Roma chuẩn bị mừng kỷ niệm 700 năm

sinh nhật Thánh Nữ Brigida

quan thầy Châu Âu

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Roma chuẩn bị mừng kỷ niệm 700 năm sinh nhật Thánh Nữ Brigida, quan thầy Châu Âu.

(Radio Veritas Asia - 01/10/2002) - Người ta viết rất nhiều về Thánh Nữ Brigida, người Thụy điển, một quốc gia hầu hết dân chúng  thuộc Giáo hội Tin Lành Luther. Viết nhiều về Ngài, vì ngài là  một Vị Thánh có những đặc điểm khác thường: là một Vị Thánh của  Giáo hội Công giáo, nhưng cũng rất được sùng kính nơi các tín hữu Tin Lành, từ Hoàng gia đến người dân thường của Thụy điển và các nước Bắc Âu. Vào năm 2000, Vua và Nữ Hoàng Thụy điển đích thân đến Roma tham dự buổi cử hành Lời Chúa trong Ðền thờ Thánh Phêrô, do ÐTC chủ tọa và lễ khánh thành pho tượng của Thánh Nữ được đặt bên ngoài Ðền thờ Thánh Phêrô, trong Nội Thành Vatican. Nữ Hoàng đã đọc một bài Sách Thánh trong buổi cử hành Lời Chúa nầy.

Thánh Nữ Brigida là người Thụy điển,  nhưng lại sống nhiều năm và qua đời ở trung tâm Roma. Tại đây, một nhà thờ được xây cất kính Thánh Nữ và bên cạnh có Tu viện các Nữ Tu Brigida, do chính Thánh Nữ lập, vẫn tiếp tục công việc tông đồ của đấng sáng lập, đặc biệt là cổ võ việc hiệp nhất các tín hữu Kitô. Năm 1999, ÐTC Gioan Phaolô II tuyên bố ba Thánh Nữ Brigida, thánh nữ Catarina de Siena và thánh nữ Benedicta của Thập Giá, (Editth Stein) làm quan Thầy Châu Âu ngang hàng với Thánh Biển Ðức và hai Thánh anh em Cirillo và Methodio. Thánh Nữ Brigida cũng như Thánh Nữ Catarina de Siena có nhiều công,  trong việc vận động đưa ÐTC, lúc đó tị nạn tại Avignon (miền nam nước Pháp) trở lại Roma, và có công trong việc hòa giải các nước Châu Âu trong thời Trung cổ.

Thánh Nữ Brigida sinh tại Thụy điển năm 1302 (hoặc 1303). Năm nay (2002) mừng kỷ niệm 700 năm sinh nhật của Ngài. Lập gia đình lúc mới có 13 tuổi với ông Hoàng Uf Gudmarsson và có 8 người con, trong số này có một nguời con gái làm thánh, tức Thánh Nữ Catarina Thụy điển (1331-1381). Thánh nữ đã theo Mẹ đến Roma và hành hương nhiều nơi, cách riêng Thánh địa.

Thánh Nữ Brigida, dù thuộc gia đình Hoàng gia, nhưng không theo cách sống thế gian như nhiều người thời đó, mà chỉ lo đến đời sống đạo đức và cầu nguyện. Một lần, Bà cùng với người chồng, ông Hoàng Uf Gudmarsson hành hương tại Santiago de Compostela (kính Thánh Giacobe) bên Tây ban nha:  một cuộc hành hương rất ý nghĩa. Từ Santiago de Compostela trở về Thụy điển, ông Hoàng  ngã bệnh và qua đời. Lúc hấp hối, ông để lại cho Brigida chiếc nhẫn vàng của ông đeo tay. Brigida giải thích cái chết này như dấu hiệu Thiên Chúa muốn  gọi mình sống một đời sống mới, khác hẳn đời sống gia đình, với một nhiệm vụ mới.

Trong tập sách  "Những mạc khải", Thánh Nữ thuật lại lời Chúa Giêsu nói với Bà:  "Ta đã chọn con và coi con như người Bạn của Ta, để thông cho con các bí nhiệm của Ta. Từ nay con trở nên Bạn của Ta và, bởi vì sau khi chồng con đã qua đi, con đã quyết định hoàn toàn theo thánh ý của Ta và không chút ngần ngại con đã nghĩ đến một cách sống khác, để trở nên nghèo khó vì tình yêu mến Ta và con đã cầu xin để được ơn này. Con đã muốn từ bỏ mọi sự vì yêu mến Ta và vì thế con có quyền trở nên Bạn của Ta".

