ÐTC Gioan Phaolô II

Có Thể Viếng Thăm Tây Ban Nha

Vào Mùa Xuân Năm 2003

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II Có Thể Viếng Thăm Tây Ban Nha Vào Mùa Xuân Năm 2003.

Vatican (Zenit 6/10/2002) - Bộ trưởng ngoại giao Tây ban nha, bà Ana Palacio cho biết, ÐTC có thể viếng  thăm Tây ban nha vào mùa xuân năm 2003.

Bà Ana Palacio giải thích trong một cuộc phỏng vấn với báo chí rằng, khả thể nầy "đã được nhắc tới trong một cuộc họp giữa bà và ÐTC Gioan Phaolô II hôm thứ bảy 5/10/2002. Vị bộ trưởng ngoại giao này đã đến Roma dự lễ  phong hiển thánh cho chân phước Josemaria  Escriva de Balaguer."

Trong nhiều tuần lễ, nhiều nhật báo tại Tây ban Nha đã loan tin về khả năng có thể của một cuộc viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II,  tại Tây ban Nha để phong thánh cho mẹ Maravillas de Jesses, một nữ tu  dòng Carmelô,  đã qua đời vào năm 1974, và  ba vị khác nữa.

Trong buổi tiếp kiến, Bà Bộ trưởng ngoại giao Ana Palacio cảm ơn ÐTC  "vì đã  lên án cách rõ ràng nhóm khủng bố ETA". Nhóm ETA từ lâu đang chiến đấu để dành quyền độc lập cho vùng Basque.

Trong buổi tiếp kiến, ÐTC và vị bộ trưởng ngoại giao Tây ban Nha cũng đề cập đến "những thách đố của nghiên cứu khoa học mới về vấn đề  "nhân bản vô tính".

ÐTC cũng nói lên mối bận tâm của ngài đối với bản Hiến pháp Tương lai của Âu Châu, "bởi vì trong phần nói về những quyền căn bản, bản hiến pháp nầy  đã không đề cập đến đấng Siêu Việt."

 


Back to Home Page