ Giáo lý Ðức tin, Ðức TGM Bertone nói lên với ÐHY Tổng trưởng những lời cảm phục và biết ơn như sau: "Ðối với con, ÐHY là  Thầy dạy về đời sống, về đức tin, về thần học và về môi quan hệ con người". Mọi người hiện diện vỗ tay dài để chào mừng những lời của Ðức Cha Bertone.

Sau khi Ðức Cha Alberto Tanasini, giám mục phụ tá và giám quản Tông tòa Giáo phận Genova, loan tin về việc bổ nhiệm, tất cả các chuông trong thành phố và trong giáo phận đều vang lên chào mừng vị chủ chăn mới. Ðức Cha Tanasini tuyên bố: "Ðây là giờ phút chúng ta chờ đợi trong hy vọng và giờ phút này đã đến nhanh chóng". Sau đó Ðức Giám quản loan tin thêm:  Vị chủ chăn mới sẽ nhận giáo phận ngày 2 tháng 2 năm 2003, lễ Ðức Mẹ dâng Chúa vào Ðền Thánh. Ngài ước mong được về giáo phận sớm hơn, nhưng công việc tại Bộ Giáo lý đức tin chưa cho phép ngài ra đi trong lúc này.  Ngỏ lời riêng với Hàng giáo sĩ Genova và giới báo chí tại Tòa Giám mục, Ðức Cha Tanasini xác nhận rằng: "ÐTC mất đi một trong các vị cộng tác thân cận và quí báu hơn cả, để dành ngài cho Genova. Ðây là một cử chỉ chú ý và yêu thương đặc biệt đối với chúng ta". Ðây cũng là những lời vị đại diện giáo phận Genova viết trong bức diện văn cảm ơn ÐTC.

Ông Giuseppe Pericu, thị trưởng Genova, trong bức diện văn  nhân danh Thành phố gửi đến Ðức TGM Bertone, viết như sau: "Trong khi chờ đợi dược đón tiếp Ngài tại Genova, tôi xin biểu lộ với Ngài lời chào mừng nồng hậu của Thành phố Genova. Tôi xin gửi tới Ngài lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho công việc mục vụ của Ngài tại Cộng đồng chúng tôi".

Ông Thống đốc miền Liguria, Ông Sandro Biasotti, nhân danh cả miền, chúc mừng như sau: "Tôi đón nhận với sự hài lòng lớn lao việc bổ nhiệm Ðức Tổng Giám mục mới. Tôi xin gửi tới Ngài lời chào mừng và lời cầu chúc nồng hậu của cộng đồng miền Liguria. Riêng tôi, tôi còn có một sự hài lòng khác nữa là tôi đã học tại trường các Cha Salesien trong bốn năm và người cậu của tôi cũng là một cha dòng Salesien. Trong công việc giáo dục của tôi, các Cha Salesien là một trường học của đời sống. Việc bổ nhiệm này trùng hơp vào lúc rất tế nhị đối với Thành phố và với nền kinh tế của miền này và Ðức TGM rất có thể đem đến một đóng góp quan trọng trong việc đối thoại với các thể chế địa phương".

Niềm hy vọng tương tự cũng được ông Sergio Migliorini, Thư ký Tỉnh của Nghiệp đoàn Cisl tại Genova biểu lộ, vì trong lúc này Hãng "Marconi" (về truyền thông xã hội), đang bị cơn khủng hoảng và 4 ngàn nhân viên của hãng có thể bị sa thải. Ông Sergio Migliorini tuyên bố: "Tôi tận tình cầu chúc Ngài trong sứ vụ mới. Ngài đến vào lúc khó khăn. Tôi ước mong Ngài tiếp tục đường lối truyền thống của Giáo hội Genova luôn luôn quan tâm đến giới Lao động".

Việc bổ nhiệm Ðức TGM Bertone, thuộc Dòng Salesien, là một hãnh diện và niềm vui lớn lao cho gia đình Salésien tại Genova, ở Trung tâm Don Bosco, do chính Thánh Bosco thiết lập cách đây 130 năm và là một trong các trung tâm lớn hơn cả tại Italia. Cha Sergio Nuvitelli, giám đốc Trung tâm vui mừng, tuyên bố: "Ngài là vị giám đốc và giáo sư của tôi tại chủng viện. Việc bổ nhiệm Ngài là một vinh dự cho Giáo hội tại Genova".

