Cơ Quan Trợ Giúp Các Giáo Hội Ðau Khổ

Họp Tại Roma

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cơ Quan Trợ Giúp Các Giáo Hội Ðau Khổ Họp Tại Roma.

Roma (Zenit 25/09/2002) - ÐHY Dario Castrillon Hoyos, bộ trưởng bộ giáo sĩ khuyến khích tổ chức "Trợ giúp các giáo hội đau khổ" hãy công bố Tin Mừng trên toàn thế giới, mặc cho những thiếu thốn phương tiện. Ngài nói, "Thiên chúa hứa với chúng ta rằng chúng ta sẽ không thiếu  lương thực hàng ngày."

Lời bình luận trên được nói lên trong bài diễn văn của ngài cho 16 vị giám đốc của tổ chức, cấp quốc gia, họp nhau tại Roma.

Cha Werenfried van Straaten, nay 89 tuổi, sáng lập viên của  tổ chức  cũng tham dự cuộc họp.

Tổ chức "Trợ giúp các giáo hội đau khổ", một cơ quan tùy thuộc vào sự đóng góp  của các nhà hảo tâm trên toàn thế giới. Năm 2001 cơ quan đã nhận được 784 triệu Mỹ kim, để giúp cho  6,700 dự án , tại 134 quốc gia.

Tổng thư ký của Tổ Chức, bà Antonia Wllemsen giải thích trong  thông báo được  đăng  tải trong bản tin của Hội đồng giám mục Ý, rằng, "chúng tôi chú ý đặc biệt đến những quốc gia thuộc cựu cọng sản, và giúp cho những chương trình như: huấn luyện tu sĩ, xây dựng chủng viện, nhà thờ, và các nhà xứ, trợ giúp hoạt động truyền thông công giáo, xuất bản kinh thánh."

Bà nói thêm, "tại Nga, chúng tôi có nhiều mối tương quan tốt với các vị giám mục Chính thống giáo và với đức thượng phụ Kirill của tòa giáo chủ Moscowa."

"Giáo hội Chính thống giáo không phải là một khối duy nhất. Sự hiện diện của nhiều cảm thức  và viễn tượng khác nhau  trong giáo hội Chính thống,   cho phép  chúng tôi xây dựng mối tương quan  thông cảm, đối thoại và họp tác giữa những người Công giáo và Chính thống giáo."

Bà giải thích thêm rằng: mục đích của chúng tôi là hòa giải: đây là lý do tại sao chúng tôi cũng trợ giúp việc huấn luyện cho một số các linh mục Chính thống giáo và xây dựng những nơi dành cho việc thờ phượng, cũng như "những dự án cổ võ hiệp nhất": như một đài phát thanh và một thư viện, được quản trị bởi những người Công giáo và Chính thống giáo.

 

 


Back to Home Page