Lễ Phong Hiển Thánh của

Chân phước Josemaria Escrivà e Balaguer

một Vị Thánh của thời nay

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ Phong Hiển Thánh của Chân phước Josemaria Escrivà e Balaguer: một Vị Thánh của thời nay.

(Radio Veritas Asia - 6/10/2002) - Lúc Chụa giờ sáng nhật 06/10/2002, tại Quảng trường Thánh Phêrô, trước sự hiên diện của nhiều Hồng Y, Giám mục và với sự tham dự của khoảng 250 ngàn tín hữu hành hương, hầu hết thuộc Opus Dei, đến từ nhiều nơi trên thế giới, ÐTC Gioan Phaolô II chủ tế Thánh lễ Phong Hiển Thánh cho Chân Phước Josemaria Escriva de Balaguer, sáng lập Opus Dei, một trong các tổ chức hùng mạnh nhất trong Giáo hội trong lúc này.

Tân Hiển Thánh Josemaria Escriva de Balaguer được tôn phong lên danh dự Bàn thờ, bậc chân phước (tức Á Thánh)  ngày 17 tháng 5 năm 1992, sau 17 năm qua đời  tại thủ đô Giáo hội, ngày 26 tháng 6 năm 1975.

Trong bài thời sự tuần qua, chúng tôi đã trình bày thân thế, sự nghiệp của Vị Thánh thời danh này và  "linh đạo" mà Ngài đã chỉ vẽ cho các tín hữu nên thánh, mỗi người theo ơn gọi riêng của mình, trong đời sống hằng ngày. Con đường nên thánh này là một nghĩa vụ của mỗi một tín hữu đã lãnh Bí tích rửa tội. Như vậy,  nên thánh phải là con đường chung của mọi tín hữu Kitô, không trừ một ai. Con đường nên thánh không dành riêng cho một lớp người nào và cũng không phải là độc quyền của những người được Chúa gọi tận hiến cách riêng trong đời sống linh mục, hoặc tu dòng.

Cha Josemaria Escriva de Balaguer đã tham dự Công đồng Vatican II và giải thích rộng rãi về ơn gọi chung của việc nên thánh. Công đồng đã nêu cao giáo lý này, để nhắc lại bổn phận nên thánh của mọi tín hữu Kitô. Trong 24 năm của Triều Giáo Hoàng,  ÐTC Gioan Phaolô II tôn phong các  lớp người khác nhau trong Giáo hội lên bậc Chân phước và Hiển Thánh; đó cũng  là để nhắc lại bổn phận nên thánh cho mỗi một  người trong chúng ta. Các Thánh đã đi trước để gương lại cho chúng ta. Mỗi lễ nghi Phong Thánh không phải chỉ là dịp vui mừng chóng qua, nhưng nhắc lại trách nhiệm quan trọng "nên thánh" cho các con cái Giáo hội sống trong bất cứ ơn gọi nào, môi trường nào.

Vì thế, chúng ta thấy trong tổ chức Opus Dei do Thánh Escrivà de Balaguer sáng lập không có sự khác biệt giữa các thành viên, mà chỉ có những khác biệt của cách sống ơn kêu gọi Kitô, theo hoàn cảnh riêng của mỗi thành viên: độc thân hay lập gia đình, khỏe mạnh hay đau yếu, trí thức hay nông dân, thợ thuyền, bậc tu hành hay những người sống giữa thế gian, người làm chính trị hay thương gia... Số các thành viên của Opus Dei cho tới nay là hơn 84 ngàn, trong đó đại đa số (70%) thuộc các tầng lớp khác nhau sống giữa thế gian và thực hiện ơn gọi nên thánh của mình trong môi trường  hoạt động.

Ðiều kiện gia nhập Opus Dei đòi đương sự phải có ơn gọi của Chúa, nghĩa là sự nhất quyết riêng biệt về ơn kêu gọi Kitô, đã lãnh nhận trong Bí tích Rửa tội: ơn gọi đi tìm kiếm sự thánh thiện và thông công vào sứ mệnh của Giáo hội, theo đường lối Chúa đã hướng dẫn Thánh Josemaria Escriva de Balaguer. Ngoài điều kiện chính trên đây, còn cần có một giao ước chấp nhận những cam đoan của nhau,  từ  phía đương sự và từ phía các vị lãnh đạo Opus Dei.

Như vừa nhắc trên đây: con số thành viên của Opus Dei hiện nay trên cả thế giới là 84,000, trong số nầy có 1,800 linh mục. Con số thành viên nam, nữ hầu như ngang nhau. Tổng số 84 ngàn thành viên được phân chia như sau:

Châu phi: 1,600 - Châu Á và Châu Ðại dương: 4,700 - Châu Mỹ: 29,000 và Châu Âu: 48,700. Tất cả (linh mục cũng như các thành  viên khác) hợp thành một "Giáo Phận Tòng Nhân" (Prelatura personale,  Giám hạt tòng nhân), nghĩa là dưới quyền chăm sóc mục vụ  của vị lãnh đạo riêng (có chức Giám mục) do Tòa Thánh bổ nhiệm. Thực ra, Vị sáng lập Opus Dei không phải là Giám mục, bởi vì lúc đó  Opus Dei chưa được Tòa Thánh thành lập  như là một "giáo phận tòng nhân" (Prelatura personale). Vị kế nghiệp Ngài là một Giám mục vì lúc đó Tòa Thánh đã cất nhắc Opus Dei lên bậc "Giáo Phận" (Prelatura personale).

