Tòa Thánh Kêu Gọi

Dùng Những Biện Pháp Khác

Thay Vì Cuộc Tấn Công Quân Sự  vào  Iraq

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh Kêu Gọi Dùng Những Biện Pháp Khác Thay Vì Cuộc Tấn Công Quân Sự  vào  Iraq.

Florence, Ý (Zenit 24/09/2002) - Một viên chức tòa thánh tại Trụ Sở của  Liên Hiệp quốc tại Geneva, lên tiếng  kêu gọi những ai chống lại giải pháp quân sự tấn công vào IRAQ, hãy mau đưa ra những  giải pháp  khác để bảo đảm hòa bình.

ÐTGM Diamuid Martin, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Trụ Sở  Liên hiệp Quốc  ở Geneva, nói hôm chúa Nhật (22/09/2002), trong bài  diễn văn  đọc  trong Ðại Hội của 60  phong trào, và đoàn thể giáo hội; Ngài quả quyết rằng "Giáo Hội ủng hộ  việc đối thoại, nhưng  đồng thời cũng phải tôn trọng luật  pháp quốc tế ."

Ngài nói thêm "Luật pháp cho phép sử dụng sức mạnh  quân sự, nhưng quyết định  áp dụng  điều nầy,  phải tùy thuộc vào Hội đồng bảo an Liên Hiệp quốc."

ÐTGM nhấn mạnh rằng, "ý thức  trách nhiệm là điều cần thiết cho ngày nay hơn bao giờ hết . Việc dùng đến sức mạnh quân sự luôn luôn là một  thất bại."

Vị đại diện tòa thánh cũng nói rõ  rằng Liên Hiệp quốc "không được sử dụng để ủng hộ những điểm lợi của một phe nhóm". "Ngăn trở  không cho Liên hiệp quốc hoàn thành sứ  mạng của mình,   là điều có thể tạo ra nguy hiểm rất lớn cho tất cả chúng ra."

Tuy nhiên, ÐTGM cũng không thiên về chủ nghĩa hòa bình bằng mọi giá; ngài nói, "trong những thời điểm khó khăn này, những ai từ chối sử dụng quân sự,  cũng có trách nhiệm giải thích  phải làm sao để tránh  được việc xử dụng quân sự."

Tóm lại, "Trong cuộc đấu tranh chống lại khủng bố, phải tôn trọng luật pháp và sự chung sống của các dân tộc."

 


Back to Home Page