Một linh mục bị bắn chết tại Colombia

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một linh mục bị bắn chết tại Colombia.

Medelin, Colombia (Zenit 22/09/2002) - Một linh mục Công giáo làm việc cho tiến trình hòa bình tại vùng Medelin đã bị bắn chết hôm thứ sáu (20/09/2002) bởi các thành viên của một nhóm phiến quân.

Cha José Luis Arroyave Restrepo, 49 tuổi, đang giữ vai trò trung gian của cuộc xung đột giữa các cư dân của vùng phía tây Medelin và là giám đốc chương trình phát triển vùng phụ cận. Ngài là khuôn mặt thứ tư của giáo hội Công giáo đã bị giết chết trong năm nay tại Colombia.

Cha Arroyave bị giết chết đang khi ngài phân phối tờ niềm tin của giáo xứ, Nhiều nhân chứng tường trình rằng, một  người thanh niên được trang bị một khẩu súng ngắn,  đã tiến đến gần chiếc xe riêng của ngài và bắn ngài.

Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã lên án tội phạm và nhắc cho chính phủ Colombo về bổn phận  phải tôn trọng và bảo đảm nhân quyền được nhìn nhận bởi liên hiệp quốc,  đồng thời kêu gọi chính phủ Colombo hãy điều tra, xét xử và trừng phạt những người chịu trách nhiệm cho việc ám sát này.

Cuộc xung đột giữa các lực lượng bán quân sự và nhóm phiến quân trong vùng đã trở nên tồi tệ hợn trong năm nay, cuộc xung đột này đã khiến cho 373 người bị thiệt mạng, kể từ khi cuộc xung đột diễn ra từ tháng Giêng năm 2002.

Theo lời yêu cầu của văn phòng thị trưởng, "cha Aroyave làm việc như là người trung gian giữa các nhóm quân sự và cộng tác  với các nhân viên công cộng của chính phủ để đối phó với những vấn đề giáo dục gây ra từ cuộc xung đột."

Bạo động này đã làm thiệt mạng nhiều khuôn mặt của giáo hội Công giáo, dạo tháng ba năm 2002, ÐTGM Isaias Duarte của Cali đã bị giết chết trước một ngôi thánh đường sau khi cử hành thánh lễ hôn phối. Nữ tu Marta Ines Velez Serna, giám đốc một tòa nhà dành cho các người cao niên và nghèo khổ tại vùng Mogotes cũng đã bị giết chết vào tháng 7/2002, và dạo tháng tư năm 2002, một nhóm các tay vũ trang đã giết linh mục Juan Ramon Nunez trong khi vị linh mục này cử hành thánh lể tại giáo xứ của ngài tại vùng Huila.

 


Back to Home Page