Tiếp sau đây là vài lời phát biểu quan trọng của các Ðức Giáo Hoàng và các nhân vật quan trọng trong Giáo hội, nói về Thánh Josemaria Escrivà de Balaguer và Opus Dei.

Ðức Gioan Phaolô II  đã nói  trong Buổi tiếp kiến chung dành cho các vị tham dự Ðại hội  về chủ đề "Sự thánh thiện và Thế giới", theo giáo huấn của Chân phước Escrivà de Balaguer, Roma, 14/10/1993, như sau:

"Việc biểu lộ hiển nhiên của Chúa  quan phòng này (Opus Dei) là sự hiện diện liên lỉ, qua các thế kỷ, của các người nam, người nữ, trung thành với Chúa Kitô: họ chiếu sáng bằng đời sống của họ và sứ điệp Phúc Âm, qua các thời đại khác nhau của lịch sử. Trong các hình ảnh lỗi lạc này, Chân phước Josemaria Escrivà de Balaguer chiếm một chỗ nổi bật. Như tôi đã có dịp nhấn mạnh trong ngày Lễ Phong Chân phước, Ngài đã nhắc lại cho thế giới ngày nay lời kêu gọi chung về việc nên thánh và giá trị Kitô mà công việc, theo nghề nghiệp,  có thể lãnh nhận trong những hoàn cảnh thường hằng ngày của mỗi người".

Ðức Gioan Phaolô đệ nhất (hồi còn làm Hồng y) nói về Cha Josemaria Escrivà de Balaguer như sau: "Cùng với Phúc Âm, Cha luôn luôn rao giảng rằng: Chúa  Kitô không muốn nơi chúng ta một chút tốt lành mà thôi, nhưng rất nhiều tốt lành. Người muốn chúng ta trở nên tốt lành không qua những công việc khác thường, trái lại bằng những công việc chung thường làm hằng ngày trong đời sống, nhưng cách làm phải khác thường".

Ðức Phaolô VI, trong thư do chính ngài ký gởi cho Cha Josemaria Escrivà de Balaguer, 1/10/1964, đã viết như sau:

"Trong những lời của Cha Josemaria Escrivà de Balaguer nói lên, Ta cảm thấy sự rung động của tâm hôn được đốt cháy và quảng đại của Tổ chức Opus Dei, được thành lập trong thời đại chúng ta như một biểu lộ sức trẻ trung xuân xanh liên lỉ của Giáo hội... Với sự hài lòng của một người Cha, Ta thấy nơi  những gì Opus Dei đã thực hiện và đang thực hiện cho Nước Chúa, ước muốn tiến đến sự lành, hướng dẫn tổ chức của mình, -  tình yêu nồng nhiệt đối với Giáo hội và đối với Vị lãnh đạo hữu hình của Giáo hội, đặc điểm của Tổ chức, - lòng nhiệt thành đối với các linh hồn, thúc đẩy Tổ chức trên những con đường khúc khửu và khó khăn của việc tông đồ, của sự hiện diện và của chứng tá trong mọi lãnh vực của đời sống hiện nay".

ÐHY Joachim Meisner, TGM Koeln, đã nói  trong nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Koeln, ngày 19/01/2002, như sau:

"Việc Phong Chân phước và Hiển Thánh mang theo  sự "bỏ đi tính cách tư riêng" của con người. Việc tước mất đi này  làm cho Vị được tôn phong trở nên gia tài chung của Giáo hội. Chân phước Josemaria Escivà de Balaguer vẫn  là và sẽ luôn còn là Vị Sáng lập Opus Dei; nhưng Ngài thuộc về tất cả chúng ta trong Giáo hội. Vì thế, chúng ta vui mừng với các thành viên của Opus Dei, bởi vì Chân phước sẽ được tôn phong lên Bậc Hiển Thánh".

Giáo sư Guzman Carriquiry Lecour, phó thư ký Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo dân, đã nói tại Roma, ngày 26/02/2002, như sau: "Việc loan báo về Lễ Phong Hiển Thánh của Chân phước Josemaria Escrivà de Balaguer gợi lên trong tâm hồn tôi một ước muốn tạ ơn. Ngài là Cha và là Thầy của nhiều người trong con đường thánh thiện và tông đồ. Ngài là một người cổ võ không biết mỏi mệt về trách nhiệm tông đồ của mọi tín hữu Kitô và cách riêng các tín hữu giáo dân, trong mọi môi trường và mọi hoạt động trong đó họ đang sống. Việc  đồng hành  và lời bầu cử của Ngài làm phong phú Giáo hội và giúp canh tân, trong mọi nơi, những thúc đẩy hiệu nghiệm về nên thánh  và tông đồ, để danh Chúa được vinh quang hơn và để phục vụ hữu hiệu các linh hồn".

Sau cùng, vị Bề trên Dòng Kín Carmelo tại Coimbra, đã phát biểu ngày  30/11/2001, như sau: "Là một trong các người Cộng tác của Opus Dei từ nhiều  năm, chúng tôi muốn biểu lộ niềm vui về lễ Phong Hiển Thánh tới đây của Chân Phước Josemaria Escrivà de Balaguer. Niềm vui này được chị  Lucia chia sẻ."

Chị Nữ Tu Lucia, một trong ba em được Ðức Mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917, đã quen biết Cha Josemaria Escrivà de Balaguer và thúc đẩy Cha bắt đầu công việc tông đồ tại Bồ đào nha.

 


Back to Home Page