ÐTC tiếp các vị tham dự

Khóa họp khoáng đại

của Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia đình

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp các vị tham dự Khóa họp khoáng đại của Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia đình.

(Radio Veritas Asia - 21/10/2002) - Sáng thứ sáu 18/10/2002, trong Phòng Khánh tiết Clementina  của Phủ Giáo Hoàng, ÐTC tiếp các vị tham dự Khóa họp khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, do ÐHY Alfonso Lopez Trujillo, chủ tịch Hội đồng, hướng dẫn.

Sau đây là những điểm chính của diễn văn ÐTC đọc cho các vị tham dự.

Trước hết ngài cảm ơn ÐHY chủ tịch và tất cả các vị tham dự Khóa họp khoáng đại, theo chức vụ và với sở trường có được trong Giáo hội cũng như trong xã hội, đang hoạt động cách quảng đại cho gia đình, là giáo hội tại gia, và là cái nôi của sự  sống. Trong những năm vừa qua, nhiều công việc đã thực hiện được, nhưng cũng còn rất nhiều công việc phải làm. ÐTC nói:  "Tôi khuyến khích anh chị em đừng thất vọng trước những thách đố  lớn lao ngày nay, nhưng hãy tiếp tục không ngừng trong dấn thân bảo vệ và cổ võ ích lợi vô giá của gia đình và của hôn nhân, bởi vì số phận của xã hội và tương lai của việc rao giảng Tin Mừng phần lớn tùy thuộc vào công việc này."

Rồi ÐTC nhắc đến đề tài của Khóa họp khoáng đại: "Mục vụ gia đình và các đôi vợ chồng trong cơn khó khăn". Ðây là một đề tài rất hợp thời, rộng rãi và phức tạp. Vì thế trong bài nói chuyện hôm nay, ngài muốn gợi lên một vài suy tư và đường hướng sau đây:

Ðứng trước phong trào tục hóa càng ngày càng lan rộng, điều quan trọng trong lúc này hơn lúc nào hết là gia đình công giáo phải ý thức rõ ràng về ơn gọi và sứ mệnh của mình trong xã hội. Ðiểm quan trọng hơn cả trong bối cảnh hiện nay của việc tục hóa này là bảo tồn và tăng cường việc cầu nguyện, một việc cầu nguyện liên lỉ dâng lên Thiên Chúa, để đức tin được tăng trưởng và trở nên vững mạnh hơn, như ngài đã viết trong Tông thư vừa công bố: về Kinh Mân Côi (Rosarium Virginis Mariae). "Gia đình nào cầu nguyện với nhau, thì  gia đình đó sống hiệp nhất với nhau" (số 41).

ÐTC nhấn mạnh: Trong những hoàn cảnh khó khăn, khoa học có thể giúp phần nào, nhưng không thể thay thế một đức tin mạnh mẽ, cá nhân và tín nhiệm được, một đức tin mở rộng tâm hồn cho Chúa, Ðấng đã nói: "Hết thảy hãy đến với Ta, các con là những người mệt nhọc và kiệt sức, Ta sẽ bổ sức cho" (Mt 11,28).

Như vậy, trong những yếu đuối của con nguời, thì nguồn mạch cần thiết của nghị lực và của việc canh tân đời sống là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô sống động. "Vì thế, cần phải chạy đến nhờ vào đời sống thiêng liêng, bằng việc mở rộng tâm hồn đón nhận Lời Chúa. Tiếng Chúa  nhiều lúc xem ra yên lặng, nhưng thực ra vẫn vang dội trong tâm hồn và theo dõi chúng ta trên con đường đau khổ, như đã xẩy ra cho hai môn đệ làng Emau".

Ðối với những đôi vợ chồng gặp khó khăn, ÐTC khuyến khích cần lo lắng cách riêng đến họ, để họ đừng đầu hàng trước những vấn  đề và những va chạm của cuộc đời. Việc cầu nguyện, lãnh các Bí tích, nhất là Bí tích Hòa giải, việc hướng dẫn thiêng liêng ... rất cần thiết, và không thể  được thay thế bởi các kỹ thuật khác để nâng đỡ  trên bình diện nhân bản và tâm lý. ÐTC căn dặn: "Ðừng bao giờ quên cái cốt yếu trong những hoàn cảnh như vậy, tức là việc sống trong gia đình dưới con mắt yêu thương và nhân từ của Thiên Chúa".

