ÐTC chủ tọa các lễ nghi Tuần Thánh

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC chủ tọa các lễ nghi Tuần Thánh.

Vatican - 15/03/2002 - Trong những tuần vừa qua, vì bị đau chân, ÐTC đã phải đình lại các chuyến viếng thăm Giáo xứ Roma trong Mùa Chay và cả vắng mặt trong một buổi tiếp kiến chung  sáng thứ tư. Vì thế có nhiều người đặt câu hỏi: Không biết ÐTC có thể chủ tọa các lễ nghi Tuần Thánh như mọi năm không.

Thứ năm, 14/03/2002, Văn Phòng cử hành Lễ nghi của Phủ Giáo Hoàng cho công bố  thông cáo rõ ràng về Tuần Thánh tại Roma.

Tất cả các lễ nghi Tuần Thánh, theo chương trình ấn định, được xác nhận sẽ diển ra với sự có mặt của ÐTC.

Chúa nhật Lễ Lá, 24/03/2002, lúc 10 giờ, ÐTC chủ tọa Phụng vụ làm Phép Lá tại Quảng trường Thánh Phêrô - rồi sau đó rước kiệu và chủ tế Thánh lễ.

Thứ năm Tuần Thánh 28/03/2002: lúc 9:30 sáng, ÐTC chủ tế Thánh lễ đồng tế với các Hồng Y, Giám Mục và Linh Mục ở Roma và làm phép Dầu Thánh trong Ðền thờ Thánh Phêrô. Ban chiều, thay vì đến Ðền thờ Thánh Gioan như mọi năm, ÐTC chủ tế Thánh Lễ "Tiệc Ly"  cũng trong Ðền thờ Thánh Phêrô lúc 17 giờ.

Thứ Sáu Tuần Thánh 29/03/2002: lúc 17 giờ, trong Ðền thờ Thánh Phêrô,  ÐTC chủ tọa Phụng vụ Lời Chúa và lễ nghi Tôn thờ Thánh Giá.

Lúc 21:15, ÐTC đến Hí trường Roma (Colosseo) chủ tọa Lễ nghi Ngắm Ðàng Thánh giá.

Thứ bẩy Tuần Thánh 30/03/3003 - Ðêm Vọng Phục sinh, lúc 20 giờ, ÐTC chủ tọa lễ nghi làm Phép Lửa, rước kiệu và cử hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh trong Ðền thờ thánh Phêrô.

Chúa nhật Phục sinh 31/03/3003, lúc 10:30, ÐTC chủ tế Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô. Sau đó ngài đọc Sứ Ðiệp Hòa Bình và ban Phép Lành "Urbi et Orbi"  (cho Thành Roma và cho Thế giới)

Thứ hai 1/04/2002 sau Phục sinh, ÐTC nghỉ ít ngày tại Trại hè Castelgandolfo.

 


Back to Home Page