ÐHY McCarrick cho rằng

mở  Công Nghị  lúc nầy

Có Thể Là Việc Không Khôn Ngoan

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY McCarrick cho rằng  mở  Công Nghị  lúc nầy Có Thể Là Việc Không Khôn Ngoan.

Washington, D.C, Hoa kỳ (Zenit 18/09/2002) - ÐHY McCarrick của Hoa kỳ  cho rằng việc mở ra một công nghị  để chỉ bàn về vấn đề lạm dụng tính dục của hàng Giáo sĩ,  như một số các giám mục đề nghị,  không phải là một  đề nghị hay.

ÐHY Theodore McCarrick, trong một bài phỏng vấn trên nhật báo "Washington Thời Báo"  số ra ngày 18/09/2002 nói rằng, một công nghị chỉ tập trung trên vấn đề các linh mục, trong khi còn nhiều vấn đề văn hóa, xã hội và chính trị khác  nữa,  (một công nghị như thế)  có thể là "điều thiển cận"  và không khôn ngoan.

Thay vào đó, "ủy ban kiểm soát gồm 13 thành viên giáo dân Công giáo  được các giám mục chỉ định, để theo dõi cách thế đối xử với các linh mục đã phạm lỗi, phải giúp cho các giám mục  có thời gian,  để làm sáng tỏ những cáo buộc về lạm dụng."

Dạo giữa tháng 8/2002, tiến sĩ Navarro-Valls nói rằng tòa thánh chưa đưa ra quyết định về việc chấp nhận hay không chấp nhận  giải pháp  do hội đồng giám mục Hoa kỳ đưa ra,  để đáp lại  những vụ tai tiếng.

 


Back to Home Page