Trong những lời trên đây, chúng ta có thể nhận ra những lời Chúa đã nói lên trong Phúc Âm. Brigida càng ngày càng khám phá ra,  nơi Chúa Kitô, người Bạn tuyệt vời của mình. Người Bạn này xin Brigida từ bỏ mọi sự để dấn thân phục vụ Người. Brigida đã muốn thực hiện lý tưởng của đời sống Phúc Âm trong cuộc đời của mình; rồi Bà cũng hiểu rằng: Bà được gọi lập một Dòng mới, với luật  phép của Tu viện.

Trong linh đạo của Thánh Nữ Brigida, việc sùng kính Ðức Trinh Nữ Maria chiếm chỗ rất quan trọng. Trong cuốn "Những Mạc khải", ba bài tường thuật về Cuộc Tử nạn Chúa Giêsu cho chúng ta thấy sự hiện diện của Ðức Maria đau khổ: sự hiện diện này làm cho chúng ta hiểu sâu xa sự đau đớn của Chúa Cứu Thế khi thấy  Người  Mẹ yêu quí của mình dưới chân Thánh giá.

Qua sự đau khổ của Mẹ Maria, Brigida hiểu ngay rằng: đây là một việc góp phần của người phụ nữ trong công việc cứu chuộc, bằng dấn thân nhiều hơn, nhậy cảm hơn về lòng thương xót đối với các người đau khổ. Nơi "Ðức Maria sầu bi", từ tâm hồn Brigida phát xuất một lời đáp lại trước biết bao cảnh cùng cực tinh thần và vật chất ngày nay trên thế giới.

Sự tham dự vào cảnh cùng cực của nhân loại và ước mong làm dịu cảnh cùng cực này,  thúc đẩy Brigida ra khỏi biên giới quốc gia nhỏ hẹp của Thụy điển. Năm 1349 Brigida từ bỏ dứt khoát quê hương đến Roma. Tại đây, Bà muốn Dòng mới do Bà lập ra được Tòa Thánh chấp nhận. Ðồng thời Bà đến Roma cũng để lãnh ơn toàn  trong năm Thánh 1350.

Từ năm 1309, các vị Giáo Hoàng đặt trụ sở tại Avignon (miền nam nước Pháp); nhưng Brigida muốn kêu gọi và thúc giục giới giáo sĩ thuyết phục các ngài trở về Roma. Bà xác tín rằng: Roma là trung tâm của Giáo hội Công giáo. Ðây là một cái nhìn đã được Bà viết lại trong Cuốn "Các mạc khải" và luôn luôn nuôi hy vọng về việc trở lại này.

Chúng ta biết rõ: Thánh Nữ Catarina da Siena đã đóng một vai trò quyết định trong việc đưa các Vị Giáo Hoàng từ Avignon trở lại Roma.

Trong các chuyến ra đi và trong thời gian cư ngụ tại Roma, Thánh Nữ Brigida đã là chứng nhân của nhiều tai họa của Giáo hội, nhưng Bà luôn luôn phản ứng cách tích cực, bằng việc cố gắng cổ võ khắp nơi một cuộc canh tân trong Giáo hội. Bất cứ việc gì xẩy ra, Thánh nữ luôn luôn giữ được sự tín nhiệm vào Giáo hội, dù Bà biết rõ những khuyết điểm và những sai lầm của con cái Giáo hội. Giáo hội là thánh;  nhưng con cái Giáo hội gồm các người thánh và các người tội lỗi.  Bà tin rằng: Giáo hội do Chúa thiết lập trên tảng Ðá Phêrô, không một thế lực hùng mạnh nào, không một tội lỗi nào có thể gây sụp đổ được.

Lễ mừng kỷ niệm 700 năm sinh nhật của Thánh Nữ Brigida được khai mạc trong hai ngày mùng 4 và 5 tháng 10 năm 2002, với nhiều bài thuyết trình của các nhân vật quan trọng trong Giáo hội và thuộc giới trí thức thức, cả các vị ngoài Công giáo, về thân thế và sự nghiệp của Thánh Nữ Brigida; nhưng cũng có hai bài thuyết trình về Thánh Nữ Catarina da Siena và Thánh Nữ Benedicta Thập Giá (Edith Stein). Các đề tài hầu hết quy  về vai trò của "nguời phụ nữ trong Giáo hội và xã hội". Trong dịp khai mạc lễ mừng 700 năm sinh nhật của Thánh Nữ Brigida, chiều thứ thứ sáu 4/10/2002, trong Ðền thờ Thánh Phêrô, ÐTC chủ tọa Lễ nghi hát Kinh Chiều. Mọi người đang chờ đợi diễn văn của ngài đọc trong dịp này về việc cổ võ và thúc đẩy tiến đến sự hiệp nhất những người kitô, cách riêng trong Ngàn Năm thứ ba này.

 


Back to Home Page