Thẩm quyền Nga Ðang Chuẩn Bị

Một danh sách  Các Linh Mục Công Giáo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thẩm quyền Nga Ðang Chuẩn Bị Một danh sách  Các Linh Mục Công Giáo.

Geneva (Zenit 15/09/2002) - Theo một vị giám mục thuộc miền tây Siberia, Thẩm quyền Nga đang thực hiện một quyển sổ đen gồm danh tính các linh mục mà họ dự định sẽ trục xuất trong một tương lai gần đây.

Bình luận về "làn sóng mới của việc đàn áp" chống lại Giáo hội Công giáo tại liên bang Nga, Ðức Cha Joseph Werth thuộc giáo phận Novosibirsk đã tỏ lộ việc này trong một loạt các cuộc họp và gặp gỡ được tổ chức trong tuần qua tại Thụy sĩ. Ðức Cha được mời đến đó bởi cơ quan cứu trợ các giáo hội đang đau khổ.

Ðức Cha Werth nói rằng, sổ đen của cảnh sát bao gồm danh sách  của các linh mục ngoại quốc, những vị sẽ bị trục xuất trong thời gian rất gần đây.

Ðức Cha Werth nó rằng, "nước Nga cần một cuộc "tái sinh tinh thần", bởi vì người dân muốn cảm nghiệm một sự xác tín thực sự từ bên trong." Chỉ có 1% người Chính thống Nga đến nhà thờ. Theo Ðức Cha, sự thù địch chống lại cộng đoàn Công giáo được các đại diện của hàng giáo phẩm Chính thống giáo Nga ủng hộ, nhưng  những vị lãnh đã nầy không nhận được sự ủng hộ của  các giáo dân Chính thống.

Ðức Cha Werth nói, nhìn chung, những người giáo dân Chính thống giáo không thù ghét cộng đoàn thiểu số Công giáo. Ngài dẫn chứng rằng, dạo tháng tư năm 2002, chỉ có khoảng 2,000 giáo dân Chính thống đã tham gia cuộc biểu tình chống Công giáo mặc cho những lời kêu gọi tại các giáo xứ Chính thống giáo;  giáo dân  Chính thống giáo đã không ra đường  đông đảo để biểu  tình chống lại sự hiện diện của giáo hội Công giáo.

 


Back to Home Page