Ðức Hồng Y Gioan Baotixita

WU CHENG-CHUNG (Hồ Chấn Trung)

giám mục Hồng Kông

qua đời sáng thứ hai 23/09/2002

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Gioan Baotixita WU CHENG-CHUNG (Hồ Chấn Trung), giám mục Hồng Kông, qua đời sáng thứ hai 23/09/2002.

Tin  Hồng Kong: Sáng sớm thứ hai, 23 tháng 9/2002, Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Wu Cheng Chung (Hồ Chấn Trung), giám mục Hồng Kông, đã qua đời, tại Bệnh Viện, hưởng thọ 77 tuổi.

Từ ngày 24/09/2002 đến ngày 25/09/2002, Văn Phòng Tòa Giám Mục (Văn Phòng Giáo Phận) sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 7 giờ tối để tiếp đón giáo dân và quý khách đến phúng điếu hay chia buồn.

3 giờ chiều ngày 27/09/2002, quan tài của ngài sẽ được di chuyển tới Nhà Thờ Chánh Tòa Hong Kong và cử hành thánh lễ đêm canh thức lúc 8 giờ tối ngày 27/09/2002.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào 10 giờ sáng ngày 28/09/2002 tại nhà thờ Chánh Tòa Hong Kong. Sau thánh lễ an táng, thi thể của ngài sẽ được an nghỉ tại nghĩa địa Thánh Micae của Giáo Phận.

Ðức Hồng Y Wu Cheng Chung (Hồ Chấn Trung) là vị giám mục thứ năm của giáo phận Hồng Kông, ngài đã được thụ phong linh mục ngày 6 tháng 7 năm 1952, được bổ nhiệm giám mục Hồng Kông, ngày 5 tháng 4 năm 1975, và được ÐTC Gioan Phaolô II phong tước Hồng Y ngày 28 tháng 6 năm 1998.

Giáo Phận Hồng Kong hiện có 230,000 tín hữu. Ðức Cha Joseph ZEN, 70 tuổi, giám mục phó, lên kế vị ngài.

 


Back to Home Page