Các Vị Giám Mục Hoa Kỳ

Phản Ðối Việc Tấn Công Chống Lại Iraq

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Vị Giám Mục Hoa Kỳ Phản Ðối Việc Tấn Công Chống Lại Iraq.

Washington, Hoa kỳ (Zenit 18/09/2002) - Ðức Cha Chủ tịch hội đồng giám mục Hoa kỳ đã viết thơ cho tổng thống Bush của Hoa kỳ, thúc giục tìm ra một biện pháp khác, thay thế cho giải pháp tấn công quân sự  vào  Iraq.

Trong thư, ÐTGM Wilton Gregory nói, một cuộc tấn công vào Iraq,  như là biện pháp phòng ngừa trước,  là điều  không  phù hợp  với những nguyên tắc luân lý.

Trong thư, Ðức Cha phân tích, dựa theo ánh sáng của những nguyên tắc luân lý, phân tích  khả thể  về  một chiến dịch quân sự nhằm lật đổ ông Sadam Hussein,  dựa trên khoảng số 2,309 của sách giáo lý giáo hội Công giáo.

Theo những nguyên tắc này, thì một cuộc chiến tranh  đúng, có "chính nghĩa" hay nói cách khác,  "quyền tự vệ hợp pháp", đòi hỏi phải có "lý do chính đáng", quyền quyết định hợp pháp, khả năng có thể thành công, sự cân xứng giữa nguyên nhân và hậu quả, và không được gây tổn hại đến thường dân.

Về "lý do chính đáng" , Ðức Cha Gregory nêu lên câu hỏi: chúng ta đã có những bằng chứng rõ ràng và chính xác về sự liên kết giữa Iraq và các cuộc tấn công của ngày 11/09/2001,  hoặc những bằng chứng rõ ràng và chính xác về một cuộc tấn công nghiêm trọng rộng lớn  hay không?

Ngài hỏi: chúng ta có nên phân biệt giữa những nỗ lực để thay đổi một thái độ không thể chấp nhận được của một chính phủ và những nỗ lực nhằm kết thúc sự hiện hữu của chính quyền đó hay không?

Về vấn đề thẩm quyền quyết định hợp pháp, Ðức Cha Gregory tin rằng, "một hành động tấn công như thế phải được sự chấp nhận của thượng viện và của Liên Hiệp quốc." Ngài giải thích, "cùng với Tòa thánh, chúng tôi rất nghi ngờ về việc đơn phương xử dụng lực lượng  quân sự, nhất là xét vì  hành động nầy sẽ tạo ra những tiền đề đáng lo ngại. Trích lời trong quyển giáo lý Công giáo, ngài nhấn mạnh rằng việc sử dụng quân sự cần phải có "những viễn tượng sẽ được thành công"  và "không được tạo ra những  hậu quả xấu và sự rối loạn, tệ hại hơn điều xấu mình muốn lại bỏ."

Ðức Cha Gregory nhấn mạnh, Cuộc chiến chống Iraq có thể có những hậu quả không tiên đoán được, không chỉ cho Iraq nhưng còn cho nền hòa bình và ổn định tại những nơi khác tại Trung Ðông.  Liệu "cuộc tấn công trước để phòng ngừa nầy" có thể thành công trong việc ngăn cản những đe dọa nghiêm trọng,  hay  là thay vào đó, thì lại gây ra những  tấn công  mới khác?

Thử hỏi: những ảnh hưởng ngắn hạn và dài hạn nào sẽ có trên người dân Iraq nếu một cuộc chiến tranh khác lại xảy ra tại đây? Sẽ có bao nhiêu thường dân vô tội bị đau khổ và bị thiệt mạng, hoặc sẽ trở thành những kẻ không nhà, không cửa, không còn gì để sống, và không công ăn việc làm? Liệu cuộc chiến chống Iraq có đi ngược lại  trách nhiệm của chúng ta, trong việc giúp xây dựng trật tự công bằng và ổn định tại Afghanistan, và làm như  thế liên kết  chống lại nạn khủng bố hay không?

Sau khi nhận định rằng các cuộc xung đột vũ trang sẽ một mối nguy hiểm nghiêm trọng  cho thường dân vô tội, Ðức Cha Gregory thúc giục tổng thống Bush hãy tiếp tục những nổ lực thiết lập một sự ủng hộ  quốc tế rộng rãi, để tạo ra một tiến trình mới hữu hiệu và có tính cách xây dựng hơn,  nhằm buộc  chính quyền Iraq thi hành những cam kết quốc tế của họ.

 


Back to Home Page