ÐTC Ðưa Ra Hai Nhiệm Vụ Chính Yếu

Của Một Giám Mục

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Ðưa Ra Hai Nhiệm Vụ Chính Yếu Của Một Giám Mục.

Castel Gandolfo (Zenit 23/09/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II đưa ra hai nhiệm vụ ưu tiên cho tất cả các vị giám mục; đó là nuôi dưỡng một ước muốn sống thánh thiện  nơi con người sống trong một xã hội không có lý tưởng, và giúp đỡ các linh mục, đặc biệt những linh mục đang trải qua những khó khăn.

ÐTC đưa ra hai ưu tiên này khi tiếp kiến với 120 giám mục đến từ 33 quốc gia đang dự cuộc họp 10 ngày để học hỏi kinh nghiệm mục vụ  từ những người có nhiều kinh nghiệm hơn.

ÐTC nói rằng, trong xã hội hôm nay, được ghi dấn bởi sự thờ ơ tôn giáo và ngay cả bởi sự  thù nghịch,  thì việc chu toàn bổn phận Giám mục là một trong những sứ vụ khó khăn nhất.

ÐTC nói, "Nhiệm vụ chính yếu của một vị mục tử là  nuôi dưỡng ước muốn đích thực sống thánh thiện  nơi tất cả mọi tín hữu, một sự thánh thiện mà tất cả chúng ta được kêu gọi huớng đến."

ÐTC nhắc thêm rằng "một trong những ưu tiên khác nữa là chú ý đến các linh mục,  những người cộng sự gần gũi nhất trong sứ vụ của giám mục. Việc chăm sóc thiêng liêng cho các linh mục là một bổn phận chính yếu của mọi giám mục giáo phận."

Trong ngày chịu chức, hình ảnh của vị tân linh mục đặt tay trong lòng bàn tay của giám mục,  và tuyên hứa  "tôn trọng và vâng lời" ngài với tình con thảo,  (hình ảnh nầy) thoạt tiên xem ra như  chỉ được hiểu  theo một chiều: tức là linh mục vâng lời giám mục;  nhưng trong thực tế,  hình ảnh  trên có liên hệ đến cả hai nguời: liên hệ đến  linh mục và liên hệ với giám mục.

"Vị linh mục trẻ quyết định trao phó chính mình cho vị giám mục, và từ phía giám mục,  các ngài  dấn thân chăm sóc cho  linh mục; Như thế,  vị giám mục có trách nhiệm chăm sóc  cho vị tân linh mục mà ngài đang cầm tay. Một linh mục phải có thể cảm nghiệm được, nhất là trong giây phút khó khăn và cô đơn, (cảm nghiệm được) rằng bàn tay của mình  được đặt  vào trong lòng bàn tay của giám mục."

"Hơn thế nữa, các chư huynh phải  dấn thân để cổ võ ơn gọi linh mục, bằng lời cầu nguyện, bằng chứng tá của cuộc sống,  và sự  chăm sóc  mục vụ."

Tuy nhiên, ÐTC nhận thức rằng, "thách đố này cần  sự dấn thân mạnh mẽ vào trong thế giới, một thế giới quá giàu có về kỷ thuật, các phương tiện vật chất và tiện nghi, nhưng lại là một thế giới  nghèo nàn về  các giá trị và lý tưởng."

Ngài nói tiếp, "tuy nhiên chúng ta không nên bi quan và nãn lòng, bởi vì Chúa Thánh thần luôn hướng dẫn giáo hội và ban cho giáo hội những phương pháp mới cho việc rao giảng tin mừng, để có thể đi đến những vùng chưa được khám phá."

 


Back to Home Page