ÐTC bổ nhiệm

tân chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh

về Công Lý Hòa Bình

và các bổ nhiệm quan trọng khác

trong Giáo Triều

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC bổ nhiệm tân chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý Hòa Bình và các bổ nhiệm quan trọng khác trong Giáo Triều.

(Radio Veritas Asia - 2/10/2002) - Nhật báo "Quan Sát Viên Roma", số phát hành  ngày thứ tư 02/10/2002,  loan tin về những bổ nhiệm mới quan trọng vào ngày thứ ba 1/10/2002 trong Giáo Triều Roma.

(1) ÐHY Francis Arinze, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Ðối thoại  liên tôn, được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ Luật  Bí tích, thay thế ÐHY Jorge Arturo Medina Estivez, đến tuổi nghỉ hưu. Ðức Tân Tổng trưởng sinh tại Eziowelle (Nigeria) năm 1932. Thụ phong Linh mục năm 1958. Ðầu năm 1960 từ Roma trở về Nước, ngài dạy Phụng vụ tại Chủng viện Enugu. Năm 1965, ÐTC Phaolô VI (1963-1978) bổ nhiệm làm Giám mục phó với quyền kế vị Tổng giáo phận Onitsha, lúc mới 33 tuổi (lúc đó ngài là một trong các giám mục trẻ nhất trên thế giới) và hai năm sau lên Tổng Giám mục. Ngài đã giữ chức vụ Chủ tịch HÐGM Nigeria. Năm 1984, ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Ðối thoại Liên tôn và ngày 25/05/1985, tôn phong làm Hồng Y.

(2) Ðồng thời,  ÐTC bổ nhiệm và thăng Tổng giám mục Ðức cha Michael Louis Fitzgerald, đang là tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Ðối thoại liên tôn,  lên làm Chủ tịch Hội Ðồng, thay ÐHY Arinze, vừa  được chuyển sang Bộ Phụng tự và  Kỷ luật Bí tích.

Ðức Cha Fitzgerald sinh tạl Walsall năm 1937, trong Tổng Giáo phận Birmingham bên Anh quốc. Ngài thuộc Tu hội truyền giáo Châu phi (Missions d'Afrique), thường được gọi là "Các Cha Dòng trắng". Thụ phong Linh mục năm 1961. ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Ðối  thoại Liên tôn, tháng 12 năm 1991 và cũng chính ÐTC phong chức Giám mục cho ngài trong Ðền thờ Thánh Phêrô ngày 6 tháng Giêng năm 1992, Lễ Hiển Linh.

Hội đồng Tòa Thánh về Ðối thoại Liên tôn do Ðức Phaolô VI thiết lập năm 1964 (lúc đó được gọi là Văn phòng về các người không phải tín hữu Kitô,  với mục đích tìm hiểu biết và gây tình thân thiện với các tôn giáo). Dưới  Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II Văn Phòng được đổi tên là Hội đồng Tòa Thánh về Ðối thoại Liên tôn và được đẩy mạnh trong việc tiếp xúc và đối thoại với các tôn giáo,  nhất là từ cuộc gặp gỡ tại Assisi tháng 10 năm 1986. Tại Cơ quan này có một ủy ban dành riêng cho việc đối thoại với Hồi giáo. Ðức Cha Fitzgerald giữ chức vụ phó Chủ tịch.

(3) Cũng hôm thứ ba 1/10/2002, ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Attilio Nicora, người Ý, làm chủ tịch Ban Quản trị Tài sản Tòa Thánh, đồng thời cất nhắc ngài lên bậc Tổng Giám mục.

Ðức Cha Nicora trước đây là Giám mục Giáo phận Verona. Sau đó, ngài được HÐGM Ý bổ nhiệm làm đại diện Hội đồng trước Chính phủ Ý về các vấn đề luật pháp.

