ÐTC Gioan Phaolô II

gởi lời chia buồn đến các nạn nhân

của tai nạn chìm tàu tại Senegal

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II gởi lời chia buồn đến các nạn nhân của tai nạn chìm tàu tại Senegal.

Vatican (Zenit 29/09/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II đã biểu lộ công khai sự đau buồn của ngài trước cái chết của hơn 700 hành khách  của chiếc tàu của  Senegal bị chìm ngoài khơi Gambia.

Chiếc tàu  chuyên chở 796 người bao gồm các thủy thủ và nhân viên phục vụ trên  tàu. Nhiều tường trình,  hôm thứ bảy 28/09/2002, cho biết chỉ có 63 người còn sống sót. Những người bị chết đa số  là người dân Senegal, và trên tàu còn có người ngoại quốc, gồm các quốc tịch Pháp, Tây ban nha, Guinea-Bissau và Gambia.

Trong một sứ điệp gởi cho đức khâm sứ tòa thánh tại Senegal, ÐTC Gioan Phaolô II bảo đảm rằng, ngài sẽ cầu nguyện cho những gia đình nạn nhân của tai nạn này, và phó dâng linh hồn những người đã chết  cho lòng thương xót vô biên củaThiên Chúa.

Chiếc tàu rời bến từ thành phố Casamance, thuộc miền nam Senegal, để đi lên thủ đô Dakar; nhưng  bị chìm ngoài khơi Gambia, vào sáng sớm thứ sáu (27/09/2002). Quốc Gia Gambia là cựu thuộc địa nhỏ của Anh quốc, ở giữa chia đôi Senegal thành hai miền bắc và nam.

 


Back to Home Page