ÐHY Connel xin lỗi

vì những sơ sót khi giải quyết

những trường hợp lạm dụng tính dục

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY Connel xin lỗi vì những sơ sót khi giải quyết những trường hợp lạm dụng tính dục.

Dublin (Zenit 6/10/2002) - Trong một lá thư được phân phối tại các thánh lễ trong toàn giáo phận Dublin, ÐHY Desmond Connell nói, ngài rất hối  tiếc về những sơ sót lầm lổi  trong việc đối phó với những trường họp về lạm dụng tính dục trẻ em.

Ngài nói trong bức thư rằng, "chúng tôi thất bại trong nhiều cách thức quan trọng để đối phó vấn đề này một cách thích hợp. Do đó chúng tôi kêu gọi một sự tha thứ."

Trong khi đó, Thông tấn xã AP  đã trích dẫn lời của chủ tịch hội đồng giám mục Hoa kỳ nói rằng  ngài hi vọng những vụ tai tiếng về việc lạm dụng tính dục trẻ em không làm yếu đi vai trò của những lý tưởng tôn giáo,  trong các chính sách có tầm mức  ảnh hưởng đến dân chúng.

Thông tấn xã AP cũng trích dẫn lời của Ðức Cha Wilton Gregory, trong một thánh lễ cho các viên chức chính phủ tại thủ đô Washington,  nhấn mạnh đến vai trò của "tiếng nói tôn giáo" trong việc hình thành các  chính sách,  có liên quan đến  chiến tranh và hòa bình,  án tử hình,hoặc những vấn đề thuộc về sự nghèo khổ.

Sự thật Ðức Tin  không  bị giãm bớt đi, do bởi vì những người mang lấy sự thật nầy là những con người với tất cả những tội lỗi và những thiếu sót của họ.

Tại Dubkin, ÐHY Connell nói rằng thiệt hại không thể lường được đã gây ra cho những kẻ bị lạm dụng tính dục.

 


Back to Home Page