Trong các việc đạo đức cần cho đời sống gia đình và cho các cặp vợ chồng gặp khó khăn, việc tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật là bổn phận không thể bỏ qua (xem Dies Domini, 81) và đây là liều  thuốc hiệu nghiệm để vượt khỏi những ngăn trở và những căng thẳng.

Ðời sống thiêng liêng rất cần thiết trong lúc những nền văn hóa và kiểu sống làm suy giảm các giá trị cao quí và truyền thống của Hôn nhân, đến độ đi đến chỗ cho rằng: việc hiến thân cho nhau giữa vợ chồng cho đến chết và trong trung thành an vui là điều không thể được (x. Consortio familiaris, 10). ÐTC nhắc lại việc Công đồng Vatican II lên án khuynh hướng và não trạng li dị,  vì nhiều lần đưa đến li khai,  rồi đoạn tuyệt hoàn toàn.

ÐTC nói đến việc chuẩn bị chu đáo các đôi tân hôn và tránh những cách thức giáo dục sai lầm về dục tính. Ngài quả quyết: "Không có tình hình khó khăn nào mà không thể vượt qua được, khi người ta trung thành và gắn bó với đức tin và sống trong bầu khí của một đời  sống thực sự Kitô". ÐTC nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc giúp đỡ các gia đình "lỏng lẻo", về phía các gia đình có một đời sống đạo đức và luân lý vững chắc. "Ðây là việc tông đồ ích lợi và cần thiết, nhất là trong giai đoạn lịch sử này".

Một suy tư khác được ÐTC nêu lên là việc đối thoại giữa cha mẹ và con cái, rất cần thiết trong tiến trình giáo dục. Ngài nói: "Ngày nay thường thiếu vắng việc sống chung và đối thoại trong gia đình. Nhiều lúc Cha mẹ cảm thấy mình không được chuẩn bị và sợ hãi lãnh nhận trách nhiệm và bổn phận giáo dục toàn diện cho con cái mình. Chính vì thiếu đối thoại,  nên con cái không gặp được nơi cha mẹ mình những gương mẫu đích thực để bắt chước và chúng đi tìm kiểu mẫu và nếp sống  khác, thường là sai lầm và phạm đến phẩm giá con người và phẩm giá của tình yêu thực".

ÐTC nhắc lại: những suy đồi trong một xã hội chạy theo "thú vui vật chất", thiếu những nguyên tắc đạo đức luân lý, rất có thể làm hư hại đời sống các trẻ em, thanh thiếu niên, bằng việc cản trở họ huấn luyện mình đạt đến một tình yêu có trách nhiệm  trưởng thành và  cản trở việc phát triển điều hòa con người của họ nữa.

Trong phần kết thúc, một lần nữa, ÐTC cảm ơn các vị tham dự Khóa họp khoáng đại của Hội đồng Gia đình, bởi vì đã  lưu ý đến một đề tài rất hợp thời và rất được ngài quan tâm. ÐTC nói: "Xin Thiên Chúa giúp để đề cao những gì có ích lợi cho gia đình ngày nay. Anh chị em hãy tiếp tục chuẩn bị Cuộc gặp gỡ thế giới của các Gia đình, sẽ được tổ chức tại Manila trong tháng Giêng năm 2003. Tôi tận tình cầu chúc cuộc gặp gỡ này, do tôi đã triệu tập trong Ngày Toàn xá của các gia đình và cũng do tôi đã chỉ định đề tài cho cuộc gặp gỡ này: "Gia đình công giáo: một Tin mừng cho Ngàn năm thứ ba, để cổ võ việc gia tăng đà truyền giáo của các gia đình trên thế giới".

 

(TÐK)

 

 


Back to Home Page