Ðức Cha Nicora sinh tại Varese (miền Bắc nước Ý) thuộc Tổng Giáo phận Milano, ngày 16 tháng 3 năm 1937. Thụ phong Linh mục ngày 27 tháng 6 năm 1964 và được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá Giáo phận Milano (16/04/1977) lúc mới 40 tuổi và được tấn phong ngày 28 tháng 5 cũng năm 1977. Từ ngày 11 tháng 2 năm 1987 (ngày kỷ niệm ký Hòa ước quốc tế giữa Tòa Thánh và Chính phủ Ý) Ðức Cha Nicora được mời về làm việc tại Hội đồng Giám mục Ý, đặc trách về các vấn đề luật pháp (vấn đề chuyên môn của ngài)  trước Chính phủ Ý. Từ năm 1990-1992, ngài giữ chức vụ Chủ tịch Hội Caritas Ý; rồi ngày 30/06/1992, được bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Verona (miền bắc nước Ý), một Giáo phận nổi tiếng nhất nước Ý về phương diện truyền giáo "Ad Gentes". Sau 5 năm, ngài được gọi về làm việc tại trụ sở HÐGM ở Roma. Ðức Cha Nicora cũng là phó chủ tịch của  Ủy ban gồm các đại diện các HÐGM của các quốc gia thuộc Khối Liên hiệp Châu Âu.

Hội đồng quản trị tài sản Tòa Thánh do Ðức Phaolô VI thiết lập với nhiệm vụ  quản trị các động sản và bất động sản, để có một số vốn cần thiết cho công việc của Giáo Triều. Hội đồng được chia thành hai phân bộ. Phân bộ thường vụ phụ trách về các bất động sản - Phân  bộ này có nhiệm lo lắng về nhân sự đang làm việc và hồi hưu, trù liệu những cần thiết cho hoạt động của các Cơ quan Tòa Thánh và có bổn phận lập ngân sách hằng năm. Phân bộ ngoại lệ lo quản trị các động sản và tài chánh. Hội đồng Quản trị tài sản do một Hồng Y làm chủ tịch.

(4) Một bổ nhiệm quan trọng khác, cũng hôm thứ ba 1/10/2002, là việc  ÐTC bổ nhiệm Ðức TGM Renato Martino, quan sát viên thường trực Tòa Thánh tại Liên hiệp quốc ở New York , làm chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, thay ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2002.

Ðức TGM Martino sinh tại Salerno (miền nam nước Ý) ngày 23 tháng 11 năm 1932. Thụ phong linh mục 20/06/1957. Năm 1962 ngài vào Trường Ngoại giao Tòa Thánh. Sau đó được gửi đi làm việc tại các Tòa Sứ Thần ở Á châu và Mỹ châu. Năm 1980, được thăng Giám mục và được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái lan, kiêm Khâm sứ tại Lào, Malaysia và Singapor. Ngày 3 tháng 12 năm 1986 được chọn làm Quan sát viên thường trực Tòa Thánh tại Liên hiệp quốc. Tại đây Ðức TGM có nhiệm vụ trình bày lập trường của Tòa Thánh về các vần đề tế nhị, như hòa bình, phát triển, chính trị dân số... Với chức vụ này, Ðức TGM Martino được chỉ định lãnh đạo phái đoàn Tòa Thánh tại nhiều Hội nghị do Liên hiệp quốc  tổ chức: Hội nghị thượng đỉnh Rio de Janeiro (Brazil) về Môi sinh năm 1992 - Hội nghị thượng đỉnh tại Cairô (Ai cập) về Dân số - Hội nghị thượng đỉnh tại Bắc kinh (Trung quốc) về Phụ nữ - Hội nghị thượng đỉnh tại Istanbul (Thổ nhĩ kỳ) về "Nơi Cư Ngụ" (habitat)"; và tháng 8 năm 2002, Hội nghị thượng đỉnh về Phát triển dài hạn, tại Johannesburg (Nam phi). Trong những ngày này, Ðức TGM đang tham dự Khóa họp khoáng đại của Liên hiệp quốc, kéo dài tới tháng 11 năm 2002.  Và sau đó ngài sẽ trở về Roma nhận chức vụ mới.

 


Back to Home Page