ÐTC Gioan Phaolô II đón tiếp

Thượng phụ Chính Thống Romani

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II đón tiếp Thượng phụ Chính Thống Romani.

Vatican (Zenit 7/10/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II tiếp đón Thượng phụ Chính thống giáo Romani, Ðức Teoctist tại quảng trường Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của 200,000 khách hành hương, đang mừng lễ phong thánh cho  đấng sáng lập Opus Dei.

Cuộc gặp gỡ diễn ra vào cuối buổi tiếp kiến chung, sáng hôm thứ hai, mùng 7 tháng 10/2002.

Cuộc gặp với ÐTC là biến cố chính thức đầu tiên của chuyến viếng thăm của thượng phụ tại Roma. Ðức thượng phụ viếng thăm Roma là để đáp lại chuyến viếng thăm của ÐTC đến Romani vào năm 1999.

Trong chuyến viếng thăm lần này tại Roma,  ÐTC Gioan Phaolô II và Ðức Giáo Chủ Chính Thống Giáo Romani sẽ ký một tuyên ngôn chung; và đây là một bước  tiến khác hướng tới việc  hiệp nhất giữa hai giáo hội, đã bị chia cách từ năm 1054.

ÐTC nói trong bài diễn văn của ngài như sau: "Thưa Ðức Giáo Chủ, và là  người anh em tốt lành và thân mến: ngài đang thực hiện chuyến viếng thăm này được khích lệ bởi cùng một ý tưởng và kỳ vọng như tôi. Việc gặp gỡ nhau bên cạnh mộ của hai thánh Phêrô và Phaolô, là dấu hiệu chung cho chúng ta để  vượt qua những cản trở vẫn còn đang ngăn chận việc tái lập sự hiệp thông toàn vẹn giữa chúng ta."

ÐTC nói, chuyến viếng thăm hiện tại cũng là một hành động của sự thanh luyện những ký ức của việc chia cách, của những cuộc đối đầu, của những hành động và lời nói dẫn đến sự chia rẽ trước đây.

ÐTC kết thúc bài diễn văn chào mừng của ngài với lời  cầu mong "cho những ngày này có thể nuôi dưỡng sự đối thoại, những kinh nghiệm, và làm cho chúng ta nhận thức nhiều hơn nữa về những gì đã liên kết chúng ta trong nền tảng chung của đức tin, của di sản phụng vụ của các thánh và của các chứng nhân mà chúng ta có chung. Cầu xin Thiên chúa  làm cho chúng ta cảm thấy một lần nữa sự tốt đẹp và ngọt ngào của việc được cùng nhau cầu nguyện với ngài."

Chuyến viếng thăm của Ðức thượng phụ sẽ kết thúc vào chúa nhật 13/10/2002. ÐTC sẽ chủ tế thánh lễ với sự hiện diện của Ðức thượng phụ, trong  đền thờ Thánh Phêrô. ÐTC và Ðức thượng phụ sẽ cùng nhau chia sẻ phụng vụ Lời chúa, cùng nhau cầu nguyện,  và tuyên xưng đức tin bằng tiếng Romani.

 


Back to Home Page