Tuyên ngôn kêu gọi thế giới đoàn kết

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tuyên ngôn kêu gọi thế giới đoàn kết.

Rome (Zenit 22/09/2002) - 60 phong trào và các tổ chức của giáo hội Công giáo tại Ý đã đưa ra một tuyên ngôn chung, nói lên dấn thân của họ thực hiện tình liên đời toàn cầu, và chống lại kẻ thù số một của phát triển, là Chiến Tranh.

Bản tuyên ngôn tựa đề "Hòa Bình: Ðiều Kiện Cần Thiết Cho Việc Phát Triển Toàn Cầu được ký kết hôm chúa nhật (22/09/2002) bởi các thành viên của các tổ chức  giáo hội như:  tổ chức Công giáo Tiến Hành (Catholic Action), cộng đoàn thánh Egidio, phong trào tổ ấm (Focolare),  phong trào hiệp thông và giải phóng, và phong trào Hòa bình chúa Kitô (Pax Christi).

ÐTGM Ennio Anotonelli, thuộc tổng giáo phận Florence, người đã triệu tập cuộc họp tại giáo phận của ngài, đã phát biểu hôm thứ bảy 21/09/2002 rằng, "chúng ta hãy nói  "không" đối với chủ nghĩa khũng bố quốc tế,  nói "không" đối với "chiến tranh ngăn ngừa",  nói "không" đối với tiến trình toàn cầu hóa được điều khiển bởi cơ quan tài chánh quốc tế,  chỉ với mục đích  kiếm lời mà thôi.

Ðức Tổng Giám Mục nói thêm rằng: "chúng ta nói tiếng "vâng" đối với tiến trình toàn cầu hóa tình liên đới, nói "Vâng", cho sự phát triển con người toàn diện; nói "Vâng" chấp nhận các nguyên tắc và cơ chế  nhằm  kiểm soát  thị trường toàn cầu, "Vâng" đối với việc hợp tác quốc tế, đối với sự ưu tiên của nền giáo dục và huấn luyện."

Các đề nghị này của ÐTGM đã được bao gồm trong bản tuyên ngôn cuối cùng. ÐTGM Diarmuid Martin, quan sát viên thường trực tại Liên hiệp Quốc, cũng tham dự cuộc họp.

ÐTC Gioan Phaolô II cũng nhắc đến cuộc họp này khi ngài nói chuyện với khách hành hương đang tụ họp tại sân nhà nghỉ mát của ngài để đọc kinh truyền tin. ÐTC nói, cuộc họp tại Florence  mang đến cho chúng ta "một  cái nhìn luân lý chung về tiến trình toàn cầu hóa."

ÐTC thúc giục các nhà tổ chức cuộc họp hãy "tiếp tục đoàn kết trong việc xây dựng nền văn minh của tình yêu và hòa bình."

ÐTGM Antonelli nói, "đối với những người Kitô gíao như chúng ta, vấn đề toàn cầu hóa và hòa bình là những vấn đề của Chúa Kitô, chứ không chỉ đơn giản là những vấn đề đạo đức."

 


Back to Home Page