Hiệp Thông Với Giáo Hoàng

Là trách Vụ Chính Yếu Của Các Giám Mục

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hiệp Thông Với Giáo Hoàng Là trách Vụ Chính Yếu Của Các Giám Mục.

Castel Gandolfo (Zenit 15/09/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II nói, nhiệm vụ đầu tiên của một giám mục Công giáo là  cổ võ sự hiệp thông với ÐTC và với toàn thể các giám mục khác.

ÐTC đưa ra nhận định trên hôm thứ bảy (14/09/2002) khi ngài tiếp kiến  các giám mục Brazil đang viếng thăm tòa thánh theo luật định. Ðây là nhóm giám mục thứ ba đến từ Brazil, trong chương trình  viếng thăm Tòa Thánh trong những tháng gần đây.

ÐTC nhấn mạnh, "đặc điểm  của sứ mệnh  giám mục ,như là mục tử của đoàn dân  được Thiên chúa ủy thác cho, trước tiên    cổ võ và nêu gương  sự hiệp thông."

Ngài nói tiếp, Như giáo hội là một, thì hàng giám mục cũng chỉ là một. Ngài viện dẫn hiến chế tín lý về Giáo Hội Ánh Sáng muôn dân rằng "Gíao hoàng, như  người kế vị thánh Phêrô, là nguyên tắc hữu hình và là nền tảng mãi mãi của sự hiệp nhất,  của các giám mục cũng như  của toàn thể tín hữu."

Sự hiệp nhất giữa các giám mục đặc biệt rất cần thiết trong thời đại này, xét vì những sáng kiến mục vụ mang nhiều hình thức và vượt qua những biên giới của một giáo phận.

ÐTC Gioan Phaolô II kêu goiï một sự hiệp thông có thể  được thể hiện trong "sự hợp tác mục vụ trong những chương trình và đề án chung, có liên quan đến những vấn đề quan trọng,  và một cách đặc biệt, có liên quan đến những sáng kiến phục vụ  người nghèo."

ÐTC  mô tả hình ảnh của một giám mục ngày hôm nay: "các cộng đoàn giáo hội cần những vị mục tử  như là những con người của đức tin và biết đoàn kết  với nhau, những người có khả năng đáp ứng những thách đố của xã hội  càng ngày càng bị tục hóa và có tâm thức hưởng thụ."

ÐTC ám chỉ đến những trở ngại mà Brazil và những quốc gia Mỹ châu la tinh đang phải  đối diện trong việc rao truyền Phúc âm.

Ngài nhắc đến  "việc thiếu vắng đời sống đức tin và sự thờ ơ đối với những giá trị tôn giáo," cũng như "sự hiện diện của các giáo phái và những nhóm tôn giáo mới, đang lan truyền  trong những môi trường có truyền thống Công giáo."

Ðể đối diện điều này, ÐTC kêu gọi cho một "sự  nghiên cứu sâu xa, để tái khám phá lý do tại sao nhiều người Công giáo đang lìa bỏ giáo hội."

 


Back to Home Page