Việc bổ nhiệm Ðức Cha Tarcisio Bertone làm TGM Genova gây tiếng vang và sự hài lòng rộng lớn, có thể - theo nhận xét của Nhật  báo công giáo Tương Lai (Avvenire),  số ra ngày 11/12/2002 - vì "Ngài là con người của "trường hợp" Fatima. Báo này  viết: trong bẩy năm làm phó của ÐHY Ratzinger trong việc bảo vệ sự thuần túy của Ðức tin công giáo, đây là bẩy năm luôn luôn hoạt động và đem lại nhiều ích lợi và cũng dược đánh dấu bởi những biến cố quan trọng, như việc tiết lộ "Bí mật thứ ba của Fatima", Năm Toàn xá 2000, và việc công bố một văn kiện quan trọng "Dominus Jesus". Nhật báo Tương Lai viết tiếp: Trên bàn giấy của Ðức TGM Bertone từ năm 1995 đến nay, có một số trong các trường hợp không những liên hệ đến các vị  làm việc trong Bộ Giáo lý đức tin, nhưng còn liên hệ đến các tín hữu nữa. Có lẽ trong các trường hợp này có việc tiết lộ phần thứ ba của Bí mật Fatima,  đã được ba em mục đồng nhìn thấy. Xét trong chiều hướng này, ngày 13 tháng 5 năm 2000, phải là một ngày "lịch sử" đối với Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II.  ÐTC đã đến hành hương Ðền Thánh này để tôn lên bậc Chân phước hai trẻ Francisco và Giacinta, hai trong ba em đã được thấy Ðức Trinh Nữ năm 1917. Ngày đó (13/05/2000) Chị Lucia, hiện còn sống, đã cho phép công bố  bản văn còn giữ kín "sub secreto". Chính Ðức Cha Bertone đã vất vả soạn thảo văn kiện. Ngày 27 tháng 4 năm 2000, ngài đến Tu viện gặp chị Lucia và trong một bài phỏng vấn dành cho báo Tương Lai, ngài tả lại như sau: "Chị Lucia là một con người sáng suốt, ý thức rõ ràng về việc mình đã lãnh nhận một sứ mệnh. Khiêm nhường và vâng lời, Chị nhận biết giới hạn của mình, nhưng cương quyết giải thích đến cùng sứ điệp đã được Ðức Mẹ phú thác cho".

Hơn nữa, Ðức Giám mục Bertone còn cộng tác với ÐHY Ratzinger để soạn thảo một cuốn sách "Il Messaggio di Fatima, Sứ điệp của Fatima", trong đó việc Ðức Mẹ hiện ra được phân tích và giải thích rõ ràng. Ngoài ra, Ðức TGM là người đứng hàng đầu trong việc soạn thảo văn kiện "Dominus Jesus"  trong đó tái xác nhận chân lý trung tâm của đức tin công giáo: "Chúa Kitô là Ðấng cứu thế duy nhất của nhân loại".

Mới đây, Ðức TGM Bertone còn lo lắng cả về những vụ "lạm dụng dục tính trẻ em" tại Hoa kỳ và về vụ Ðức Cha Milingo trở lại. Sau cùng ngài cũng cộng tác vào việc tranh chấp thần học với những tác giả, như nhà luân lý học Vidal và nhà thần học Dupuis.

Trong lần bổ nhiệm Hồng Y tới đây, chắc chắn Ðức TGM Bertone sẽ được thăng Hồng Y; như chúng tôi nhắc trên đây, Tòa TGM Genova từ lâu vẫn là Tòa Hồng Y. Cùng với ngài, chắc chắn TGM Venezia và TGM Firenze (cũng là hai Tòa Hồng Y) cũng sẽ được vinh thăng. Tuy nhiên chưa biết lúc nào ÐTC quyết định bổ nhiệm thêm Hồng Y; hiện tại, ÐTC có thể đặt thêm khoảng hơn 20 vị, nếu ngài quyết định giữ con số 120 vị vào Mật viện để bầu Giáo Hoàng. Từ trước tới giờ, thường ba năm một lần, có lúc bốn năm, ÐTC triệu tập Hội nghị Hồng Y để bổ nhiệm các vị mới. Lần bổ nhiệm sau cùng là  ngày 21 tháng 2 năm 2001, với con số tân hồng y đông hơn cả: 42 vị.

 

(TÐK)

 


Back to Home Page