Ðức Tổng Giám Mục KONDRUSIEWICZ

trả lời Ðức Giáo Chủ Alexis II

giáo chủ Chính thống giáo Mascowa

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám Mục KONDRUSIEWICZ trả lời Ðức Giáo Chủ Alexis II, giáo chủ Chính thống giáo Mascowa.

Tin Roma (25 September 2002) - Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo "Gia Ðình Kitô" bằng tiếng Ý,  số  sắp phát hành vào ngày 29 tháng 9/2002, Ðức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Nga, đã trả lời cho những tố cáo của Ðức Giáo Chủ Chính thống giáo Moscowa, Ðức Alexis II. Vị nầy đã mạnh mẽ tố cáo  Toà Thánh  Vatican có chuơng trình "bành trướng thế lực" trên lãnh thổ liên bang Nga, và yêu cầu  Vatican hãy chứng tỏ "thái độ  tôn trọng hơn" đối với Giáo Hội Chính Thống Nga.

Ðáp lại, Ðức Tổng Giám Mục Kondrusiewicz phơi bày  một "hội-chứng" đang phát triển tại Nga, cho rằng "Công giáo là kẻ thù". Ðáp trả lời tố cáo Giáo Hội Công giáo "chiêu mộ tín đồ", Ðức TGM Kondrusiewicz  quả quyết rằng  "ý tưởng cho rằng mọi người dân Nga phải là tín đồ Chính thống giáo, chỉ vì họ là người Nga, là một ý tuởng phi lý. Nếu Toà Giáo Chủ Chính Thống Giáo Nga  được tổ chức những giáo xứ của mình, trong lãnh thổ của những quốc gia khác ở Châu Âu, thì tại sao Giáo Hội Công giáo lại không có quyền hiện diện tại Nga?"

Kết thúc bài phỏng vấn, Ðức TGM nhận định như sau: "Một giáo hội có thái độ "gây hấn", sẽ trở thành một giáo hội bị cô lập". Theo Ðức TGM,  những tín hữu đơn thuần, trong hàng  giáo dân và giáo sĩ của Chính thống giáo Nga, không thấy có vấn đề gì trong việc nguời Công giáo và tín hữu Chính thống giáo sinh sống và làm việc chung với nhau.

 


Back to Home Page