ÐTC Gioan Phaolô II Vui Mừng

Bởi Việc Iraq Hợp Tác Với Liên Hiep Quốc

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II Vui Mừng Bởi Việc Iraq Hợp Tác Với Liên Hiep Quốc.

Vatican (Zenit 17/09/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II  nhận định về ước muốn hợp tác của Iraq với cộng đồng quốc tế như là một "tin vui", và lập lại lời kêu gọi hãy  tránh chiến tranh và nguy cơ  bất hòa vùng  Trung đông.

Ngỏ lời với hơn 7,000 khách hành hương trong buổi tiếp kiên chung hàng tuần, ÐTC nhận định  rằng, trong những ngày gần đây, cùng với ngọn gió chiến tranh đang đe dọa gây xáo trộn tại Trung đông, một tin vui đã đến về khả thể của việc tái lập sự họp tác của Iraq với cộng đồng quốc tế.

ÐTC kêu gọi các tín hữu "hãy tiếp tục cầu nguyện xin Thiên Chúa soi sáng cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết mở rộng  và ủng hộ những dấu hiệu của  thiện tâm, và đưa nhân loại, đang bị ảnh hưởng bởi quá nhiều điều xấu,  đến  sự chung sống hòa bình và không còn bạo động."

Chính quyền Iraq đã đồng ý gặp gỡ phái đoàn Liên Hiệp quốc tại Áo trong vòng 10 ngày tới đây để quy định  trước  những điểm thực hành cụ thể cho phép phái đoàn kiểm soát vũ khí của Liên Hiệp quốc, trở lại Iraq.

Một nhân viên của bộ ngoại giao Iraq, ông Hassan giải thích rằng, quyết định này là một kết quả chính yếu của cuộc họp với ông Hans Blix, trưởng đoàn kiểm soát vũ khí của Liên Hiệp quốc.

Cuộc họp diễn ra tại trụ sở Liên hiệp quốc. Ðây là cuộc họp đầu tiên của hai bên, kể từ khi ông Saddam Hussein tuyên  bố hôm thứ hai (16/09/2002) rằng Iraq sẽ cho phép phái đoàn kiểm soát vũ khí trở lại Iraq một cách vô điều kiện.

 


Back to Home Page