ÐTC Gioan Phaolô II Cảnh Giác và

Chống Lại Chiều Hướng Giáo sĩ Hóa Giáo Dân

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II Cảnh Giác và Chống Lại Chiều Hướng "Giáo sĩ Hóa Giáo Dân".

Tin Cyyas Ý (Zenit 23/09/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II cảnh giác và chống lại chiều hướng "Giáo sĩ hóa giáo dân" như là hậu quả của việc  giải thích sai lầm Công đồng Vatican II.

ÐTC nói trong bài diễn văn cho các giám mục Brazil đang viếng thăm Vatican theo luật định 5 năm một lần rằng, hiện đang có sự lẫn lộn về các nhiệm vụ, phát xuất từ sự diển giải thần học sai lầm.

ÐTC nói, "giữa những mục đích của việc cải cách phụng vụ, do công đồng Vatican II đề ra,  có nhu cầu để cho tất cả mọi tín hữu được tham gia trong các nghi thức phụng vụ."

"Tuy nhiên, trong thực hành, nhiều năm sau công đồng, để thỏa mãn ước muốn này,  có sự lẫn lộn về vai trò trong sứ vụ linh mục và vai trò của giáo dân được  nới rộng ra."

ÐTC nhấn mạnh, "những sự lạm dụng nghiêm trọng này, thường phất xuất từ những sai lầm giáo lý  đặc biệt trong quan niệm về bản chất  của phụng vụ, của  chức tư tế chung của giáo dân, về ơn gọi và sứ vụ của giáo dân,  và quan niệm sai lầm về chức tư tế thừa tác của linh mục."

ÐTC nói, một trong những hậu quả của hiện tượng này là "sự thiếu xót trong việc  tuân giữ những luật lệ và quy định, sự  giải thích quá tự do về khái niệm của việc "thay thế", và chiều hướng "giáo sĩ hóa giáo dân."

Mặc dầu, "phụng vụ là hành động của toàn Nhiệm Thể của Chúa Kitô,  nhưng không phải ai ai cũng có nhiệm vụ giống nhau,  bởi vì không phải mọi người đều tham dự cùng cách thức  như nhau, vào trong chức linh mục của Chúa Kitô."

ÐTC xác định rằng "một tín hữu không có chức linh mục,  có thể thi hành một vài công việc và nhiệm vụ để hợp tác trong công tác mục vụ", nhưng  chỉ khi nào họ được bỗ nhiệīm bởi chủ chăn của họ, trong khuôn khổ giáo luật cho phép.

ÐTC  nói rõ rằng,  "giám mục  cần  lắng nghe tín hữu, linh mục và giáo dân, để thu nhận những  ý kiến, nhưng  những ý kiến không tạo thành một sự phán đoán quyết định,  mà chỉ "giúp cho giám mục suy nghĩ và quyết định", không chỉ trên vấn đề của lương tâm, nhưng còn như là thầy dạy của đức tin."

Trong mối liên kết này, ÐTC cũng ám chỉ đến việc "tái lập chức phó tế vĩnh viễn cho những người đã lập gia đình," một việc  làm  cho sứ vụ  của giáo hội  được phong phú   thêm.

Tuy nhiên, việc làm nầy này phải "luôn luôn  giới hạn theo khuôn khổ giáo luật, tránh sự mơ hồ,  có thể khiến cho giáo dân lẫn lộn, đặc biệt trong các  cử hành phụng vụ."

 


Back to Home Page