Một Người Do Thái

Tặng Qủa Thận Cho Một Người Palestine

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một Người Do Thái Tặng Qủa Thận Cho Một Người Palestine.

Jerusalem (Zenit 22/09/2002) - Nhật báo Maariv của Israel tường thuật rằng Gia đình của một sinh viên Do thái bị chết trong cuộc đặt bom tự sát tại Tel Aviv,  đã hiến quả thận của anh cho một em bé 7 tuổi người  Palestine.

Ðó là Anh Yoni Jessner, 19 tuổi, đã bị giết chết trong cuộc tấn công hôm thứ Năm  (19/09/2002). Quả thận của anh đã được hiến cho em Yasmin Abu Ramila, một em bé đang sống tại phía đông Jerusalem.

Bà Dina, mẹ của em bé nói, "tôi không có lời nào để diển tả lòng biết ơn của tôi đối với gia đình nạn nhân của cuộc tấn công. Bà nói, tôi thông hiệp với họ trong nổi đau khổ và cảm ơn họ đã hiến quả thận để cứu lấy mạng sống cho đứa con của tôi."

 


Back to Home Page